Bản tin 8H: Mỹ trừng phạt Triều Tiên mạnh nhất từ trước đến nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: GOP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: GOP)
TPO - Gói trừng phạt lớn chưa từng có từ trước tới nay nhằm vào Bình Nhưỡng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố nhằm vào gần 60 công ty vận tải thủy và các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên "lách" lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Khối không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía Tây mở ra, các tỉnh miền Bắc trưa và chiều nay (24/2) trời tạnh ráo, ở phía Đông Bắc Bộ trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 20-22 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời có nắng từ trưa và chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay là 24-26 độ, riêng các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ là 25-27 độ. (Xem chi tiết)

Vừa đi làm về, chị Phan Thị A. Tr. (SN 1978, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đột tử ngay trước cửa phòng khách. Hàng xóm của gia đình chị Tr. nhanh chóng gọi xe cấp cứu và gọi điện báo cho gia đình mẹ ruột nạn nhân. Thấy con gái chết bất thường, gia đình chị Tr. đã gọi điện báo công an.
Công an quận Sơn Trà cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa về BV Đa khoa để khám nghiệm, nguyên nhân cái chết đang được điều tra. (Xem chi tiết)

Vào lúc 13h30, ngày 23/2, tại khách sạn Phượng Thắng, bản Sê Nhay, huyện Sa Mạc Khi Say, tỉnh Attapư - Lào, lực lượng thực hiện chuyên án phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an tỉnh Attapư - Lào bắt quả tang đối tượng Thoong Đi, trú tại bản Vân Khen, huyện Sa Mạc Khi Say, tỉnh Attapư, quốc tịch Lào, đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 10.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy Honda, một điện thoại di động. (Xem chi tiết)

Pierre Francois Flores - người đã "đại náo" giới võ thuật Việt Nam hè năm ngoái - đã có mặt tại Hà Nội chiều nay 23/2. Mục đích trở lại Hà Nội của chuẩn võ sư quốc tịch Canada lần này được cho là thăm hỏi bạn bè - những người mà ông đã gặp trong lần đến Việt Nam hồi tháng 7/2017. Một lý do khác được nhiều người đồn đoán là võ sư 41 tuổi muốn tìm và tái đấu với cao thủ Hạc quyền, Phạm Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "hạc"). 


16h hôm nay 24/2, Quảng Nam sẽ gặp Sông Lam Nghệ An ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2017 trên sân vận động Hàng Đẫy. Tất cả đang trông đợi, đây là trận đấu mở màn cho một mùa giải mới đầy cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam. (Xem chi tiết)

Theo SCMP, trong bài phát biểu tại sự kiện Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói trừng phạt lớn nhất từ trước tới nay tới Bình Nhưỡng nhằm gây áp lực buộc Triều Tiêu phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân. Lệnh trừng phạt mới nhất tác động tới gần 60 công ty và cá nhân, trong đó gồm 1 cá nhân, 27 thực thể và 28 tàu. Các tàu nằm trong lệnh trừng phạt được đăng ký, mang cờ hoặc đang ở Triều Tiên, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Quần đảo Marshall, Tanzania, Panama và Comoros.


Ivanka Trump, con gái, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm qua cho biết cô sẽ tận dụng việc tham dự Thế vận hội Mùa đông để gây áp lực tối đa, buộc Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân. Ivanka tuyên bố trong cuộc họp kín với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, ông Moon nhấn mạnh Thế vận hội là phương tiện đối thoại giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ cùng Hàn Quốc cần tận dụng bầu không khí hoà giải hiện tại giữa Hàn - Triều để tìm cách phi hạt nhân hoá bán đảo. 

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đại sứ quán nước này ở Jerusalem sẽ mở trùng với dịp kỷ niệm 70 năm Israel tuyên bố độc lập. Bộ gọi đây là "bước đi lịch sử". Đại sứ quán được di dời nhanh hơn so với dự kiến. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cuối tháng một nói đại sứ quán sẽ mở vào năm 2019. Quyết định gây tranh cãi của Mỹ về việc di dời đại sứ quán từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem từng kích động các cuộc biểu tình chết người ở Palestine và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp thế giới. 

Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/2 tuyên bố các binh sĩ nước này đã nã pháo vào đoàn xe của Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan ở khu vực cách vùng chiến sự Afrin ở biên giới phía bắc Syria khoảng 15 km, theo Sputnik. Giới chức Ankara tuyên bố đợt tấn công không gây bất cứ thiệt hại nào cho dân thường. Tuy nhiên, truyền thông Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã nhằm vào đoàn xe cứu trợ đang tiến vào Afrin khiến một người chết và 7 người bị thương.
MỚI - NÓNG