Bản tin 8H: Nạn nhân vụ nổ taxi để lại thư tuyệt mệnh

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Cơ quan điều tra làm rõ danh tính người khách đi xe taxi trong vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Cẩm Phả. Kiểm tra nhà người khách, cơ quan chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, gió mùa tây nam ở phía nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở phía bắc đang có một bộ phận áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam. Khoảng từ gần sáng và ngày mai (5/10), ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. (Xem chi tiết)


Xác định vụ việc hàng chục tấn cá, trong đó có nhiều loại cá tầng đáy trọng lượng 4 - 5 kg đột ngột chết là sự cố nghiêm trọng, Sở TN&MT Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và nhiều cơ quan chuyên môn đang khẩn trương phân tích các mẫu vật, truy tìm nguyên nhân cá chết để công bố với người dân trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, số cá chết thu gom được đã lên đến 60 tấn. (Xem chi tiết)


Trong lúc “lệnh” cấm đánh bắt hải sản gần bờ vẫn chưa được gỡ bỏ, do ảnh hưởng từ sự cố Formosa thì ngư dân các xã bãi ngang của Quảng Bình vẫn tự do đánh bắt trong vùng biển 13,5 hải lý mà không hề gặp sự nhắc nhở nào từ phía cơ quan chức năng. Mặc dù có lệnh cấm đánh bắt gần bờ nhưng hầu như bị thả nổi. Việc ngư dân bãi ngang nghỉ đi biển là do cá gần bờ bị chết hết và người dân không tiêu thụ chứ không hề liên quan đến lệnh cấm. Trong khi đó, ở các chợ trên địa bàn Quảng Bình, ngoài hải sản đánh bắt xa bờ, thì hải sản tầng đáy nằm trong danh mục khuyến cáo như cá mú, ghẹ, tôm vẫn được bày bán tràn lan. (Xem chi tiết)


Rạng sáng nay 4/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nằm trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo người thân địa phương, các nạn nhân gồm anh Trịnh Ngọc Tin (35 tuổi), chị Thùy (vợ anh Tin) cùng con gái anh chị khoảng 2 tuổi. Được biết, căn nhà xảy ra cháy được anh Tin thuê lại để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi.


Vào lúc 12h35, tại đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương. Theo người dân xung quanh, vụ nổ xuất phát từ một chiếc xe taxi đậu ven đường. Hai người tử vong là anh Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), lái xe taxi của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh và  người khách nam giới trên taxi. Người khách nghiện ma túy, có tiền án liên quan tới ma túy. Kiểm tra nhà ở của nạn nhân này, nhà chức trách phát hiện trong túi quần treo ở nhà có thư tuyệt mệnh. (Xem chi tiết)

 

Ngày 3/10, Mỹ tuyên bố đã ngừng các cuộc đàm phán với Nga về nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Syria đồng thời cáo buộc Moskva không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn hôm 9/9. Ông Kirby cho biết thêm quân đội Mỹ và Nga sẽ tiếp tục sử dụng một kênh liên lạc được lập ra để đảm bảo các lực lượng hai bên không "ngáng đường nhau" trong các chiến dịch chống khủng bố ở Syria. 


Giới chức Mỹ cho rằng Nga đã lần đầu triển khai đến Syria một hệ thống chống tên lửa hiện đại nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Damascus. Các bộ phận của hệ thống chống tên lửa và máy bay SA-23 Gladiator, có phạm vi hoạt động 150 dặm, đã có mặt ở một căn cứ hải quân Nga tại thành phố biển Tartus của Syria. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai SA-23 ra nước ngoài và các bộ phận trên vẫn chưa được lắp đặt và đi vào hoạt động. Động cơ của Moscow hiện chưa rõ, tuy nhiên, hệ thống vũ khí mới này có khả năng đối phó với bất kỳ tên lửa hành trình nào của Mỹ ở Syria. (Xem chi tiết)

 

Cuộc tập trận không quân đa quốc gia quy mô lớn mang mật danh Red Flag do Mỹ đóng vai trò chủ đạo đã chính thức bắt đầu vào hôm qua, ngày 3/10 tại căn cứ Eielson của Mỹ ở bang Alaska. Cuộc tập trận có sự tham gia của không quân các nước Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thông báo của trung tâm chỉ huy cuộc tập trận cho biết, các nước sẽ tham gia diễn tập trước, sau khi diễn tập thích nghi trong vòng một tuần, sẽ tiến hành lịch tập trận chính từ ngày 10/10 tới ngày 21/10. (Xem chi tiết)

 

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định công dân nước này Roman Sushchenko, bị bắt giữ ở Moskva với cáo buộc gián điệp, "không có bất cứ quan hệ gì" với Bộ Quốc phòng Ukraine. Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh những cáo buộc do Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đưa ra liên quan đến việc nhà báo Roman Sushchenko là thành viên trong các đơn vị tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tiếp tục là một động thái "khiêu khích". Trước đó, FSB thông báo mới đây đã bắt giữ Roman Sushchenko, một sĩ quan tình báo quân đội Ukraine, người bị tình nghi đang thu thập thông tin về Các Lực lượng vũ trang Nga.

MỚI - NÓNG