Bản tin 8H: Mỹ tiêu diệt nghi phạm đánh cắp trực thăng

Sân bay nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Twitter)
Sân bay nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Twitter)
TPO - Một nghi phạm đã bị bắn chết sau khi âm mưu đánh cắp một chiếc máy bay trực thăng tại một sân bay ở Hillsboro, thuộc Tây Bắc nước Mỹ.

Ngày 3/7, thông tin từ Đại tá Trần Sinh Tố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày, khi CQĐT chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế đã làm một CSGT bị thương nặng khi làm nhiệm vụ thì nhận được thông tin tài xế này dùng tên giả khi công an lấy lời khai. Tên thật của đối tượng không phải Lưu Văn Châu mà là Phan Đình Hưng. (Xem chi tiết)


Tại buổi thảo luận trong phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội sáng 3/7, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng Thủ đô cần xúc tiến hạn chế phương tiện cá nhân nếu không sẽ không có cơ hội để hành động thoát khỏi ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. (Xem chi tiết)


Ngày 3/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành và quận, huyện rà soát lại số lượng cấp phó tại đơn vị. Văn bản nêu rõ các cơ quan phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó; nếu đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định thì phải điều chuyển, sắp xếp lại. Sở Nội vụ được giao chủ trì việc rà soát phân loại, xác định số lượng cấp phó của từng đơn vị sự nghiệp (trừ ngành giáo dục và đào tạo); tham mưu Chủ tịch UBND thành phố quyết định số lượng cụ thể và "nhiều nhất cũng không quá 3 cấp phó".


Cơ quan an ninh Pháp vừa bắt giữ một nam thanh niên 23 tuổi và buộc tội người này có hành vi khủng bố vì lên kế hoạch tấn công tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo AP. Nghi phạm tự miêu tả mình là một người có quan điểm “dân tộc chủ nghĩa”, thất nghiệp và sống tại vùng ngoại ô phía Tây Bắc Paris. Khi bị bắt hôm thứ Tư, 28/6, nghi phạm đã dùng dao đe dọa cảnh sát. Khi bị giam giữ, nghi phạm khai rằng muốn tấn công Tổng thống Macron trong buổi diễu hành mừng ngày Quốc khánh Pháp 14/7 nhằm truyền tải một thông điệp chính trị. (Xem chi tiết) 


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (4/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên ở Bắc Bộ đã có mưa, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.


Tờ Người Oregon ngày 3/7 cho biết, vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng 3/7, một nghi phạm đã bị bắn chết sau khi âm mưu đánh cắp một chiếc máy bay trực thăng tại một sân bay ở Hillsboro, cách Portland, thành phố lớn nhất của bang Oregon ở Tây Bắc nước Mỹ, khoảng 24km về phía Tây Bắc. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Hillsborro xác nhận có một vụ nổ súng tại sân bay nói trên, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.


Theo Tân hoa xã, truyền thông Pháp đưa tin ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tối 3/7 tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp. Theo một đài truyền thanh địa phương, nhiều tay súng đi xe máy đã nổ súng vào một nhóm người tại quận Reynerie ngay sau lúc 21 giờ 00 (giờ địa phương). Hai trong số những người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.


Văn phòng Tổng thống Ba Lan ngày 3/7 cho biết hợp tác quân sự và an ninh năng lượng sẽ là chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Đông Âu này vào ngày 5/7 tới. Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Ba Lan Krzysztof Szczerski cho biết ban lãnh đạo nước này muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump hai vấn đề lớn là hợp tác quân sự và an ninh năng lượng tại Trung và Đông Âu.


Yonhap đưa tin, ngày 3/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, Tổng thống nước này Moon Jae-in nhiều khả năng sẽ có cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đức trong tuần này, với mục đích giải thích lý do Seoul cho phép triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Kang cũng nói rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Hàn bên lề hội nghị G-20 ở Đức vẫn chưa được xác nhận.

MỚI - NÓNG