Bản tin 8H: Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì trừng phạt Nga vì Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã xác nhận trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực. Ông Mark Toner nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được duy trì nếu như Nga sẽ không thực hiện những yêu cầu để giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine và vấn đề Crimea.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng mưa rét. Đông Bắc Bộ và Hà Nội có sương mù, vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trong khi đó Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa với nền nhiệt độ dao động từ 17 đến 34 độ C. 


Tối 7/3, bà Nguyễn Thị Lành, Phó vụ trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM xác nhận, phía ngân hàng đã gửi văn bản tới Công an TP.HCM, UBND quận 1, UBND phường Nguyễn Thái Bình, về việc khôi phục hàng rào bảo vệ và vọng gác kho tiền Ngân hàng Nhà nước. Trong văn bản phát đi chiều 7/3, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay, hàng rào trụ sắt có xích bị phá bỏ đang tạo cơ hội thuận lợi để các đối tượng xấu, các phần tử khủng bố dễ dàng tiếp cận khu vực sát kho tiền bằng các phương tiện ôtô, cơ giới có chứa bom mìn hoặc chất nổ tấn công bất kỳ lúc nào. Nếu để kéo dài, có thể xảy ra sự cố gây mất an toàn, an ninh tiền tệ quốc gia tại TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước không chịu trách nhiệm. Khi đó, trách nhiệm sẽ thuộc về các đơn vị chức năng của quận 1 và các đơn vị có liên quan.


Tối 7/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Ngay trong tối, ông Đoàn Ngọc Hải đã tiến hành bàn giao các tuyến đường mà ông đã đi kiểm tra cho phường quản lý. Ông cho biết, nếu phường nào để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè thì xử lý lãnh đạo phường đó. Trước đó, tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1), trước khách sạn 5 sao Le Meridien Saigon, đoàn kiểm tra phát hiện 3 chiếc xe đậu trên vỉa hè, ngược chiều với chiều xe lưu thông. Ông Hải đã chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 7/3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với hơn 400 hộ dân ở thôn Sơn Trà và Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Việc đối thoại liên quan đến vấn đề Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất bị người dân tố trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm nặng khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Trước ý kiến người dân, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thay mặt tỉnh Quảng Ngãi gửi lời xin lỗi đến người dân thôn Sơn Trà và Tân Hy vì chưa xử lý dứt khoát vấn đề tồn tại liên quan đến Nhà máy xi măng Đại Việt – Dung Quất trong thời gian qua.


Khoảng 21h ngày7/3, nam tài xế lái xe Toyota Yaris mang BKS 29A-880.91 từ cầu Chương Dương về Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), khi tới gần số nhà 124 Nguyễn Văn Cừ, chiếc xe lao nhanh rồi đâm liên tiếp vào 4 xe máy, 1 xe đạp điện đi phía trước. Trước khi dừng lại, chiếc xe cũng đâm hỏng biển báo giao thông và trụ nước cứu hỏa trên vỉa hè. Vụ việc khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng nằm la liệt trên đường. Chiếc xe ô tô cũng vỡ nát phần đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã nói với Trung Quốc rằng việc Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên và hệ thống này không phải là mối đe dọa đối với Trung Quốc. Trả lời họp báo, người phát ngôn bộ trên Mark Toner nêu rõ: "Chúng tôi đã trao đổi rõ ràng với Trung Quốc rằng đây không phải là một mối đe dọa tới họ hay bất cứ cường quốc nào trong khu vực". Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD.


Ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã xác nhận trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực. Ông Mark Toner nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được duy trì nếu như Nga sẽ không thực hiện những yêu cầu để giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine và vấn đề Crimea. Ông Mark Toner cũng cho biết rằng hai bên đã thảo luận các vấn đề nội bộ của Ukraine và "mối quan tâm về việc tuân thủ Thỏa thuận Minsk".


Malaysia ngày 7/3 đã thông báo với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) rằng công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại bởi chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hóa học gây chết người. Đại diện thường trực của Malaysia tại OPCW Ahmad Nazri Yusof cho biết, báo cáo phân tích sơ bộ từ Cục hóa chất Malaysia gửi cảnh sát nước này hôm 24/2 đã xác nhận rằng chất độc thần kinh VX đã được sử dụng để sát hại ông Kim Jong-nam. 


Iran ngày 7/3 cho biết "thật không công bằng" khi Mỹ tìm cách tịch thu các tài sản ở nước ngoài của Iran để làm khoản tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9/2001. Năm 2012, một thẩm phán ở New York đã yêu cầu Iran trả 7 tỷ USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố, với cáo buộc Iran đã hỗ trợ al-Qaeda bằng cách cho phép các thành viên tổ chức này di chuyển qua lãnh thổ nước này. Hàng tỷ USD của Iran hiện vẫn bị đóng băng ở Mỹ và châu Âu, một phần trong nỗ lực ép Tehran tham gia vào thỏa thuận hạt nhân được ký kết vào tháng 7/2015.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.