Bản tin 8H: Mỹ liên tục bị dọa đánh bom

Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ xả súng ở San Bernardino ngày 2/12. (Nguồn: TH/TTXVN)
Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ xả súng ở San Bernardino ngày 2/12. (Nguồn: TH/TTXVN)
TPO - Hàng nghìn người tại các trung tâm mua sắm ở ít nhất 3 bang của Mỹ ngày 12/12 đã phải sơ tán sau đe dọa đánh bom và tình trạng hoảng loạn bùng phát vào một trong những ngày bận rộn nhất của đợt mua sắm vào kỳ nghỉ.

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tia Banh. Hai bên xác định sẽ tập trung hợp tác trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; giao lưu sỹ quan trẻ; đào tạo cán bộ, tuần tra chung trên biển; đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới trên bộ...   


Đợt nắng hạn kéo dài đã tác động mạnh đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê ở Tây Nguyên. Niên vụ 2014-2015, tỉnh Đắk Lắk có hơn 203.000 ha cà phê, cao hơn vụ trước 185 ha, nhưng sản lượng giảm tới 18.000 tấn. Ông Huỳnh Quốc Thích, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Giá cà phê giảm, người nông dân có tâm lý hái sớm nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cà phê và cả vụ thu hoạch vào mùa sau". (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng không khí lạnh, dự báo đêm nay 13/12, các tỉnh miền Bắc trời trở rét. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.


Trong đêm ngày 12/12, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Bàng Thị Huệ (52 tuổi, ngụ Buôn Kao, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột). Trước đó, khoảng 16h cùng ngày bà Huệ đi xe máy xuống nhà người thân tại phường Ea Tam chơi. Đến cây cầu gỗ nối liền xã Ea Kao và phường Ea Tam bà Huệ di chuyển xe máy qua cầu. Khi đi được một đoạn, bà Huệ bị lạc tay lái nên chao đảo và cả xe lẫn người rơi xuống suối. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, Nhật Bản và Ấn Độ cho biết 2 nước này sẽ hợp tác theo khuôn khổ của Hội nghị cấp cao Đông Á để thúc đẩy cấu trúc khu vực cân bằng, cởi mở, có các bên tham gia và đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực. Về tầm quan trọng sống còn của các tuyến đường biển ở Biển Đông đối với an ninh năng lượng và thương mại khu vực, hai thủ tướng bên cạnh việc lưu ý tới những diễn tiến ở Biển Đông còn kêu gọi tất cả các bên tránh hành động đơn phương có thể gây căng thẳng trong khu vực.


Hàng nghìn người tại các trung tâm mua sắm ở ít nhất 3 bang của Mỹ ngày 12/12 đã phải sơ tán sau đe dọa đánh bom và tình trạng hoảng loạn bùng phát vào một trong những ngày bận rộn nhất của đợt mua sắm vào kỳ nghỉ. Các vụ sơ tán diễn ra trong bối cảnh an ninh tại các khu vực công cộng trên toàn nước Mỹ được nâng cao, sau vụ một cặp vợ chồng xả súng sát hại 14 người tại một buổi tiệc ở thành phố San Bernardino, bang California - vụ việc mà Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) coi là một hành động khủng bố.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã yêu cầu phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại NATO phải giảm nhân viên từ 50 xuống còn 30 người ngay trong tuần này. Tháng 4/2014, NATO đã quyết định cắt giảm hợp tác quân sự và dân sự với Nga, trong khi vẫn duy trì tiếp xúc về chính trị vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Kể từ đó, chỉ bốn thành viên của Phái đoàn thường trực Nga tại NATO được phép trực tiếp thường xuyên đến trụ sở của NATO mà không có đoàn hộ tống. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 14/12, trước thềm các cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra tuần tới tại Thụy Sĩ. Tại buổi họp báo ở thủ đô Sanaa, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi Mohammed Abdel-Salam thông báo dựa trên những gì đã thỏa thuận, các hành động gây hấn sẽ tạm ngừng vào ngày 14/12, đồng thời nêu rõ hai bên nhất trí lệnh ngừng bắn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân.


Một tàu ngầm Nga trên biển Barents đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Sineva, trong đợt thử nghiệm mới nhất các hệ thống vũ khí hạt nhân, thông cáo ngày 12/12 của Bộ quốc phòng Nga cho biết. “Hôm nay, các thủy thủ của thuyền trưởng Dmitry Zelikov trên tàu ngầm hạt nhân Verkhoturye (NATO gọi là Delta IV) thuộc Hạm đội biển Bắc, đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva, từ một khu vực trên biển Barents”, thông cáo viết. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử tên lửa Kuran, thuộc vùng Kamchatka ở khu vực Viễn Đông của Nga, sau khi được phóng từ dưới mặt nước.


Đêm 12/12 (theo giờ Việt Nam), hội nghị thượng đỉnh khí hậu thế giới COP 21 đã thông qua thỏa thuận lịch sử với sự thông qua của 195 quốc gia thành viên Công ước khung của LHQ và nhiều điều khoản cam kết mạnh mẽ. Thỏa thuận Paris có thể coi là một bản thỏa thuận lịch sử. Đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về biến đổi khí hậu được sự thông qua của 195 quốc gia thành viên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Sau nhiều thất bại của các hội nghị COP, thì lần này một thỏa thuận đã ra đời tại Paris ở vào thời điểm được coi là “không thể chậm hơn”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...