Bản tin 8H: Mỹ viện trợ máy bay, xe bọc thép cho Ukraine

Xe bọc thép đa năng Humvee của quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP)
Xe bọc thép đa năng Humvee của quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 11/3, nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết nước này chuẩn bị gửi goi viện trợ phi sát thương bổ sung cho Ukraine. Gói viện trợ trên bao gồm các máy bay không người lái (UAV) Raven làm nhiệm vụ do thám và 230 xe bọc thép đa năng Humvee.

Theo các chuyên gia, với việc giá xăng tăng 1.610 đồng/lít ngày 11/3, tiếp đến giá điện tăng 7,5% từ 16/3, Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tăng từ tháng 5 tới, sẽ khiến nhiều mặt hàng có nguy cơ ồ ạt tăng giá theo. Giá xăng tăng do giá dầu thế giới tăng, nên phải chấp nhận. Tuy nhiên, với giá điện hiện đang là độc quyền. Đến nay, giá thành điện chưa được giải trình. Việc tăng giá điện có tác động tích cực là người dân sẽ tiết kiệm điện nhiều hơn. (Xem chi tiết)


Việc thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tới đây sẽ tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng lít đang gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận. Theo Đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm, việc Bộ Tài chính lý giải tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ mức 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng lít để bù đắp một phần giảm thu ngân sách do phải thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm thuế xuất nhập khẩu là không phù hợp. Thuế BVMT được dùng để khắc phục các hậu quả về ô nhiễm môi trường do xăng dầu gây ra, phải được dùng để tăng chi cho BVMT, chứ không phải là để bù đắp cho thuế nhập khẩu giảm. (Xem chi tiết)


Ngày 11/3, anh Minh phản ánh về việc có một số chai nước Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát (còn hạn sử dụng) kém chất lượng. Nhân viên hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đà Nẵng khuyên nên im lặng, hạn chế cung cấp thông tin cho báo chí. Nhân viên hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đà Nẵng yêu cầu anh Minh đem ba chai nước xuống Hiệp hội để họ lập biên bản niêm phong, xong rồi họ giữ, anh Minh không đồng ý. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 11/3, vụ cháy rừng thông tại tiểu khu 268 (thuộc địa bàn núi Voi, xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) mới được khống chế sau hơn 4 giờ lửa cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét. Bước đầu xác định những người lên núi kiếm củi đã vứt tàn thuốc gây cháy rừng. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê diện tích rừng bị cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết nước này chuẩn bị gửi gói viện trợ phi sát thương bổ sung cho Ukraine. Gói viện trợ trên bao gồm các máy bay không người lái (UAV) Raven làm nhiệm vụ do thám và 230 xe bọc thép đa năng Humvee. Một phần của gói viện trợ trên, trong đó có 30 xe Humvee với vỏ thép tăng cường, sẽ được chuyển đến Ukraine trong vài tuần tới, trong khi phần còn lại sẽ cần nhiều thời gian hơn.


Khẳng định không tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng 9/5 tại Thủ đô Moscow, nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết, bà vẫn sẽ tới Nga và cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sỹ Vô danh một ngày sau đó. Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo các quốc gia Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia từ chối lời mời. Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết về lịch trình công tác bận rộn vào ngày 9/5, thì Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về lời mời. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 11/3, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở một cuộc tấn công lớn hòng chiếm thị trấn chiến lược Ras al-Ain trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, thổi bùng các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng dân quân người Kurd. SOHR xác nhận: "Các chiến binh IS đã bắt đầu tấn công thị trấn Ras al-Ain và đã chiếm được một ngôi làng lân cận".


Ít nhất 20.000 chiến binh nước ngoài đã gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), nhiều trong số họ một ngày nào đó sẽ trở về nhà. Giới chức Mỹ nói họ lo ngại nhất về số lượng các chiến binh nước ngoài tới chiến đấu cùng IS tại Syria và Iraq. Trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Nicholas Rasmussen phát biểu: “Những chiến binh này có nguy cơ áp đảo khả năng thực thi pháp luật và khả năng tình báo của một số đồng minh chủ chốt của Mỹ trên thế giới”. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở miền Trung Tanzania đêm qua (12/3), khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 23 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên khu vực đường cao tốc của thành phố Iringa, cách thủ đô thương mại Dar es Salaam 550km về phía Tây, khi một xe tải do né ổ gà nên mất lái đâm trực diện vào xe buýt đi ngược chiều, khiến thùng container rơi đè lên khoảng 60 hành khách đang có mặt trên xe buýt. (Xem chi tiết)


Tạp chí khoa học Nature ngày 11/3 công bố kết quả nghiên cứu mới cho biết virus H7N9, một trong những chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm sang người, vẫn có khả năng phát triển thành đại dịch ở người nếu như không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Trong nghiên cứu này, nhóm các nhà khoa học do Giáo sư Yi Guan của Đại học Hong Kong đứng đầu, đã chỉ ra rằng virus H7N9 vẫn tiếp tục tồn tại, biến đổi và lan rộng trong những đàn gà ở nhiều khu vực của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.