Bản tin 8H: Mỹ - Triều bí mật hội đàm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử

Tổng thống Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Press TV.
Tổng thống Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Press TV.
TPO - Các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức những cuộc gặp bí mật để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an. Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định đủ căn cứ xác định, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip. (Xem chi tiết)

Làm việc với cơ quan công an, các tài xế điều khiển xe đầu kéo và xe tải hạng nặng chở 3 cây "kỳ quái" đi lọt qua nhiều tỉnh, thành trước khi bị bắt tại TT-Huế khai rằng, họ vận chuyển số cổ thụ này vào ban đêm để tránh CSGT và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Trên đường vận chuyển, các tài xế này còn thường xuyên “dò đường” bằng cách sử dụng tín hiệu “nháy đèn” để thăm dò tình hình chốt chặn của lực lượng CSGT phía trước, thông qua tín hiệu hồi đáp của các xe chạy chiều ngược lại. Nhờ đó, các tài xế này mới vận chuyển những cây “khủng” này trót lọt qua nhiều tỉnh, thành miền Trung trước khi bị phát hiện ở trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh TT-Huế). (Xem chi tiết)

Tại buổi làm việc giữa UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải chiều 6/4, Hà Nội đề xuất về việc sớm hoàn chỉnh quy hoạch và tổ chức cắm mốc giới quy hoạch, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Hà Nội cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố triển khai trước công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Về vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008, với định hướng sau 2020 sẽ triển khai đầu tư các nhà ga và đường cất hạ cánh số 3 về phía Nam, kinh phí giải phóng mặt bằng, Cục Hàng không Việt Nam ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Khối khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta đang suy yếu dần, hôm nay, Bắc Bộ nằm trong đới gió đông bắc nên thời tiết khô ráo, ban ngày trời giảm mây và có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Thời tiết cũng chuyển khô ráo hơn cho khu vực Bắc Trung Bộ, trong khi khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay trời vẫn còn khá nhiều mây, mưa tập trung vào khoảng thời gian buổi sáng còn buổi chiều sẽ tạnh dần. (Xem chi tiết)

Chiều 7/4, bà Trần Thị Mỹ Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin về việc một học sinh trong trường bị ngã dẫn đến tử vong trong buổi ngoại khóa của trường diễn ra vào ngày 5/4. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, trường khẳng định chuyến dã ngoại đúng hành trình, kế hoạch và cấp cứu kịp thời. (Xem chi tiết)

Khoảng 22h 4 tối 7/4, chiếc xe bán tải biển số 60C – 386.14 đang di chuyển trên cầu Kênh Tẻ hướng quận 4 sang quận 7 (TPHCM). Khi xe đang lên đoạn gần giữa cầu thì đột ngột lao qua trái, ủi bay dải phân cách giữa cầu rồi lao qua chiều ngược lại, tông liên tiếp vào 2 xe máy đang đi ở làn đường đối diện. Chiếc xe bán tải chỉ dừng lại khi đâm vào thành cầu Kênh Tẻ. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông đi xe máy bị ô tô bán tải húc văng khỏi cầu ở độ cao khoảng 6 mét, rơi xuống phía bên dưới tử vong, 2 người khác đi trên xe máy cũng bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Mỹ đang theo dõi báo cáo về một vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria và cảnh báo Nga phải chịu trách nhiệm nếu vụ tấn công có liên quan tới chất độc gây chết người, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/4 tuyên bố. Mỹ đưa ra cảnh báo này sau khi một nhóm phiến quân nổi dậy Syria cáo buộc quân đội chính phủ hôm qua thả một quả bom chứa chất độc hóa học vào dân thường ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Một tổ chức cựu trợ y tế cho biết 35 người đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực này. Chính phủ Syria phủ nhận cáo buộc, cho rằng phiến quân ở thị trấn Douma, Đông Ghouta đã tung tin thất thiệt khi bị dồn vào đường cùng.

Các quan chức tình báo MI6 của Anh đã có cuộc thảo luận với đối tác CIA Mỹ về việc tái ổn định cho hai nạn nhân bị đầu độc tháng trước tại thành phố Salisbury của Anh, Reuters hôm qua dẫn thông tin trên tờ Sunday Times. "Họ sẽ được cung cấp nhân thân mới", một nguồn tin giấu tên cho biết. "Nhiều khả năng nơi ở mới của họ sẽ là Mỹ, bởi ở đó nguy cơ bị mưu sát ít hơn và công tác bảo vệ cũng dễ dàng hơn với nhân thân mới". Bộ Ngoại giao Anh không bình luận về tin này.

Theo Hill, các quan chức Mỹ cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, người vừa được Tổng thống Donald Trump chỉ định làm tân Ngoại trưởng hồi tháng trước, và đội ngũ của ông tại CIA đã làm việc với Triều Tiên thông qua các kênh tình báo để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các quan chức tình báo Mỹ và Triều Tiên đã liên lạc một số lần, thậm chí từng gặp nhau ở một nước thứ ba, để thảo luận về địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Các nguồn tin cho biết Triều Tiên đang trao đổi với phía Mỹ để tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu Nhà Trắng có sẵn sàng chấp thuận để xuất này của Triều Tiên hay không. Theo các nguồn tin, thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ cũng được xem là một địa điểm khả thi cho cuộc gặp này.

Ít nhất ba người thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương khi một chiếc xe lao vào đám đông người đi bộ ở thành phố Muenster, Đức. Lực lượng an ninh không loại trừ đây là một vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Đức cho biết tài xế lái chiếc xe nhiều khả năng đã dùng súng tự sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG