Bản tin 8H: Nam thanh niên gieo mình xuống sông Sài Gòn trong đêm

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Nam thanh niên đi bộ lên cầu Bình Triệu 2 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh (TP.HCM), tới giữa cầu thì bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Sau Tết đến nay, dư luận nóng lên với câu chuyện chủ xe tải BKS số 29C-76290 đã bị Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội - PC67) gọi xe cẩu kéo với giá đắt đỏ. Cụ thể, với quãng đường từ nơi bị lập biên bản vi phạm trên đường Nguyễn Xiển đến bãi tạm giữ xe vi phạm tại quận Hoàng Mai, dài chỉ vài kilômét nhưng chủ quản xe 29C-76290 đã bị đơn vị xe cứu hộ do CSGT gọi thu với giá 18 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, đang có sự bắt tay ngầm trên lĩnh vực cẩu kéo xe bị xử phạt. (Xem chi tiết)


Khối không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại vì thế ở Bắc Bộ sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Hôm nay, nền nhiệt ban ngày ở Bắc Bộ tăng thêm từ 1 -2 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ từ 28-30 độ C, còn ở các tỉnh phía Đông bắc Bộ và Hà Nội nhiệt độ từ 26-28 độ C. (Xem chi tiết)


Trong hơn 1 tuần nay, việc khu du lịch Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trưng bày bộ tượng 12 con giáp gây dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, bộ tượng đã gây phản cảm, nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định đây là một ý tưởng sáng tác lạ. Tuy nhiên đến nay, ý kiến của ngành chức năng thành phố Hải Phòng là đóng cửa, chờ ý kiến của Hội đồng thẩm định nghệ thuật về bộ tượng này. (Xem chi tiết)


Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải đạt hàng trăm chỉ số sức khỏe, ví như không được mắc các bệnh sau: tràn dịch tinh hoàn nam; rò bàng quang âm đạo, các biểu hiện viêm, viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng; u nang buồng trứng, trĩ, ruột thừa... Đó là nội dung Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. (Xem chi tiết)


Công an TP HCM phối hợp quận Tân Phú ngáy 30/3 khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại cửa hàng điện thoại lớn trên đường Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh. Theo trình báo của chủ cửa hàng Đỗ Minh Hải (27 tuổi), đêm hôm trước nam bảo vệ 45 tuổi ngủ tại tiệm trông coi thì một người đàn ông đột nhập vào. Kẻ này khống chế nam bảo vệ rồi dùng băng keo trói lại. Tên này được cho cắt nguồn điện của hệ thống camera. Hắn lục tung cửa hàng lấy đi gần 100 điện thoại di động, tổng trị giá hơn một tỷ đồng.


Khoảng 21h15 ngày 30/3, nam thanh niên đi bộ lên cầu Bình Triệu 2 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh (TP.HCM), tới giữa cầu thì nam thanh niên bất ngờ dừng lại bỏ dép, ví lại rồi trèo qua lan can gieo mình xuống sông Sài Gòn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn. Nạn nhân mất tích dưới dòng nước chảy siết. Ngay sau đó, công an quận Thủ Đức có mặt, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường, kiểm tra trong ví nam thanh niên, Công an tìm thấy 1 CMND mang tên Nguyễn Chí Công (25 tuổi, quê ở Bình Định).

Thomas Bach, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC), hôm qua gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, theo AP. Trong cuộc phỏng vấn tại thủ đô Triều Tiên, ông Bach cho biết ông đã họp chính thức trong 30 phút với ông Kim sau khi thảo luận 45 phút trong lúc xem bóng đá tại sân vận động 1/5. Ông Bach cho biết ông Kim ủng hộ kế hoạch cử vận động viên Triều Tiên thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020 và Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. 

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay triệu tập và thông báo cho đại sứ 23 quốc gia về việc các nhà ngoại giao của họ "không được hoan nghênh" tại Nga với số lượng tương đương nhân viên ngoại giao của Moscow bị các nước này trục xuất, theo AP. Theo đó, nhiều nhân viên ngoại giao của Australia và 22 nước châu Âu gồm Albania, Đức, Đan Mạch, Ireland, Tây Ban Nha, Italy, Canada, Latvia, Litva, Macedonia, Moldova, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Ukraine, Phần Lan, Pháp, Croatia, Cộng hòa Czech, Thụy Điển và Estonia sẽ phải chuẩn bị rời khỏi Nga trong thời gian tới. Đây là các nước đã tham gia "đòn trừng phạt tập thể" của phương Tây bằng cách trục xuất nhân viên ngoại giao Nga để đáp trả vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.

Theo AFP, thiết bị bay điều khiển từ xa hôm qua thả 10 hộp bom xăng xuống người biểu tình Palestine ở dải Gaza. Một số người bị thương vì những hộp bom rơi từ độ cao từ 10 - 20 m này. Micky Rosenfeld, phát ngôn viên cảnh sát Israel, cho biết đây là "sáng kiến mới", được dùng cách đây vài tuần và hôm qua, nhằm ngăn người biểu tình đi qua biên giới dải Gaza với Israel.  Giới chức Palestine cho biết ít nhất 16 người chết vì bị lực lượng Israel tấn công, và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình ở biên giới Gaza - Israel. Hàng nghìn người tham gia đợt biểu tình "March of Return" có thể kéo dài hơn 6 tuần nhằm phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dự kiến mở cửa đại sứ quán mới tại thành phố này vào ngày 14/5.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.