Bản tin 8H: Nam thanh niên tử vong do rơi từ tầng cao xuống trong khu cách ly

Một khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ
Một khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ
TPO - Một nam thanh niên được xác nhận đã tử vong sau khi rơi từ lầu cao xuống đất trong khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Dương.

Chiều 11/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Bến Cát, một nam thanh niên vừa rơi từ lầu cao xuống đất tử vong vào khuya ngày 10/8. Nạn nhân được xác định là một trong số 343 người từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào ngày 29/7. Trước đó, tất cả 343 trường hợp nêu trên đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-Cov-2. Hiện thi thể nam thanh niên này đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để chờ kết quả xét nghiệm lần 2.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 12/8, Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/12h, có nơi trên 100mm/12h. Sáng 12/8, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70mm. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào khoảng chiều tối, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Chiều 11/8, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, Ủy viên Ban chấp hành, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT với 100% phiếu bầu. Ban chấp hành cũng bầu 2 phó bí thư là ông Đào Văn Tiến - Chánh văn phòng Đảng - đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT và ông Trần Văn Lâm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.


Ngày 12/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19. Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8/2020 trên chuyến bay VN331. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Tính đến 6h ngày 12/8, Việt Nam, có tổng cộng 866 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 405 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 134.248. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung trong thời hạn 90 ngày. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 23h27, Sở Y tế Hà Nội phát thông báo khẩn về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là người đàn ông ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Theo đó, khoảng ngày 31/7, ông B xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, ông B đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện 108 từ 7h30 - 11h. Sau khi khám, ông B về nhà con gái ở nhà con gái ở địa chỉ TT3.13, xãTheo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người đã đến quán bia hơi Lộc Vừng ở TT3.13 khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú. (XEM CHI TIẾT)


Chiều nay, 11/8, ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc, Phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, cùng ngày, tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản) đã tiếp nhận 140 công dân Việt Nam ( có quê quán ở 26 tỉnh, thành phố trong toàn quốc) vừa từ Liên bang Nga trở về, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Đặc biệt, trong số 140 công dân (có 72 nam, 68 nữ) trên có 19 cháu là trẻ từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi và 8 phụ nữ mang thai. 140 công dân trên đã được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm ngay trong ngày để làm xét nghiệm SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.