Bản tin 8H: Mỹ thôi ép tổng thống Syria từ chức

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc hội đàm tại Moscow hôm 15/12. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc hội đàm tại Moscow hôm 15/12. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Moscow để đàm phán với giới chức Nga, trong bối cảnh Nhà Trắng và Điện Kremlin đang cố gắng dẹp bất đồng để tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria.

Đồ chơi Trung Quốc trôi nổi trên thị trường chứa nhiều chất độc hại, thông tin này không còn xa lạ gì với nhiều người dân. Tuy nhiên theo khảo sát trên địa bàn TPHCM và Hà Nội, nhiều loại đồ chơi, miếng dán sticker,… có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn được bày bán tự do, kẻ mua, người bán tấp nập. Các sản phẩm này có chứa những chất bị cấm đưa vào đồ dùng cho trẻ em. Nếu tiếp xúc trong khoảng thời gian dài,  những chất độc hại xâm nhập vào cơ thể trẻ bằng cách tiếp xúc qua da, đường miệng hoặc đường hô hấp thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cơ quan sinh sản. (Xem chi tiết)


Hàng loạt công ty ở khu vực Đông Nam Bộ đã lên kế hoạch thưởng tết cho công nhân với mức thưởng cao nhất đến 80 triệu đồng/người. Đến thời điểm này, người lao động có quyền hy vọng về một cái tết ấm áp hơn. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn rà soát quy định để xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng Tết 2016 và thông báo cho người lao động biết. (Xem chi tiết)


Sai phạm tại công trình Tòa tháp "biểu tượng tinh thần" của Formosa Hà Tĩnh đã quá rõ ràng, nhưng thay vì buộc chủ đầu tư phải đập phá thì Thanh tra Sở Xây dựng ra “tối hậu thư” cho 60 ngày để xuất trình giấy phép. Trước đó, ngày 8/12, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình “tháp biểu tượng tinh thần” không phép với tổng đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, 1 tầng, cao 32 m, do Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty FHS) xây dựng tại ngã ba phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh). (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 2h ngày 16/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Min-do-ro (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 120 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sóng biển cao 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Tiếp nối Mỹ, Úc vừa thực hiện các chuyến bay quân sự giám sát trên biển Đông, bất chấp cảnh báo từ phía Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Úc thông báo, một máy bay Orion P-3 của Không quân Hoàng gia Úc thực hiện tuần tra thông thường trên biển ở khu vực biển Đông từ ngày 25/11 đến 4/12. Phi công Úc thông báo với Hải quân Trung Quốc rằng, máy bay Úc đang “thực hiện quyền tự do hàng hải quốc tế, trong không phận quốc tế theo công ước hàng không dân sự quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Moscow để đàm phán với giới chức Nga, trong bối cảnh Nhà Trắng và Điện Kremlin đang cố gắng dẹp bất đồng để tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ nhất trí rằng hai nước nên gạt bất đồng về việc Assad nên từ chức hay không, và chấp nhận quan điểm của Nga về việc người dân Syria sẽ quyết định số phận tổng thống nước này. Phát biểu của ông Kerry cho thấy sự thay đổi ngoạn mục trong chính sách của Mỹ đối với Assad từ nhiều tháng qua.


Hôm qua (15/12), các nhà điều tra Pháp đã cung cấp những thông tin mới nhất về Salah Abdeslam, nghi phạm khủng bố Paris đang bị truy nã gắt gao. Các nhà điều tra đã phân tích chiếc đai đánh bom tự sát được tìm thấy trong một thùng rác ở Rue Frederic Chopin, Montrouge, ngoại ô Paris hôm 23/11. Kết quả phân tích cho thấy vết mồ hôi trên đai bom trùng khớp với DNA của tên Salah Abdeslam. Các nhà điều tra đưa ra giả thuyết rằng nghi phạm người Pháp gốc Bỉ này được lệnh đánh bom tự sát ở quận 18 của Paris nhưng lại bỏ chạy, thay đổi kế hoạch vào phút cuối. (Xem chi tiết)


Ngày 15/5, một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt giữ vì tội liên kết với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để thực hiện các vụ tấn công ở Mỹ. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành điều tra và bắt giữ Mohamed Elshinawy, sống tại bang Maryland (Mỹ), với nhiều tội danh liên quan đến khủng bố. Theo thông tin từ FBI, Elshinawy cam kết trung thành với IS qua một trang web của nhóm này từ tháng 2/2015. Tên này đã sử dụng điện thoại được gắn sim "rác" cùng nhiều tài khoản email, Twitter để liên lạc với các nhóm IS. (Xem chi tiết)


Các quan chức thành phố Los Angeles (LA), bang California của Mỹ cho biết, hơn 1.000 trường học ở bang này đã được lệnh đóng cửa vì bị đe dọa đánh bom khủng bố hôm 15/12. Theo ông Ramon Cortines, người đứng đầu Khu Học chánh Los Angeles (LAUSD), email đe dọa cho biết ba lô và “các bưu kiện” phục vụ mục đích khủng bố sẽ được gửi tới “không chỉ một mà rất nhiều trường học” trong khu vực. Một người phát ngôn của LAUSD cho biết, các email đe dọa được gửi từ một địa chỉ IP ở Frankfurt, Đức. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 1 thập kỷ về những khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran. Hội đồng điều hành IAEA đã thông qua dự thảo nghị quyết trên sau bản báo cáo đánh giá cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran được công bố hồi đầu tháng 12, trong đó xác nhận không tìm thấy bằng chứng về việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân sau năm 2009. Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi tháng 7 vừa qua giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh cùng với Đức).

MỚI - NÓNG