Bản tin 8H: Nam Ossetia muốn sáp nhập vào Nga

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nam Ossetia tự xưng Leonid Tibilov. (Ảnh: TASS)
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nam Ossetia tự xưng Leonid Tibilov. (Ảnh: TASS)
TPO - Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nam Ossetia tự xưng Leonid Tibilov muốn trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Ngày 18/3/2015, Nga đã ký Hiệp ước Liên minh và Hội nhập với Nam Ossetia - khu vực ly khai của Gruzia.

Sáng 19/10, tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp 10, QH khóa XIII. Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, một trong những đổi mới căn bản tại kỳ họp này là việc chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, thay vì chất vấn từng thành viên Chính phủ như trước đây, tại kỳ họp thứ 10 này, QH sẽ thực hiện chất vấn theo từng lĩnh vực trong cả nhiệm kỳ. Sau phiên chất vấn, QH sẽ lại ra nghị quyết và gửi lại QH khóa sau để tiếp tục giám sát. Đây là một điểm đổi mới của QH, chưa kỳ họp nào thực hiện. Việc đổi mới này cũng là để đảm bảo việc giám sát đến cùng của QH. (Xem chi tiết)


Trước thông tin xin “lốt” xe vào bến Mỹ Đình đến 600 triệu đồng, chiều 19/10, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sáng nay (20/10) Sở GTVT Hà Nội tổ chức cuộc họp với Bộ GTVT và các bên liên quan, trong đó có Công an, Thanh tra thành phố để làm rõ thông tin trên. Liên quan đến thông tin đơn vị nào đang trực tiếp cấp “lốt” xe trên địa bàn Hà Nội hiện nay, chiều qua ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, việc này Sở GTVT đảm nhiệm và được thực hiện theo Thông tư 63 của Bộ GTVT. Cũng theo ông Linh, hiện Sở GTVT Hà Nội đang cấp “lốt” xe hoàn toàn miễn phí cho DN. (Xem chi tiết)


Nhiều người dân sống trong các chung cư ở Hà Nội nói rằng, nếu xảy ra hỏa hoạn, họ cầm chắc chết cháy vì lối thoát hiểm, cửa ban công bị chiếm dụng hoặc bịt kín. Tại Hà Nội, Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC, tính đến quý II/2015, toàn thành phố có 891 công trình nhà cao tầng, trong đó có 121 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC. Trong khi đó, tại nhiều chung cư ở TPHCM, thiết bị phòng cháy chữa cháy xuống cấp, thậm chí hết hạn sử dụng. (Xem chi tiết)


Tối 19/10, em Lê Minh T. 13 tuổi chạy qua nhà người chú ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM để chơi. Trong lúc chơi đùa, bé T. trèo lên gác của ngôi nhà nói trên để lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc pin ở đây chơi game. Tuy nhiên trong quá trình chơi, nguồn điện ở ổ cắm bị hở khiến bé T. bị điện giật bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa em T. vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng em T. đã tử vong. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nam Ossetia tự xưng Leonid Tibilov muốn trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Ngày 18/3/2015, Nga đã ký Hiệp ước Liên minh và Hội nhập với Nam Ossetia - khu vực ly khai của Gruzia. Động thái này bị chính quyền Tbilisi lên án là nhằm hiện thực hóa âm mưu thâu tóm của Moskva trong khi bị Phương Tây cho là có thể đe dọa ổn định và an ninh khu vực. Nga đã công nhận Nam Ossetia là một quốc gia độc lập sau cuộc chiến kéo dài 5 ngày với Gruzia hồi năm 2008. Tuy nhiên, hầu hết các nước khác vẫn coi khu vực này là một phần của Gruzia.


Nga đang có kế hoạch tăng cường không kích, lên tới 200-300 vụ/ngày, nhằm vào các nhóm phiến quân tại Syria, báo Anh The Sunday Times dẫn nhiều nguồn tin hiểu về chiến dịch quân sự của Nga tại Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trung bình Nga đang thực hiện khoảng 50 vụ xuất kích hằng ngày tại Syria. Việc xây dựng sân bay mới để phục vụ kế hoạch tăng tần suất xuất kích đang được tiến hành. Nga đã triển khai hàng loạt máy bay ném bom, máy bay tiêm kích và trực thăng chiến đấu tới Syria để thực hiện chiến dịch quân sự lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh, bao gồm các chiến đấu cơ Su-24M, Su-34 và Su-30SM. (Xem chi tiết)


Một chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ bị hư hại nghiêm trọng sau khi trúng hỏa lực của Taliban khi đang thực thi nhiệm vụ tại quận Sayid Karam, tỉnh Paktia, đông Afghanistan, nơi phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Chiến đấu cơ bị hư hỏng đáng kể và phải bỏ bình nhiên liệu và thả hết vũ khí trước khi trở về căn cứ không quân Bagram, gần thủ đô Kabul. (Xem chi tiết)


Cuộc chiến giành vị trí đề cử đại diện của đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng kịch tính khi hai ứng cử viên đảng này là tỷ phú Donald Trump và đối thủ Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, đã tấn công nhau dữ dội trên truyền hình hôm 18/10. Phát biểu trên BloombergWashington Post cuối tuần trước, ông Trump nói rằng, tòa tháp đôi bị khủng bố đâm máy bay ngày 11/9/2001 khi ông George Bush nắm quyền. Ông Trump cho rằng, nếu Tổng thống George Bush hồi đó thắt chặt chính sách nhập cư thì vụ tấn công 11/9 đã không xảy ra. (Xem chi tiết)


Phe đối lập Malaysia vừa kiến nghị tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib Razak, trong bối cảnh ông Razak đối mặt cáo buộc tham nhũng. Ông Najib được yêu cầu giải thích về khoản tiền thâm hụt khổng lồ của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và gần 700 triệu USD được gửi một cách bí ẩn vào tài khoản cá nhân của ông. Vụ bê bối liên quan Quỹ 1MDB bị cho là một vết nhơ của ông Najib và Đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất của ông có nguy cơ bị giảm tín nhiệm, ngay cả khi đảng này nắm quyền lãnh đạo Malaysia trong nhiều thập kỷ. (Xem chi tiết)


CHDCND Triều Tiên được cho là đã bác bỏ ý tưởng nối lại đàm phán về việc bãi bỏ chương trình hạt nhân, nhưng lại hoan nghênh các cuộc thương lượng về một hiệp định hòa bình với Mỹ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết sẵn sàng đối thoại cởi mở với Bình Nhưỡng về các lệnh trừng phạt nếu như Triều Tiên nghiêm túc giải quyết chương trình hạt nhân của mình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG