Bản tin 8H: Mỹ sẽ tự vệ nếu bị máy bay Syria đe dọa

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích ở Jallum, khu vực lân cận thành phố Aleppo ngày 20/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cảnh đổ nát sau các vụ không kích ở Jallum, khu vực lân cận thành phố Aleppo ngày 20/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Tân Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend đã cam kết bảo vệ lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ ở miền Bắc Syria, nếu các máy bay chiến đấu và pháo binh của chính quyền Syria tiếp tục tấn công vào những khu vực có binh sỹ Mỹ đóng quân.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía đông nam đang có xu hướng di chuyển về phía thành phố Hà Nội. Dự báo vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và có thể có dông cho khu vực các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai... sau đó sẽ lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh, mưa lớn có thể gây ngập úng. (Xem chi tiết)


Tối 21/8, ông Phạm Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xác nhận thông tin về tai nạn xảy ra tại khai trường của Công ty cổ phần Vàng Nhẫn, tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, làm 2 người chết và 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vào tối 19 và rạng sáng ngày 20/8 đã làm trôi lán trại của công nhân trên khai trường khai thác vàng của Công ty cổ phần Vàng Nhẫn. Hậu quả làm 2 công nhân bị lũ cuốn trôi và 4 công nhân khác bị thương.


Năm học mới đã bắt đầu nhưng hơn 10 ngày qua nhiều phụ huynh sinh con thứ 3 trong độ tuổi mầm non tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang hết sức lo lắng vì con mình không được nhà trường nhận vì không thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình. Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Tân cho biết, trường không tiếp nhận các cháu là con thứ 3 vì thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 25/5 - 25/6 (thời điểm bắt đầu thu phí), cao tốc BOT Hà Nội - Bắc Giang đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người chết, 13 người bị thương. So với tháng trước đó, tăng 8 vụ (133,3%); tăng 1 người chết (50%); tăng 9 người bị thương (125%). Lý giải nguyên nhân chính gây ra tai nạn, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho rằng, xe máy đi chung đường với ô tô khi lưu thông với tốc độ 100km/h là nguyên nhân gây ra tai nạn. Ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, về nguyên tắc đường cao tốc phải có đường gom cho xe máy và thô sơ, tuy nhiên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh lại không có. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 21/8, tại cầu Hàm Luông, thuộc địa phận xã Bình Phú, TP.Bến Tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên chết thảm. Vào thời điểm trên, một thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ huyện Mỏ Cày Bắc về TP. Bến Tre. Khi đến cầu Hàm Luông, người này điều khiển xe máy vượt xe buýt đang chạy cùng chiều phía trước. Do không làm chủ tay lái, người thanh niên đã tông trực diện vào xe cấp cứu BKS 84A - 016.34 đang lưu tông theo hướng ngược lại. Cú đâm kinh hoàng khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Trung Quốc cảnh báo cứng rắn một quan chức cấp cao của Nhật Bản hồi cuối tháng 6 rằng, Tokyo chớ cử Lực lượng phòng vệ cùng Mỹ thực hiện các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trên biển Đông. Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonhua nói với quan chức Nhật Bản rằng Tokyo sẽ “vượt qua vạch đỏ” nếu các tàu của Lực lượng phòng vệ (SDF) tham gia các chiến dịch khẳng định tự do hàng hải. Ông Cheng thậm chí úp mở Bắc Kinh sẽ trả đũa bằng hành động quân sự. Trung Quốc gửi cảnh báo này không lâu trước khi Tòa Trọng tài tại La Hay, Hà Lan đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. (Xem chi tiết)


Trong một động thái cảnh báo trực tiếp nhất từ trước tới nay nhằm vào Moskva và Damascus, tân Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, Trung tướng Stephen Townsend đã cam kết bảo vệ lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ ở miền Bắc Syria, nếu các máy bay chiến đấu và pháo binh của chính quyền tiếp tục tấn công vào những khu vực có binh sỹ Mỹ đóng quân. Tướng Townsend nêu rõ: "Chúng tôi đã thông báo với người Nga vị trí chúng tôi có mặt ở đó. Họ cũng nói với chúng tôi rằng đã thông báo với phía Syria. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ tự vệ nếu cảm thấy bị đe dọa".


Một nguồn tin an ninh cho biết phiến quân thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 21/8, đã hành quyết 40 người tại Mosul, thành trì quan trọng cuối cùng của nhóm này. Theo người đứng đầu Ủy ban An ninh của Hội đồng tỉnh Nineveh, ông Mohammed al-Baiyati, các nạn nhân bị hành quyết với cáo buộc âm mưu chống lại luật lệ của IS ở Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, giúp người dân chạy khỏi thành phố này, hay từng là thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Vụ hành quyết diễn ra khi quân đội Iraq và các lực lượng an ninh người Kurd (Peshmerga) đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát các vị trí xung quanh Mosul, trong một chiến dịch tấn công lớn nhằm giải phóng toàn bộ thành phố này.


Quân đội Syria và các chiến binh lực lượng người Kurd đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Hasakah, một khu vực bất ổn ở Đông Bắc Syria, dưới sự hòa giải của Nga. Nguồn tin nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc chấm dứt giao tranh, sơ tán những người bị thương, quay trở lại các giới tuyến trước đó của hai bên và khởi động đàm phán. Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ lúc 17h cùng ngày kết hợp với việc đưa những người bị thương tới các bệnh viện tại thành phố Qamishli ở Hasakah.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.