Bản tin 8H: Mỹ và Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn Syria

Ngoại trưởng John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Mỹ và Nga đã đạt được một thỏa thuận với hy vọng giảm thiểu bạo lực và mang lại hòa bình cho Syria. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, Mỹ và Nga kêu gọi tất cả các bên tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn lãnh thổ Syria, có hiệu lực từ tối 12/9 tới.

Sáng 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 tại Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 10-15/9. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Hằng năm, Việt Nam nhập hàng triệu tấn ngô, đậu tương… biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi nhưng việc khai báo, kiểm soát chưa rõ ràng. Việc dán nhãn “biến đổi gen” được thực hiện rất ít, do đó, nhiều người ăn nhiều loại rau quả biến đổi gen mà không biết. Để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, năm 2015, Việt Nam phải nhập đến 6,5 triệu tấn ngô, khoảng 4-5 triệu tấn khô dầu đậu tương, khoảng 2 triệu tấn lúa mỳ (khoảng một nửa cho người)… Với tổng kim ngạch nhập khẩu các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lên tới trên 5 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra 3 hộ dân tại huyện Củ Chi, phát hiện hơn 1,5 tấn rau muống có ngâm hóa chất độc hại, được chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ. Để rau muống tươi xanh, một số cơ sở ở TP.HCM đã mua hóa chất nhuộm quần áo về ngâm rồi đem bán cho khách. Mỗi ngày gần cả tấn rau muống “uống” hóa chất độc hại được bán ra thị trường.


Ngày 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 205 triệu đồng đối với Công ty TNHH Header Plan (100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công sản phẩm cơ khí, đóng tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.


Ngày 9/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công một xe tăng của nước này ở miền Bắc Syria, khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và một người khác bị thương. Vụ tấn công trên diễn ra sau khi 3 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng thiệt mạng sau khi bị IS tấn công bằng rocket trong tuần qua. Trước đó, cũng trong ngày 9/9, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công và phá hủy 4 tòa nhà của IS. Hơn 2 tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch quân sự lớn đầu tiên vào Syria, nhằm đẩy lui IS ra khỏi khu vực biên giới hai nước và ngăn chặn phiến quân người Kurd tại Syria đánh chiếm lãnh thổ theo sau đó.


Ngày 9/9, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép này. Vụ tấn công xảy ra tại khu mua sắm Nakheel, đối diện với trụ sở Bộ Dầu khí Iraq. Hai qua bom phát nổ tại cửa ra vào và bãi đỗ xe của khu mua sắm. Hãng tin Amaq của IS cho biết, 2 kẻ đánh bom liều chết, một tên mặc áo chứa bom và tên còn lại ở trong xe hơi, đã tấn công "một đám đông người Shi'ite" trên phố Palestine.


Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Mỹ và Nga đã đạt được một thỏa thuận với hy vọng giảm thiểu bạo lực và mang lại hòa bình cho Syria. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kerry nói rằng nếu thỏa thuận trên được thực hiện nghiêm túc, đây có thể là thời điểm bước ngoặt mở đường cho các nỗ lực đa phương trên mặt trận ngoại giao và Mỹ cùng với Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Theo ông Kerry, các bên đã nhất trí ngừng các cuộc không kích tại những khu vực được xác định. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, Mỹ và Nga kêu gọi tất cả các bên tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn lãnh thổ Syria, có hiệu lực từ tối 12/9 tới.


Rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bắt đầu phiên họp kín khẩn cấp để thảo luận về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên cũng như xem xét liệu có gia tăng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng hay không. Phát biểu với giới phóng viên trước phiên họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói ông tin rằng Hội đồng Bảo an sẽ lên án hành động thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời sẽ xem xét các lựa chọn phản ứng kế tiếp.


Tổng thống Mỹ lên án vụ thử hạt nhân Triều Tiên hôm nay là "mối đe doạ nghiêm trọng" đến an ninh khu vực, và ông sẽ làm việc với các đối tác để áp lệnh trừng phạt mới. Lãnh đạo Mỹ đã tham vấn qua điện thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau khi biết tin về vụ thử hạt nhân lần thứ 5, cũng là vụ thử mạnh nhất của Triều Tiên. Liên Hợp Quốc hôm nay cũng họp theo đề nghị của Mỹ và Nhật để thảo luận về vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)


Facebook đang hứng chịu cơn thịnh nộ ở Na Uy khi tờ báo hàng đầu nước này và nhiều người dùng chỉ trích hành động kiểm duyệt bức ảnh biểu tượng cho sự tàn khốc của chiến tranh ở Việt Nam. Bức ảnh chụp cô bé Việt Nam bị bom napalm đốt cháy hết quần áo và đang chạy khỏi vụ tấn công năm 1972 đã bị Facebook xóa khỏi các trang của người dùng, trong đó có trang của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. Bức ảnh của phóng viên ảnh Nick Ut làm việc cho hãng tin AP đã giành giải thưởng Pulitzer. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG