Bản tin 8H: Mỹ thăm dò các phương án để gây áp lực lên Triều Tiên

Một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.
Một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Một người phát ngôn của Mỹ ngày 2/5 cho biết nước này đang thăm dò các phương án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gia tăng sức ép lên Triều Tiên sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (3/5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, từ ngày mai (4/5), nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung bộ. (Xem chi tiết)


Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, 4 ngày nghỉ lễ (từ 29/4-2/5) toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn khiến 98 người chết, 90 người bị thương. Trong đó, 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người, 1 người bị thương. Trong những ngày này, lực lượng tuần tra xử lý hơn 23.800 lượt vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 3.696 phương tiện; tước 1.012 GPLX. 

Khoảng hơn 23h đêm 2/5, tại khu đấu giá 3 ha, đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội, nhiều người nhìn thấy khói bốc ra nghi ngút tại xưởng gỗ và xưởng giấy của công ty cổ phần quốc tế Vạn Đắc Phúc, sau đó ngọn lửa lan nhanh sang 3 ngôi nhà bên cạnh và bốc lên dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Phú Diễn và lực lượng PCCC số 3, quận Cầu Giấy đã điều động 8 xe cứu hỏa tới hiện trường để khống chế đám cháy, tránh lan nhiều hơn sang các ngôi nhà cao tầng bên cạnh. Gần 1h sáng ngày 3/5, ngọn lửa cơ bản đã được lực lượng PCCC khống chế. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện tại xưởng gỗ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại gì về người.


Sáng 2/5, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết vừa bắt giữ 8 phương tiện lợi dụng ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 để khai thác cát trái phép. Cụ thể, sáng 30/4, lực lượng công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt giữ 8 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Mã thuộc địa phận giáp ranh các xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc) và xã Yên Thái (huyện Yên Định). Qua kiểm tra, cả 8 tàu cát nói trên đều không có đăng ký, đăng kiểm, không có bằng máy trưởng, người điều khiển không có chứng chỉ theo quy định. (Xem chi tiết)

Không chỉ để xảy ra sai phạm trong đấu thầu thuốc, tại Bệnh viện Mắt TPHCM còn có tình trạng nhân viên được sử dụng “mộc và chữ ký” của giám đốc để đóng dấu trên hồ sơ bệnh án, ký “thay” lãnh đạo bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện. Lãnh đạo bệnh viện không tham gia phẫu thuật nhưng vẫn có “phần” để nhận thù lao… (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm. Theo đó, đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách ước đạt 396 nghìn tỷ đồng (bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước), tổng chi trên 393 nghìn tỷ đồng (bằng 28,3% dự toán năm, tăng hơn 9% so với cùng kỳ). Một số khoản thu ngân sách đạt khá, như: Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu từ nhà đất, xổ số… Tuy vậy, còn một số khoản thu chưa đảm bảo dự toán năm, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, đặc biệt từ các doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 2/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2918/UBND-TM3 về việc điều chỉnh giá dịch vụ qua cảng khách quốc tế Tuần Châu. Theo đó, kể từ ngày 28/5 tới, giá dịch vụ đối với hành khách qua cảng như sau: vé khứ hồi là 40.000 đồng/người/lượt; vé lẻ áp dụng cho lượt đi (hoặc lượt về) là 20.000 đồng/người/lượt. Các trường hợp miễn, giảm giá dịch vụ hành khách khác sẽ được thực hiện theo đúng quy định miễn giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Khoảng 17h chiều 2/5, tại Km 103 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết tại chỗ. Thông tin sơ bộ từ Cảnh sát giao thông Bắc Giang cho biết, một chiếc xe ôtô tải đi hướng Hà Nội-Lạng Sơn đã đâm vào xe ôtô con và một chiếc xe máy đi ngược chiều. Hậu quả làm hai người đi trên xe máy gồm một nam (SN 1994) và một nữ (SN 1996) quê ở Lạng Sơn tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường này.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Sochi với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tách Donbass ra khỏi Ukraine là do chính quyền Kiev thực hiện với sự trợ giúp của lệnh phong tỏa kinh tế. Ông Putin nhấn mạnh: "Liên quan đến những sự kiện diễn ra tại miền Đông Nam Ukraine, thứ nhất, đó là kết quả cuộc đảo chính, thay đổi chính quyền ở Kiev trái với Hiến pháp. Thứ hai, không ai tách Donbass khỏi Ukraine mà chính Kiev đang làm điều đó khi tiến hành mọi biện pháp phong tỏa đối với khu vực này." 

Một người phát ngôn của Mỹ ngày 2/5 cho biết, nước này đang thăm dò các phương án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gia tăng sức ép lên Triều Tiên sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo. Người phát ngôn nói: "Một loạt hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kể từ vụ thử gần đây nhất buộc chúng tôi phải xem xét một loạt biện pháp để gia tăng áp lực lên nước này. Chúng tôi đang thăm dò những phương án đáp trả cùng với các đồng nghiệp trong Hội đồng Bảo an." 
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.