Bản tin 8H: Mỹ muốn Nga phối hợp với liên minh chống IS

Một cuộc không kích do liên quân tiến hành vào vị trí của lực lượng IS. (Nguồn: Reuters)
Một cuộc không kích do liên quân tiến hành vào vị trí của lực lượng IS. (Nguồn: Reuters)
TPO - Nhà Trắng ngày 15/9 cho biết Mỹ muốn thấy Nga "can dự mang tính xây dựng hơn" với liên minh quốc tế đang chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria thay vì tăng cường sự hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, hiện nay, nguồn nước của một số hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bị ô nhiễm trầm trọng, nhất là vào mùa kiệt khi nguồn nước suy giảm, ảnh hưởng lớn tới công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân. Cụ thể, nước sông đang bị ô nhiễm xảy ra trên hệ thống sông Nhuệ, sông Cầu Bây, sông La Khê và nhiều tuyến sông, kênh mương khác.


Khoảng gần 1h ngày 16/9, chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, TT-Huế) bất ngờ phát hỏa. Đám cháy thiêu rụi hàng chục gian hàng trong lửa đỏ, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Theo dân địa phương, ngọn lửa xuất phát từ khu vực bán hàng tạp hóa, sau đó lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là vùng bố trí nhiều lô hàng vải, quần áo, đồ nhựa… Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa thuộc Công an tỉnh TT-Huế đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức dập lửa. Hơn một giờ đồng hồ sau khi chợ phát hỏa, lực lượng chức năng cơ bản không chế được đám cháy. 


Cơn mưa lớn kéo dài suốt từ 16h đến gần 22h ngày 15/9 vẫn chưa tạnh, khiến hàng loạt tuyến đường, nhà dân trên địa bàn TPHCM ngập sâu trong nước, nhiều nơi nước ngập lút cả xe máy. Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nối liền quận Bình Thạnh với trung tâm quận 1, mưa khiến đường ngập lụt có đoạn lên đến hơn 1m. Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Kinh Dương Vương cũng ngập nặng khiến hàng ngàn xe bị ngập nước chết máy. (Xem chi tiết)


Người dân các huyện vùng núi tỉnh Quảng Nam đổ xô lên núi tìm trái mây đem về bán cho các đầu nậu; ở đồng bằng, cau non cũng được truy lùng ráo riết. Tùy loại mây, trái non ít được giá hơn trái già và chín, dao động từ 50-120 ngàn/kg. Theo Phó GĐ Sở NN&PTNT Quảng Nam Lê Muộn, có tình trạng đổ xô đi mua hai loại quả này trên địa bàn để bán sang Trung Quốc nhưng Sở rất khó quản lý, vì người dân hái bán cho những người thu mua trung gian, không bắt gặp trực tiếp người Trung Quốc đến mua. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhân dịp dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12 tại Trung Quốc, chiều qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tại Bắc Kinh. Ông Trương Cao Lệ bày tỏ mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thiết thực, mở rộng giao lưu nhân văn, cùng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh... (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn ngày 15/9 cho biết, nước này dự kiến đạt được thỏa thuận khí đốt mùa Đông mới với Nga vào cuối tuần sau và nhận định mức giá 220 USD/1.000 mét khối khí là chấp nhận được đối với hàng cung cấp từ Nga. Moskva và Kiev hồi năm ngoái đã nhất trí về một gói cung cấp khí đốt mùa Đông với giá chiết khấu 100 USD cho mỗi 1.000 mét khối với điều kiện trả trước. Thỏa thuận này hết hạn hôm 1/7 và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thay thế.


Nhà Trắng ngày 15/9 cho biết, Mỹ muốn thấy Nga "can dự mang tính xây dựng hơn" với liên minh quốc tế đang chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria thay vì tăng cường sự hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này. Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này và các đồng minh đã tiến hành 15 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và 3 cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria trong ngày 14/9.


Hôm 15/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch tấn công các thánh địa như Mecca, Medina, Jerusalem đồng thời đe dọa châu Âu và Nga. Tổng thống Nga khẳng định nước này ủng hộ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại khủng bố và sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Xem chi tiết)


Hôm 15/9, một phi công của hãng hàng không Air France đã nhìn thấy một vật thể nổi nghi của máy bay mất tích MH370 ở cách đảo Reunion khoảng 70km về phía tây bắc trên Ấn Độ Dương. Phi công phát hiện ra vật thể này khi đang bay ở độ cao 3.000 mét trên hành trình tới sân bay Saint- Denis Roland của đảo Reunion. Sau khi hạ cánh, anh đã trình báo chính quyền địa phương về phát hiện này. (Xem chi tiết)


CHDCND Triều Tiên hôm qua xác nhận đang tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân - nguồn cung cấp plutonium cấp độ sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ. Sự xác nhận của người đứng đầu Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên (AEI) được đưa ra sau khi lãnh đạo cơ quan vũ trụ nước này ngụ ý có thể sắp có một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào tháng tới. Các nhà phân tích cho rằng, hai thông báo này rõ ràng liên quan đến nhau và một phần nhằm đẩy căng thẳng lên để Triều Tiên trở thành vấn đề chính trong chương trình nghị sự của lãnh đạo Mỹ - Trung. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG