Bản tin 8H: Mỹ triển khai trạm radar mới gần biên giới Nga

Một trạm radar của Mỹ ở Cộng hòa Séc. Nguồn: 02varvara.wordpress.com.
Một trạm radar của Mỹ ở Cộng hòa Séc. Nguồn: 02varvara.wordpress.com.
TPO - Mỹ đang có kế hoạch triển khai một trạm radar mới gần biên giới Nga tại thành phố Vardo ở Na Uy. Việc xây dựng trạm radar mới công suất cao này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. 

Hiện nay, công tác phòng chống dịch do virus Zika được Bộ Y tế duy trì ở cấp độ 2 (coi như đã có ca bệnh) trên toàn quốc. Thông tin trên được đại diện Bộ Y tế đưa ra trong cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Zika, do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo vào chiều tối 30/3, tại Hà Nội. Cũng tại cuộc họp, ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã bác bỏ thông tin Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với virus Zika ở Khánh Hòa.


Khoảng 18h ngày 30/3, tại quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe máy do chị Võ Thị Nga cầm lái chở con gái Phạm Diễm Quỳnh 6 tuổi theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk, bất ngờ va vào xe tải biển số 47 C – 092.54 di chuyển cùng chiều, do tài xế Trần Quốc Hoàng (39 tuổi) trú tại huyện Cư Kuin điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con chị Nga ngã đập đầu xuống đường, chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sáng 30/3 trong khi tìm vị trí đào thêm giếng nước sinh hoạt cho người dân thôn 4, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai (Kon Tum), đội thăm dò của địa phương đã đào trúng một quả bom dài hơn 1 mét, nặng khoảng 250 kg, còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm.
Xã Ia Đal đã cử lực lượng dân quân bảo vệ hiện trường, dựng hàng rào phong tỏa khu vực có bom, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia H’Drai và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum cử lực lượng công binh về xử lý, tháo gỡ.

Bãi rác trái phép đột nhiên xuất hiện trên đồi thông phía thượng nguồn, diện tích khá lớn lòng hồ bị bồi lắng và con suối tiếp nước cho hồ đang dần bị san lấp khiến nước đục ngầu. Thực trạng đáng lo ngại này đang diễn ra tại hồ Suối Vàng, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của cư dân Đà Lạt. Đây là nơi cung cấp nước cho hai nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất từ 45.000-50.000m3 nước/ngày. (Xem chi tiết)


Để phục vụ hành khách đi tàu trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch – tức 16/4 dương lịch) và Lễ 30/4, 01/5/2016, Cty Cổ phần Vận tải đường sắt (VTĐS) Hà Nội tăng 30 đoàn tàu và giảm 50% giá vé một số tuyến... Cụ thể, ngoài các mác tàu khách Thống nhất, Khu đoạn chính chạy trên các tuyến theo BĐCT (các tàu chính đã nối hết chiều dài), Công ty VTĐS Hà Nội đã lập thêm 30 đoàn tàu để phục vụ hành khách đi tàu. Công ty cũng khuyến mãi giảm 50% giá vé đối với hành khách mua vé từ 0h00 ngày 1/4 đến hết ngày 10/4 đi tàu trên các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Hới và tuyến Hà Nội – Vinh vào thời gian từ ngày 28/4/2016 đến ngày 3/5/2016. (Xem chi tiết)

Mỹ đang có kế hoạch triển khai một trạm radar mới gần biên giới Nga tại thành phố Vardo ở Na Uy. Việc xây dựng trạm radar mới công suất cao này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Trạm radar ở Na Uy là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, có thể theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, cũng như giám sát hoạt động của Hạm đội Phương Bắc thuộc Hải quân Nga.
Hãng thông tấn RIA ngày 30/3 dẫn một nguồn tin an ninh cho biết khoảng 20 phần tử ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt ở thủ đô Moscow (Nga) khi đang tìm cách tuyển mộ các tay súng mới cho IS. Nguồn tin trên được dẫn lời nói: "Trong một chiến dịch chung của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang) và cảnh sát, khoảng 20 đối tượng tình nghi có liên hệ với IS đã bị bắt giữ".
Ngày 30/3, Tổng thống Syria Bashar Al Assad khẳng định cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua tại Syria đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ USD cho quốc gia Trung Đông này, đồng thời nói rằng Damascus sẽ tìm đến sự trợ giúp của Nga, Iran và Trung Quốc để tái thiết đất nước. Ông Assad nhấn mạnh: "Thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng tại Syria do xung đột gây ra ước tính lên tới hơn 200 tỷ USD. Các vấn đề kinh tế có thể được giải quyết ngay lập tức một khi tình hình ổn định trở lại tại Syria, nhưng việc tái thiết hạ tầng có thể mất nhiều thời gian".

Theo báo Đức Tấm gương (Spiegel) ngày 30/3, các nhà điều tra đã phát hiện trong máy tính của các đối tượng thực hiện vụ tấn công ở Brussels (Bỉ) các kế hoạch và những bức ảnh, trong đó một mục tiêu tấn công khả nghi tiếp theo có thể là nhằm vào Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Trong một ổ cứng máy tính thu được, các nhà điều tra đã phát hiện các kế hoạch và những bức ảnh văn phòng và một căn hộ của Thủ tướng Michel. 
Một tạp chí quốc phòng uy tín vừa đưa tin, năm nay, Trung Quốc sẽ vận hành hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất thế giới, có khả năng tấn công Mỹ. Được Washington mô tả là tên lửa tầm xa nhất thế giới, DF-41 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Với tầm xa lên đến 14.500km, hệ thống DF-41 sẽ lần đầu được trang bị cho một lữ đoàn thuộc lực lượng tên lửa có căn cứ tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Từ căn cứ này, tên lửa có thể vươn đến tận Mỹ trong vòng nửa giờ bằng cách bay qua Bắc Cực hoặc hơn 30 phút nếu bay qua Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG