Bản tin 8H: Nam thanh niên nằm chết ven đường với vết cắt sâu trên cổ

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Nhiều người đi đường khi đến kiểm tra thì phát hiện anh Huỳnh Tấn Nhu (24 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) đã tử vong với nhiều vết cắt sâu trên cổ.
Ngày 22/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (trạm BOT Biên Cương). Trước đó, ngày 13/2, Công ty Biên Cương đã bắt đầu vận hành thu phí tại các trạm trên quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương. Việc thu phí tạm dừng trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và bắt đầu thu trở lại vào ngày 20/2. Tuy nhiên, trong các ngày vừa qua đã xảy ra hiện tượng các tài xế tụ tập, gây rối và cản trở xe lưu thông qua trạm. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sáng 22/2 (mùng 7 Tết), đoàn Phật tử, ni cô của một ngôi chùa ở tỉnh Đồng Nai xuống Long Hải chơi đầu năm. Lúc sau, nhóm 10 người xuống tắm biển và bị rơi vào vùng nước xoáy. Lực lượng cứu hộ dùng phao đưa 6 người vào bờ, hai người khác được ca nô cứu hộ tìm thấy nhưng một người đã tử vong. Trưa cùng ngày, thi thể của một ni cô được tìm thấy cách hiện trường vài trăm mét. Theo ông Hùng, chiều cùng ngày, lực lượng của địa phương phải dừng tìm kiếm ni cô còn lại do khu vực Long Hải biển động, sóng lớn.


Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa, đến trưa và chiều mưa giảm dần, trời khô ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay (23/2) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội từ 16-18 độ, trời rét, vùng núi rét đậm; riêng các tỉnh Tây Bắc ít chịu tác động của khối không khí lạnh nên nhiệt độ cao hơn từ 23-25 độ. Trong khi đó, tại Nam Bộ nắng gắt, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ C. (Xem chi tiết)

Ngày 23/2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên nghi bị sát hại trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A). Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Tấn Nhu (24 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Nhà nạn nhân chỉ cách hiện trường khoảng 1km. Trước đó, khoảng 14h ngày 22/2, nhiều người đi đến đoạn đường cong của tuyến Kênh Nước Đen thì phát hiện anh Nhu nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy mang BKS  50N1 - 326.53. Khi đến kiểm tra, người dân hốt hoảng khi thấy trên người nạn nhân đầy máu, ở cổ có một vết cắt sâu, cơ thể tím tái, lạnh ngắt nên báo với cơ quan chức năng.


Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 88 của chương trình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 22/2, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vẫn không tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 1 có giá trị "khủng" hơn 300 tỷ đồng, nhưng giải Jackpot 2 trị giá gần 41 tỷ đồng đã có chủ. Đây là giải Jackpot 2 có giá trị lớn nhất từ trước tới nay. Trong đó phần lớn là phần giá trị thặng dư chuyển từ Jackpot 1. (Xem chi tiết)


Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam làm việc vào ngày 10/3, để cùng VFF lên kế hoạch hội quân, tập luyện cho ĐT Việt Nam trước trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/3 tới. Hiện tại, ông Park đang nghỉ phép tại Hàn Quốc, sau khi lập kỳ tích cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi Á quân giải châu Á. (Xem chi tiết)


Ngày 22/2, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện), trưởng phái đoàn Nga tại Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (PA OSCE) Petr Tolstoy cho biết PA OSCE đã nhận lời mời của Nga và sẽ cử phái đoàn quan sát viên gồm 111 nghị sỹ châu Âu tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới. Phát biểu với báo giới, ông Tolstoy nhấn mạnh rằng OSCE là một tổ chức quốc tế uy tín, đồng thời bày tỏ hy vọng các quan sát viên được cử đến giám sát bầu cử Tổng thống Nga sẽ đưa ra đánh giá khách quan và trung thực.


"Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 22/2 bắt một nghi phạm gốc Trung Á vì âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở vận tải và nơi đông người", văn phòng FSB tại St. Petersburg cho biết. Danh tính nghi phạm không được tiết lộ.


Ngày 22/2, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho biết HĐBA đã không nhất trí được lệnh ngừng bắn trong 30 ngày cho Syria, và Nga đã trình bày những sửa đổi đối với dự thảo nghị quyết nhằm cho phép các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cũng như sơ tán những người dân thường đang mắc kẹt tại tỉnh Đông Ghouta.


Cảnh sát Nam Phi ngày 22/2 cho biết một cặp vợ chồng già người Anh đã bị bắt cóc tại tỉnh KwaZulu-Natal. Văn phòng Đối ngoại Anh đã xác nhận thông tin trên và nâng mức cảnh báo tấn công của "các phần tử khủng bố" tại Nam Phi. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết cặp vợ chồng trên sống tại Cape Town và bị bắt cóc khi đang đi nghỉ gần thị trấn Vryheid. Báo chí cũng đưa tin rằng sự biến mất của họ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song cảnh sát từ chối bình luận về vấn đề này.

MỚI - NÓNG