Bản tin 8H: NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “hậu quả” khi mua S-400 từ Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã lên tiếng cảnh báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả từ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng ở khu vực nội đô, Sở TN&MT Hà Nội kiến nghị xây dựng trạm rửa xe tự động tại các trục đường cửa ngõ Thủ đô, buộc xe vào nội thành được loại bỏ bùn đất. Mô hình này được một số nước áp dụng thành công, nhưng để hiện thực hóa ý tưởng này vẫn là bài toán khó do các sở, ngành chồng chéo trách nhiệm, và thiếu chế tài xử lý phương tiện. (Xem chi tiết)

Thông tin lãnh đạo Tập đoàn Khaisilk thừa nhận bán hàng lụa nhập từ Trung Quốc hàng chục năm nay khiến dư luận ồn ào, phẫn nộ. Tại sao họ lại có thể ngang nghiên giả nhãn mác hàng Việt để phản bội niềm tin người tiêu dùng? Sự việc bắt đầu trên trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh đã phản ánh sự việc mua phải khăn lụa Khaisilk có gắn mác “Made in China”. Công ty gia đình anh đã đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng/chiếc tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hà Nội) với tổng giá trị đơn hàng là 38.640.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, công ty phát hiện trong lô hàng có một chiếc khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Vietnam”, vừa có mác “Made in China”. Công ty cho kiểm tra toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn. Trả lời báo chí ngày 25/10, ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk thừa nhận 50% mặt hàng lụa thương hiệu Khaisilk là hàng Trung Quốc. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 26/10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 08,0-12,0 độ Vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông có khả năng gió giật mạnh cấp 6-7; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m; biển động. Cảnh báo, từ khoảng đêm 27-28/10, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa, sau đó vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam và khu vực đất liền Nam Bộ.


Chiều 26/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng đã tìm được thi thể công nhân bị nước cuốn khi đang đi khảo sát để làm thủy điện.
Hai ngày trước, anh Võ Văn Thương (33 tuổi, quê quán Quảng Trị) cùng nhóm công nhân của công ty Trách nhiệm hữu hạn S.P.N đi khảo sát mực nước để làm thủy điện trên sông Đạ Quay (đoạn qua xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai). Quá trình tiến hành khảo sát, anh Thương chẳng may trượt chân rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn mất tích. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, ở Ba Đình, Hà Nội) về tội “Đe dọa giết người”. Theo cáo trạng trước đó, Phương được xác định đã nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và bị truy tố tội “Khủng bố”. Liên quan vụ án, Trần Anh Thuận (SN 1981, ở TP Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. (Xem chi tiết)


Chuyên gia tình báo đã cảnh báo Quốc hội Mỹ về loại vũ khí mà Triều Tiên có thể sử dụng để phá hủy nguồn cung điện và lương thực của Mỹ, đồng thời xóa sổ 90% dân số nước này. Loại vũ khí nói trên, theo báo cáo có tiêu đề “Mối đe dọa tiềm ẩn” mà ông Peter Vincent Pry, cựu chuyên gia phân tích tại CIA gửi Quốc hội Mỹ, là vũ khí xung điện từ. (Xem chi tiết)


Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/10 thừa nhận, có thêm 51 thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Iraq và Syria, nâng tổng số thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công của liên quân lên tới 786 người kể từ năm 2014.

Tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ươc Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã lên tiếng cảnh báo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả từ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Tướng Pavel cho biết nếu hợp đồng mua bán S-400 vẫn được thực hiện thì Ankara không thể hội nhập với hệ thống phòng không chung của NATO (Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên khối NATO). S-400 hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra nhiều khó khăn đối với các phương tiện của đồng minh có thể được triển khai trên lãnh thổ nước này.

Hàng trăm sai sót đầy tai tiếng đã không cho phép nói rằng, tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 là một máy bay hoàn hảo. Cựu Giám đốc Cơ quan Kiểm nghiệm vận hành thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Gilmore đã tuyên bố như vậy. Và thực tế là: Càng bay nhiều thì các phi công càng phàn nàn nhiều hơn về những khuyết điểm này khác của máy bay F-35. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG