Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Rex Tillerson Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Rex Tillerson Ảnh: Reuters.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 27/8 cho biết Washington sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm một giải pháp hòa bình với Triều Tiên, bất chấp hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng khi vừa phóng thử ít nhất 3 tên lửa tầm ngắn.
Đêm qua (27/8), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến sáng nay (28/8) áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7, sau đó hình thành một rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm 28/8 đến hết ngày 31/8 ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 29-31/8 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh. 

Chiều 27/8, chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi) đứng bán thuốc tây tại nhà trên đường ĐT 767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Nam thanh niên mặc áo mưa đi xe máy vào tiệm yêu cầu chị Nhàn đưa tiền. Không được đáp ứng, tên này rút dao đâm chủ tiệm nhiều nhát. Ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi), bố chồng cô này chạy đến cũng bị đâm gục. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thấy thanh niên lên xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chị Nhàn đã tử vong. Hiện cảnh sát đang truy bắt hung thủ để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 27/8, anh Trang Văn T (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy mang BKS 54P3 - 4743 chạy trên đường Gò Xoài, hướng từ đường Lê Văn Qưới đi đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM,  thì xảy tai nạn với xe tải mang BKS 51C-614.71, kéo theo rơ-moóc máy bơm bê tông, chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh T ngã lăn xuống đường và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.


Chiều  27/8, Công an thị xã Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ cái chết của ông P.V.N (39 tuổi, ngụ Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, ông N. và vợ sống tại khu dân cư thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Khoảng 2h sáng cùng ngày, vợ của ông N gọi chồng dậy đi lấy hàng nhưng không thấy ông này trả lời. Bà vợ vội kiểm tra thì tá hoả phát hiện cơ thể chồng tím tái, có dấu hiệu ngưng thở nên vội vàng tri hô hàng xóm tới giúp. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. (Xem chi tiết)

Hôm nay (28/8), TAND TP Hà Nội xét xử đại án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), dự kiến diễn ra trong 20 ngày. Theo cáo trạng, Oceanbank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng được thành lập năm 1993 và được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP vào năm 2007. Đến năm 2015, Oceanbank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và chuyển đổi thành ngân hàng TM TNHH MTV (Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ) rồi giao Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) tham gia hỗ trợ điều hành. Năm 2014, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 20% vốn; Cty CP Đầu tư và xây dựng Sông Đà nắm gần 7% vốn. Bị cáo đầu vụ là Hà Văn Thắm nắm giữ gần 63% cổ phần tại Oceanbank đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của ngân hàng. Quá trình làm việc, bị cáo Thắm và các đồng phạm gây thất thoát cho Oceanbank khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 2014 là gần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng (tức âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần). (Xem chi tiết)


Theo chia sẻ của đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, chiều 27/8 cả 3 tuyến cáp quang biển quốc tế AAG, IA và SMW3 đều gặp phải sự cố làm ảnh hưởng đến kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Vị trí xảy ra sự cố của 2 tuyến cáp quang AAG và IA ở khu vực biển Hồng Kông, trong khi đó hiện vẫn chưa xác định được vị trí xảy ra lỗi của tuyến cáp quang SMW3. Nguyên do xảy ra sự cố vẫn chưa được xác định. Việc xảy ra sự cố gần như đồng thời với 3 tuyến cáp quang biển lớn khiến các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải chuyển lưu lượng kết nối Internet sang các tuyến cáp quang đất liền, chủ yếu đi qua biên giới phía Bắc, tuy nhiên chắc chắn điều này vẫn không thể đủ đáp ứng và kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian sắp tới.
Ngày 27/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định lập trường của Washington là tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về tình hình tại khu vực Đông Bắc Á sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử ít nhất 3 tên lửa tầm ngắn. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington coi vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng là "hành động khiêu khích chống Mỹ và các đồng minh".  Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với các nước đồng minh nhằm gây sức ép một cách hòa bình đối với Triều Tiên. Ông cho biết Mỹ cũng sẽ hợp tác với Trung Quốc xem xét khả năng thuyết phục Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. 
Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy, cử tri Pháp không còn tín nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron so với thời điểm ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử cách đây gần 4 tháng. Gần đây, ông Macron cũng bị nhiều chỉ trích liên quan đến quyết định trao vai trò chính thức cho người vợ lớn tuổi Brigitte Macron. (Xem chi tiết)

Ngày 27/8, ít nhất 13 người, trong đó có cả binh lính lẫn dân thường Afghanistan, đã thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ đánh bom bằng xe ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Hiện vẫn chưa có tuyên bố thừa nhận hay bất cứ bình luận nào từ phía Taliban, nhóm thường xuyên tiến hành tấn công liều chết ở Helmand. 
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 27/8 cho biết đang tìm kiếm ba thành viên trên một trực thăng quân sự nước này mất liên lạc ngoài khơi. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiếc trực thăng tác chiến chống ngầm SH-60J thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải mất liên lạc tại khu vực cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 90 km vào đêm ngày 26/8, Reuters đưa tin. Một thành viên thuộc tổ bay đã được giải cứu, trong khi ba người khác vẫn mất tích. Bộ Quốc phòng chưa công bố chuyện gì đã xảy ra với chiếc trực thăng, liệu nó có bị rơi xuống biển hay không. Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đang mở cuộc điều tra để làm rõ nghi vấn này.
MỚI - NÓNG