Bản tin 8H: Mỹ vẫn nghi ngờ Nga tấn công trên bộ tại Syria

Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Douglas Lute cho biết tại Syria đã hình thành lực lượng của Nga với quy mô lữ đoàn (khoảng 1.000 người), trang bị pháo, tên lửa tầm xa, xe tăng hiện đại, hệ thống phòng không và trực thăng chiến đấu.

Đêm nay, (8/10) bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ gây mưa rào và dông, còn vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. (Xem chi tiết)


Chiều 7/10, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Nhật dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình mất cắp hành lý tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Phương án gắn camera trên người nhân viên bốc xếp được đưa ra. Ông Nhật đề nghị áp dụng biện pháp mạnh - rút giấy phép, đóng cửa doanh nghiệp nếu nhiều nhân viên trộm đồ của khách... (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án đường ống dẫn nước sông Đà số 2 về Hà Nội cũng được khởi công. Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hoà Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Đông (giai đoạn 2) dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội có chiều dài 45,8km. Trong đó, ưu tiên làm trước 21km đường ống chạy dọc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng long - Quốc lộ 21 đến cầu chui dân sinh Km 9+656). Đoạn đường ống dài 21km đơn vị chọn thi công trước là khu vực thường xảy ra sự cố vỡ đường ống số 1. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14h30 ngày 7/10, mưa giông đã làm sập mái che di động trong sân Trường tiểu học Giá Rai, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu khiến 9 em học sinh bị thương. Mái che này do phụ huynh học sinh của trường vận động lắp ráp để che nắng, che mưa cho các em vào giờ sinh hoạt ngoài trời. Tai nạn xảy ra khi các em học sinh đang tập trung đông dưới sân trường vào giờ ra chơi, mưa lớn kèm gió to đã làm mái che đổ sập. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa các học sinh bị mái che đè trúng vào Bệnh viện đa khoa Giá Rai cấp cứu.


Sáng 7/10, tại buổi nghe báo cáo các đồ án kiến trúc, quy hoạch Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành xử lý nghiêm các trường hợp xây khách sạn bên đường nhưng tự ý chiếm luôn bãi biển công cộng khiến người dân mất chỗ tắm. Ngoài ra, với các dự án ven biển chậm triển khai, ông Thơ cũng chỉ đạo khẩn trương dỡ bỏ hàng rào, tạo bãi biển công cộng… (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao những kết quả ban đầu của chiến dịch không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà lực lượng Không quân Nga tiến hành tại Syria 1 tuần nay theo đề nghị của Tổng thống nước này Bashar Al Assad. Tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Tổng thống V. Putin cho rằng dù còn sớm để kết luận, song những gì đã thực hiện xứng đáng được đánh giá tích cực, bao gồm cả hoạt động của Bộ Quốc phòng, cả các chuyên gia Bộ Tổng tham mưu cùng các sĩ quan và quân nhân tham gia chiến dịch.


Hai quan chức tình báo Mỹ phụ trách tại khu vực Trung Đông cho biết kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự tại Syria, các máy bay tiêm kích Nga ít nhất đã 3 lần chặn máy bay không người lái (UAV) của Mỹ. Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ dễ bị radar phát hiện vì không sử dụng công nghệ tàng hình. Theo một nguồn tin, máy bay tiêm kích của Không quân Nga không tìm cách bắn hạ máy bay do thám Mỹ, song bay đủ gần để có thể khiến đối phương phát hiện thấy.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Douglas Lute cho biết tại Syria đã hình thành lực lượng của Nga với quy mô lữ đoàn (khoảng 1.000 người), trang bị pháo, tên lửa tầm xa, xe tăng hiện đại, hệ thống phòng không và trực thăng chiến đấu. Ông Lute tin rằng lực lượng Nga đưa tới Syria không chỉ để bảo vệ căn cứ không quân.


Ngày 7/10, Triều Tiên đã hối thúc Mỹ ký một hiệp ước hòa bình, thay cho thỏa thuận đình chiến năm 1953, nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng về việc thay thế thỏa thuận đình chiến hiện tại được ký kết sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bằng một hiệp ước hòa bình nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng và kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG