Bàn tin 8H: Mỹ vẫn muốn lập vùng cấm bay để chống IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, Tướng John Allen ngày 12/11 cho rằng Mỹ nên xem xét tất cả các biện pháp trong đó có thiết lập vùng cấm bay trong cuộc chiến chống IS.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Dự báo, trong ngày và đêm hôm nay (13/11) không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét, Khu vực Hà Nội thấp nhất 18 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng được ủy quyền của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban này, ký công văn gửi Bộ GTVT, UBND các địa phương tăng cường xử lý nạn xe dù, bến cóc. Ủy ban ATGT yêu cầu Bộ GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan theo thẩm quyền. Ủy ban này cũng yêu cầu, các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm; kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm quy định hoặc có hành vi dung túng, bao che vi phạm quy định pháp luật của chủ xe, lái xe. (Xem chi tiết)


Chiều 12/11, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, Lạng Sơn cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện Văn Quan đã tiến hành họp bàn, xem xét mức độ sai phạm của hai cô giáo Hoàng Thị Thủy và Hoàng Thanh Tâm, giáo viên trường mầm non xã Xuân Mai, xảy ra vụ nhốt trẻ 2 tuổi ngoài sân ngày 1/10. Theo đó, cô Tâm bị sa thải, chấm dứt hợp đồng; cô Thủy nhận mức kỷ luật cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Hollywood sẽ quay bộ phim “bom tấn” Kong: Skull Island tại Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Được biết, kịch bản chi tiết của bộ phim Kong: Skull Island hiện đang được trình lên Bộ VHTTDL để xin giấy phép. Nếu được chấp nhận, sẽ có khoảng 300 người với khối lượng máy móc hùng hậu của Kinh đô điện ảnh thế giới sẽ vào Việt Nam. Có thể một phim trường rất lớn được xây dựng tại địa điểm chưa được công bố, các dự đoán cho hay rất có thể là khu vực Quảng Bình. Ngoài ra có hai địa danh khác của Việt Nam là Ninh Bình và Hạ Long cũng được các nhà làm phim chọn cho một số cảnh quay của phim. (Xem chi tiết)


Trước việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Singapore vừa qua nói rằng, Trung Quốc “có chủ quyền lâu đời đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 12/11 tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ: “Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của mình với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa, không có lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình biển Đông, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực, ổn định ở thế giới”. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc ngày 12/11 tuyên bố một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mới đây đã bay gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Lực lượng kiểm soát ở dưới mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc với máy bay trên song chiếc B-52 này "vẫn tiếp tục nhiệm vụ". Hồi cuối tháng 10 vừa qua, một tàu khu trục của Mỹ cũng đã đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.


Đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, Tướng John Allen ngày 12/11 cho rằng Mỹ nên xem xét tất cả các biện pháp trong đó có thiết lập vùng cấm bay trong cuộc chiến chống IS. Theo ông Allen, mục tiêu của một vùng cấm bay như vậy cần phải được cân nhắc một cách thận trọng, khi viện dẫn tính chất phức tạp và những chi phí cho việc làm này. Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện chưa ủng hộ biện pháp trên.


Nga sẽ cung cấp biến thể tên lửa phòng không S-300 đặc biệt dành riêng cho Iran được cho là có tên S-300BM. Hợp đồng cung cấp mới các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 giữa Nga và Iran sẽ chính thức được ký kết vào đầu năm 2016. Đây cũng được xem là bước đột phá mới của Nga đối với các tổ hợp phòng không S-300 khi phát triển một biến thể xuất khẩu mới dựa trên biến thể S-300PMU1. (Xem chi tiết)


Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tuyên bố tôn trọng kết quả bầu cử và mong muốn làm việc với chính phủ mới do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Việc tướng Aung Hlaing công khai bày tỏ sự tôn trọng kết quả bầu cử thực sự là bước tiến lớn làm yên lòng NLD, vốn sợ lặp lại kịch bản bầu cử năm 1990 khi NLD cũng chiến thắng bầu cử nhưng bị quân đội từ chối công nhận kết quả. (Xem chi tiết)


Hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 12/11 tại một quận đông dân cư ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Khu vực xảy ra các vụ đánh bom được coi là thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Nguồn tin an ninh địa phương cho biết hai vụ nổ xảy ra gần như đồng thời và làm rung chuyển khu dân cư và thương mại Borj al-Barajneh ở phía Nam thủ đô Beirut. Khu vực bị tấn công nằm gần một bệnh viện do lực lượng Hezbollah điều hành và được canh gác cẩn mật.

MỚI - NÓNG