Bản tin 8H: Nam thanh niên dùng xẻng tấn công phụ nữ sau va chạm giao thông

TPO - Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dùng xẻng đánh, dùng chân đạp vào người một phụ nữ trẻ sau khi va chạm giao thông.

Ngày 2/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên hành hung một phụ nữ sau khi xảy ra va chạm giao thông. Sự việc xảy ra vào đêm 1/2 trên đường Kim Đồng, TP Vinh (Nghệ An). Khi đó, ô tô trắng của đôi vợ chồng trẻ (chở theo con nhỏ) va chạm với ô tô đen chạy hướng ngược lại, trên xe có 3 thanh niên. Vụ tai nạn khiến xe đen bị hỏng gương bên phải. Trong lúc nói chuyện để giải quyết, một thanh niên cầm xẻng lao vào đánh vào vợ của tài xế xe trắng, dù người phụ nữ ngã xuống đất vẫn tiếp tục đạp vào cơ thể. Đoạn video khiến dân mạng bức xúc, kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc.

 Video: Nam thanh niên cầm xẻng tấn công phụ nữ

Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên hơn 184km2, gồm 10 phường và 5 xã, nằm ở phía Nam tỉnh Tuyên Quang, cách thủ đô Hà Nội 165km. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt hơn 12%; dân số toàn đô thị tính đến cuối năm 2019 là hơn 232.000 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt trên 80%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt hơn 97%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96%; đặc biệt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 100%.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (3/2), các tỉnh miền Bắc đến Bắc Trung Bộ tiếp tục hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi 27 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào cục bộ. Khu vực Tây Nguyên vẫn lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ còn 16 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.


Tối 2/2, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Minh Xuyên (SN 1990, trú tại Béc Hen Lớn, Long Thạch, Bạc Liêu). Khoảng 16h cùng ngày, Xuyên bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở thôn Tích Tường (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, vào khoảng 18h ngày 1/2, Xuyên cùng 4 người Trung Quốc bị bắt vì nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.


Sáng 3/2 Bộ Y tế ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1884-1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. (XEM CHI TIẾT)


Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố số liệu tổng hợp tình hình lương năm 2020, thưởng Tết năm 2021 của các doanh nghiệp (DN) theo báo cáo của 63 tỉnh thành. Với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khoảng 55% DN báo cáo có thưởng với mức bình quân 1 tháng lương (hơn 6,3 triệu đồng/người), giảm 5% so với dịp Tết năm trước. Cụ thể, DN nhà nước thưởng 5,8 triệu đồng (giảm 5%); DN nhà nước nắm cổ phần chi phối thưởng 6,7 triệu đồng/người (giảm 9%); DN dân doanh thưởng 6 triệu đồng/người (giảm 6%); DN FDI thưởng 6,9 triệu đồng/người (tăng 2%). Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu là 1,07 tỷ đồng, của DN dân doanh ở TPHCM. (XEM CHI TIẾT)


Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi về thời gian khai thác thương mại đối với đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, tuyến đường sắt này đã được chạy đánh giá độ an toàn. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đông, vẫn phải có đào tạo thêm nghiệp vụ đối với nhân viên và bên Hà Nội đang thực hiện. Đại diện Bộ GTVT cũng cho biết, đã nghiệm thu cơ sở và phải có khắc phục, hoàn chỉnh theo quy định cho phép, đồng thời kiểm đếm về tài sản, như vậy sau này khi bàn giao sẽ thuận lợi. Thứ trưởng Đông khẳng định, việc bàn giao không thể thực hiện trong 1 ngày, hay 1 tuần và đến cuối tháng 3 tới sẽ tiến hành bàn giao. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG