Bản tin 8H: Mỹ sắp điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông

Tàu sân bay USS Harry S. Truman huấn luyện ngoài khơi Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: US Navy.
Tàu sân bay USS Harry S. Truman huấn luyện ngoài khơi Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: US Navy.
TPO - Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 chiến hạm hộ tống tới khu vực Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư.
Ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - người có liên quan đến vụ việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, vừa được phân công công tác mới tại Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị nhà ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là ban kiêm nhiệm, do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, một phó chủ tịch UBND tỉnh làm phó ban. Ban có chức năng đôn đốc, hướng dẫn các ngành, huyện thị, thành phố về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. (Xem chi tiết)

Khoảng 19h30 ngày 10/4, khu nhà xưởng thuộc Công ty bánh kẹo Á Châu (ABC) trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM bất ngờ bốc cháy. Khói lửa bốc lên nghi ngút khiến khu dân cư kế cận náo loạn. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC điều khoảng 20 xe cùng hơn 100 lính cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Sau hơn 5 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Theo cảnh sát PCCC, khu nhà xưởng trên vừa mới xây dựng chưa đưa vào hoạt động, chưa được nghiệm thu PCCC. Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng đã thiêu rụi khoảng 200 m2 trong tổng số 2.000 m2 nhà xưởng. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/4), Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ nhưng đến trưa chiều trời giảm mây và có nắng. Tây Bắc Bộ một số nơi nắng nóng 35 độ C. Đông Nam Bộ nắng nóng, một số nơi có thể lên trên 36 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi, trú huyện Việt Yên) để làm rõ hành vi giết người. Theo cảnh sát, khoảng 15h ngày 8/4, bà Nga tranh chấp rãnh nước gần nhà với ông Nguyễn Văn Liên (63 tuổi, hàng xóm) tại cánh đồng thôn Thượng. Sau một hồi cãi cự, bà Nga bị xô ngã nên dùng dao tấn công ông Liên. Ông Liên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do đứt động mạch chủ, mất nhiều máu nên tử vong.


Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh được cho là đã hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức số lượng tiền khá lớn. Con số này hiện đang được Cơ quan điều tra tập trung làm rõ trên căn cứ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ vật chất khác. Và nếu đúng ông Vĩnh hưởng lợi như vậy, rất có thể giai đoạn tiếp theo, Cơ quan tố tụng vụ án sẽ khởi tố thêm tội danh đối với nhiều bị can liên quan, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh. 

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sáng 10/4 đến Moscow và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, AFP đưa tin. Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc gặp, ông Ri cho hay Moscow đã lên tiếng ủng hộ những liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Lavrov trong khi đó cho biết ông và người đồng cấp Triều Tiên đã bàn thảo các chi tiết xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo cũng như về những căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ông Lavrov nhận lời tới thăm Triều Tiên song thời gian tiến hành chưa được xác nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May. Qua cuộc gọi, hai lãnh đạo đã nhất trí "không cho phép việc sử dụng vũ khí hóa học được tiếp diễn" trong bối cảnh cáo buộc tấn công hóa học ở Syria đang khiến căng thẳng tại khu vực leo thang nhanh chóng, Independent dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay. Anh tuyên bố để củng cố cam kết về cấm sử dụng vũ khí hóa học trên toàn thế giới, Thủ tướng May đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc cộng đồng quốc tế phải có biện pháp "phản ứng" trước vụ tấn công ở Syria.

Hải quân Mỹ cho hay nhóm tác chiến, gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tàu tuần dương USS Normandy cùng các tàu khu trục USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman và USS Farragut, sẽ rời quân cảng Norfolk vào ngày 11/4 để tới Trung Đông thực hiện nhiệm vụ mới, Sputnik đưa tin. Người phát ngôn hải quân Mỹ Chloe Morgan khẳng định đây là "nhiệm vụ tái triển khai được lên kế hoạch từ trước", nhưng từ chối tiết lộ thời điểm nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman tới Trung Đông, cũng như thời gian tàu chiến Mỹ hoạt động tại đây. Các chiến hạm sẽ hoạt động trong khu vực do Hạm đội 5 và 6 của hải quân Mỹ quản lý, gồm phía tây Ấn Độ Dương, vịnh Ba Tư và Địa Trung Hải.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 10/4 thông báo, Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tom Bossert đã từ chức. "Tổng thống rất biết ơn sự cống hiến của ông Tom đối với sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta. Tom đã dẫn đầu những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa khủng bố, tăng cường phòng thủ không gian mạng và đối phó với các thảm họa thiên nhiên nối tiếp chưa từng có tiền lệ", thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông John Bolton đảm nhận chức vụ Cố vấn an ninh quốc gia thứ tư của Tổng thống Trump. (Xem chi tiết)

Kênh truyền hình NBC News ngày 10/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội Nga đã phá được sóng điều khiển một số máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong không phận Syria, cản trở rất nhiều các cuộc hành quân của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Đông này. Theo nguồn tin, phía Nga bắt đầu phá sóng một số máy bay không người lái loại nhỏ của Mỹ vài tuần trước, sau một loạt cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường trong khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta. Quân đội Nga lo ngại quân đội Mỹ sẽ trả đũa nên tiến hành phá sóng định vị toàn cầu (GPS) của các máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong khu vực.
MỚI - NÓNG