Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố Baghdad an toàn trước IS

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở biên giới giáp thị trấn Kobane (Nguồn: AFP)
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở biên giới giáp thị trấn Kobane (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 15/10, Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt "vài trăm" tay súng thánh chiến Hồi giáo ở trong và xung quanh thị trấn Kobane, song nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn có thể chiếm được thị trấn chiến lược đang bị vây hãm ở Syria này.

Sáng 15/10 theo giờ địa phương, sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng Đức, Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành hội đàm. Hai nhà Lãnh đạo cho rằng, việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phải bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

"Không chỉ có Đức mà nhiều nước trong Liên minh châu Âu chắc chắn sẽ trao đổi vấn đề này tại Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 để tạo con đường hàng hải tự do, an ninh, an toàn", Thủ tướng Angela Merkel nói. (Xem chi tiết)


Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống thu phát sóng của các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng điện thoại 3G tại huyện Sa Pa, ngày 15/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chức năng về xây dựng hệ thống truyền dẫn, trạm thu, phát sóng trên Fansipan và hệ thống Wifi miễn phí tại thị trấn SaPa.

Hiện hệ thống thu phát sóng tại Sa Pa chủ yếu mới đáp ứng nhu cầu sử dụng khu vực thị trấn, các khu vực khác sóng yếu hoặc không có sóng.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa chỉ đạo khẩn Sở Y tế Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài đã cản trở phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp khi tham gia phản ánh về công tác cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu tại Bệnh viện. Sáng ngày 15/10, hàng trăm công nhân may phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.


Những ngày qua, dư luận tại thị trấn Kỳ Anh vẫn chưa hết bàn tán sau cái chết tức tưởi của ông Nguyễn Hữu Khai, thầy giáo nức tiếng giỏi toán ở huyện Kỳ Anh. Bị sốt kèm theo nôn mửa, chóng mặt nên ông Khai được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Các bác sĩ chẩn đoán là bị viêm họng và điều trị hơn 1 tuần. Đến khi chuyển lên tuyến trên thì người nhà ngã ngửa khi biết ông Khai bị viêm phổi nặng rồi tử vong sau 2 ngày điều trị.


Một người Việt Nam nằm trong số 12 nạn nhân thiệt mạng vì bão tuyết trên dãy Himalayas ở Nepal vừa được phát hiện hôm 15/10. Bão tuyết đã ập tới khi gần 170 người leo núi đang hướng về núi Thorang La thông qua đường mòn Annapurna hôm 14-10.

Hiện vẫn chưa liên lạc được với một số người trong nhóm leo núi giữa lúc thời tiết xấu ảnh hưởng nghiêm trọng tới đường truyền liên lạc. (Xem chi tiết).


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, ngày 15/10, khuyên người đồng cấp Australia Tony Abbott nên cẩn trọng trong ngôn từ. Ông Medvedev cho rằng, ông Abbott sẽ có "cuộc thảo luận mạnh mẽ" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, ông Abbott - vốn là cựu võ sĩ quyền Anh nghiệp dư, tuyên bố với các nhà báo rằng, trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Australia, Thủ tướng Australia sẽ "quật ngã" ông Putin.


Lầu Năm Góc ngày 15/10 cho biết các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt "vài trăm" tay súng thánh chiến Hồi giáo ở trong và xung quanh thị trấn Kobane, song nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn có thể chiếm được thị trấn chiến lược đang bị vây hãm ở Syria này.

Cũng theo phát ngôn viên, Lầu Năm Góc không nhận thấy mối đe dọa trước mắt nào đối với an ninh của thủ đô Baghdad của Iraq.


Trong đoạn video mới của nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), một nhân vật Hồi giáo cấp tiến ở bang Nordrhein-Westfalen của Đức đã đe dọa Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo ở Đức, Áo và Thụy Sĩ gia nhập lực lượng thánh chiến này.

Đoạn video còn đề cập và đe dọa một loạt nhà lãnh đạo thế giới khác như Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Một quan chức ở Bắc Kinh, hôm 15/10, cho biết, Trung Quốc nhận thấy rằng, “cho tới thời điểm hiện tại” không cần phải triển khai quân đội nước này ở Hong Kong để ngăn chặn các cuộc biểu tình "Chiếm Trung tâm", song không loại trừ khả năng này sau vụ đụng độ đêm 14/10.

Có nhiều đồn đoán quân đội sẽ được triển khai nếu Bắc Kinh cảm thấy chính quyền đặc khu hành chính này không thể giải quyết được các cuộc biểu tình bùng phát cách đây hơn 2 tuần.


Một quan chức của Trung tâm Chăm sóc và Hỗ trợ Y tế của Mỹ cho biết, có 76 nhân viên y tế tại bệnh viện Presbyterian có thể đã bị phơi nhiễm với bệnh nhân nhiễm Ebola Thomas Eric Duncan vừa qua đời sau một thời gian điều trị tại bệnh viện này.  Hai nhân viên y tế từng chăm sóc cho Duncan, trong đó có nữ y tá gốc Việt Nina Phạm, đã được xác định dương tính với virus Ebola. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.