Bản tin 8H: Mỹ ra điều kiện phối hợp với Nga tại Syria

Chuyển các em nhỏ Syria ra khỏi một tòa nhà bị sập sau vụ không kích nhằm vào khu vực Salihin ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria ngày 11/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyển các em nhỏ Syria ra khỏi một tòa nhà bị sập sau vụ không kích nhằm vào khu vực Salihin ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria ngày 11/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mỹ ngày 16/9 nhấn mạnh sẽ không thiết lập một ủy ban chung với Nga để phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân ở Syria cho đến khi viện trợ nhân đạo được chuyển đến thành phố Aleppo bị vây hãm và các khu vực khác.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật Tố tụng Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.


Tình trạng ô nhiễm ở xã đảo Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vừa qua khiến gần 50 tấn cá lồng và 300 kg cá tự nhiên chết hàng loạt. Tại xã đảo Nghi Sơn (Tĩnh Gia), nơi xảy ra hiện tượng cá chết, các tiểu thương ở đây cho biết, hiện tại không còn thấy cá chết như một tuần về trước, việc thu mua và đánh bắt cá vẫn diễn ra bình thường. Ngay khi xảy ra vụ việc cá lồng, cá tự nhiên chết bất thường, Ủy ban Nhân dân xã đảo Nghi Sơn đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ người dân ổn định sản xuất cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân.


Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã trao thưởng 50 triệu đồng cho tài xế Phan Văn Bắc. Tài xế Bắc chính là người điều khiển xe tải giải cứu thành công xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc, giúp hơn 30 hành khách tránh khỏi một vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên anh Bắc không muốn một mình nhận cả số tiền thưởng trên. Nhận số tiền trao thưởng, tài xế Bắc xúc động và xin được trích 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với tài xế xe khách là Phan Duy Toàn (41 tuổi, xe khách BKS 53N- 2824).


Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định bắt tạm giam ông Dương Minh Tâm-Phó Chánh thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ tại nhà riêng vì có liên quan đến việc nhận hối lộ gần 3,5 tỷ đồng. Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tại cơ quan điều tra, ông Dương Minh Tâm thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình.  Từ năm 2014 đến nay, riêng cá nhân ông bảo kê 9 doanh nghiệp trên địa bàn, thu lợi bất chính số tiền trên 367 triệu đồng. Số tiền này nằm ngoài số tiền công an điều tra 3,5 tỷ đồng mà 3 cán bộ thanh tra giao thông và một người (cò) bên ngoài bị bắt trước đó khai nhận của 60 doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế Đài Loan, Trung Quốc vừa thông báo về việc ghi nhận một nam giới 63 tuổi, người Đài Loan nhiễm virus Zika sau khi tham dự đám cưới của con trai tại Việt Nam. Cụ thể từ ngày 28/8 - 4/9, sau khi dự đám cưới tại Việt Nam trở về Đài Loan, ngày 6/9 bệnh nhân có biểu hiện sốt, sưng hạch và đau đầu. Bệnh nhân nhập viện tại Đài Loan ngày 8/9, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu nước tiểu của bệnh nhân dương tính và mẫu huyết thanh âm tính với virus Zika. (Xem chi tiết)


Chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ vấp phải hòn đá tảng khi lãnh đạo Philippines được cho là đang theo đuổi chính sách ngoại giao đánh đổi Mỹ lấy Trung Quốc. Chỉ chưa đầy 3 tháng lên cầm quyền, ông Rodrigo Duterte, vị tổng thống 71 tuổi của Philippines, đã dùng những lời tục tĩu để nói về Tổng thống Mỹ Barack Obama và thề sẽ chấm dứt hợp tác với quân đội Mỹ trong cả lĩnh vực chống khủng bố và tuần tra trên khu vực tranh chấp thuộc biển Đông. Trong khi đó, Tổng thống Philippines có những bước đi nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, quốc phòng với Trung Quốc và Nga. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) đang trong “tình trạng nguy kịch”, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu hôm qua khi các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Slovakia để thảo luận biện pháp lấy lại niềm tin sau khi người Anh bỏ phiếu rời khối này. Nhóm họp tại Slovakia mà không có Anh, các nhà lãnh đạo EU sẽ không thảo luận vấn đề đàm phán liên quan vấn đề Anh rời khỏi khối (Brexit). Dù kết quả trưng cầu ý dân của Anh về Brexit không có trong chương trình nghị sự, Thủ tướng Anh Theresa May không dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Slovakia, vấn đề Brexit được dự đoán sẽ bao trùm hội nghị. (Xem chi tiết)


Mỹ ngày 16/9 nhấn mạnh sẽ không thiết lập một ủy ban chung với Nga để phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân ở Syria cho đến khi viện trợ nhân đạo được chuyển đến thành phố Aleppo bị vây hãm và các khu vực khác. Theo Người phát ngôn bộ Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông Kirby nêu rõ: "Ngoại trưởng (Kerry) đã làm rõ rằng Mỹ sẽ không thiết lập Trung tâm hành động chung với Nga, trừ phi các điều khoản đã nhất trí trước đó về tiếp cận nhân đạo được đáp ứng".


Ngày 16/9, Lầu Năm Góc ra tuyên bố cho biết trong một cuộc không kích hôm 7/9, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ giữ vai trò là "bộ trưởng thông tin" của nhóm khủng bố này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay cuộc không kích độ chính xác cao nói trên được thực hiện gần Raqqa, thủ đô trên thực tế của IS tại Syria, và đã tiêu diệt thành công Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, còn được gọi là "tiến sỹ Wa'il".


Ngày 16/9, cảnh sát Pháp bắt đầu tiến hành dỡ bỏ một khu lán trại có khoảng 1.500 người nhập cư sinh sống nằm ở phía Bắc thủ đô Paris. Những người di cư được chuyển đến những trung tâm lưu trú mới. Theo Bộ trưởng Nhà ở Pháp Emmanuelle Cosse, đa phần người di cư tại đây đến từ Sudan, Afghanistan và Eritrea, trong đó rất nhiều trẻ em. Bà cũng nhấn mạnh sở dĩ công tác di dời chậm chễ là do khó khăn trong việc tìm kiếm, bố trí những trung tâm cư trú mới dành cho người nhập cư.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.