Bản tin 8H: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Sayyaf

Abu Sayyaf bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt (Nguồn: AP)
Abu Sayyaf bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bắt giữ vợ tên này ở miền Đông Syria. Abu Sayyaf là kẻ trực tiếp điều hành các chiến dịch quân sự và buôn bán dầu mỏ cho nhóm khủng bố IS.

Sau hơn 10 tiếng nỗ lực cứu hộ sau vụ xe ben đâm lật đầu máy và toa xe phát điện của tàu QT 92, tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã được khai thông vào lúc 17h30 ngày 16/5. Trước đó vào  khoảng 7h15 ngày 16/5 khi đoàn tàu QT 9 2 vừa rời ga Lưu Xa đến địa phận thuộc tổ 14, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), thì bị xe ben BKS 20C-045.09 băng qua đường ngang đâm vào đầu máy. Cú đâm khiến đầu máy số hiệu  D9E233bị văng khỏi đường ray, toa kế tiếp đầu máy bị nghiêng, trật bánh khỏi đường ray.


Khoảng 15h30 ngày 16/5, ba em học sinh rủ nhau ra bãi biển thuộc thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An để tắm. Trong lúc đang tắm, ba em không may bị sóng biển nhấn chìm rồi cuốn trôi ra xa. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng bơi ra cứu nhưng không kịp, cả ba em đã bị sóng biển cuốn trôi mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thi thể ba học sinh mất tích. Nạn nhân được xác định là các em: Bùi Quang Thành, Vũ Văn Huynh, Vũ Văn Đệ. Trong đó, hai em Huynh và Đệ là anh em ruột trong một gia đình.


Ngày 16/5/2015, ông Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc chính quyền nhân dân thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, thông báo “Phương án thực thi công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt trên biển của Thành phố Hải Khẩu năm 2015”. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc ra thông báo về phạm vi và thời gian cấm đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa. Đây là một quyết định hoàn toàn vô giá trị.


Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) khẳng định hai cường quốc này có nhiều lợi ích chung hơn là bất đồng, do đó hai bên cần hành động trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm nền tảng chung trong khi thu hẹp những bất đồng và giải quyết các vấn đề nhạy cảm theo hướng xây dựng. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, hai bên đã hội đàm sâu về một loạt vấn đề trong đó có đàm phán hạt nhân với Iran và Triều Tiên, và nhất trí duy trì liên lạc quân sự.


Ngày 16/5, Nga đã cáo buộc "các nhà tổ chức Phương Tây" tìm cách kích động "cách mạng sắc màu" tại Macedonia, nơi căng thẳng chính trị đang gia tăng trước một cuộc tuần hành của phe đối lập vào ngày 17/5. Tại Macedonia, các lực lượng chống đối Thủ tướng Nikola Gruevski có kế hoạch tổ chức tuần hành trong ngày 17/5 để yêu cầu nhà lãnh đạo này từ chức, sau khi xuất hiện những tiết lộ về các cuộc điện thoại bị nghe lén, trong đó dường như cho thấy tình trạng lạm quyền tràn lan của giới chức chính phủ cấp cao.


Ngày 16/5, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đang gây bất ổn khu vực vùng Vịnh nhằm theo đuổi những lợi ích riêng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp lãnh đạo các nước Arập vùng Vịnh tại Trại David nhằm trấn an những quan ngại về an ninh của các nước này. Tháng trước, ông Khamenei cũng lên tiếng kêu gọi các nước Hồi giáo thu hẹp những bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời cảnh báo rằng những tranh chấp giữa các nước trong khu vực sẽ chỉ làm lợi cho kẻ thù, đặc biệt là Mỹ và Israel.


Ngày 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bắt giữ vợ tên này ở miền Đông Syria. Abu Sayyaf là kẻ trực tiếp điều hành các chiến dịch quân sự và buôn bán dầu mỏ cho nhóm khủng bố IS.


Một chiếc tàu ngầm Kaiserliche Marine U-78 của phát xít Đức bị ngư lôi Anh đánh chìm trong Thế chiến II, đã được các thợ lặn Đan Mạch phát hiện ở dưới đáy vùng Biển Bắc. Tàu ngầm thuộc lực lượng Hải quân Đức, bị tàu ngầm của hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm bằng ngư lôi vào tháng 10/1918 trong Thế chiến II. Việc trục vớt tàu ngầm Kaiserliche Marine U-78 dự kiến sẽ được tiến hành trong mùa Hè này. (Xem chi tiết)


Trong một thông điệp phát qua cầu truyền hình tối 16/5 tới quảng trường ở trung tâm thủ đô Seoul, nơi diễn ra một buổi lễ Phật giáo cầu nguyện cho sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên và hòa bình thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cam kết nỗ lực mạnh mẽ để đạt được thống nhất dân tộc trên Bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.