Bản tin 8H: NATO chính thức kết nạp thành viên thứ 29

Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic. Nguồn: EPA/TTXVN.
Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 5/6, Montenegro chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh nội bộ NATO xuất hiện nhiều lo ngại trước cam kết mơ hồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với cam kết phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay (6/6), rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo, hôm nay và ngày mai (7/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội, từ chiều nay có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Ngày 5/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản, thỏa thuận hợp tác phát triển dự án đô thị Nhật Tân – Nội Bài, với số vốn 4 tỷ USD, đã được ký kết giữa UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thỏa thuận hợp tác nhằm mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, tại phía Bắc Hà Nội (đoạn hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp), thuộc đồ án quy hoạch hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài. Trong đó, Tập đoàn BRG là chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ diện tích 2.080 ha hai bên trục tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.

Chiều 5/6, trên QL 20, đoạn qua tổ dân phố 13, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), xe khách 16 chỗ BKS 51B của nhà xe Thịnh Thái do tài xế Nguyễn Trọng Dương (45 tuổi, trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc) chạy hướng TPHCM - Đà Lạt và ô tô 7 chỗ BKS 51A do Nguyễn Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ ở TPHCM) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại tông trực diện vào nhau. Ngay tại hiện trường, xe khách 16 chỗ nằm ở phần đường bên trái, còn ô tô 7 chỗ văng vào lề phải đường. Cả hai xe hư hỏng nặng, đặc biệt phần đầu bị bể nát, biến dạng. 17 người trên 2 ô tô bị thương, được đưa vào Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai cấp cứu, trong đó có 9 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h30 ngày 5/6, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông phòng hộ xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trời nắng nóng và gió hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi. Bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, lúc 21h lực lượng chức năng đã tập trung khoanh vùng để chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Theo bà, "việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết". Đến 21h30, ông Nguyễn Quang Đấu, Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn thông tin, đám cháy đã được khống chế; các lực lượng chức năng vẫn túc trực ở hiện trường để phun nước, phòng ngừa cháy lan. (Xem chi tiết)

Ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đồng ý cho mua bổ sung 10-15 máy chạy thận sau sự cố chạy thận làm 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Số máy chạy thận này sẽ được đặt tại Bệnh viện thành phố Hoà Bình để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân chạy thận trong thời gian đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đang tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra tìm nguyên nhân khiến 18 bệnh nhân gặp sự cố. (Xem chi tiết)

Nam thanh niên chết đuối khi đi bẫy chim. Sáng 5/6, anh Đào Nhật Tuấn (30 tuổi) lên khu vực hố Thung, thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để giăng lưới bẫy chim trời. Thấy con chim mắc bẫy rơi xuống hố nước, anh Tuấn bơi ra bắt. Do hố nước quá sâu nên khi gỡ chim ra khỏi lưới anh bị chết đuối. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Anh đã xác định được danh tính những kẻ tấn công khủng bố London tối ngày 3/6 khiến 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Cảnh sát cũng cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng đã bị bắt giữ. (Xem chi tiết)

Rạng sáng ngày 5/6, một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp ở đông bắc Orlando, bang Florida, Mỹ khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có tay súng. Theo RT, tay súng là một nhân viên bất mãn của một doanh nghiệp có trụ sở ở ngoại ô Orlando. Cảnh sát xác nhận vụ tấn công không liên quan đến khủng bố. (Xem chi tiết)

Ngày 5/6, Montenegro đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh nội bộ NATO xuất hiện nhiều lo ngại trước cam kết mơ hồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với cam kết phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này. Tại buổi lễ ở Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Montenegro Srdjan Darmanovic đã đệ trình các văn bản gia nhập của nước này, chính thức đưa quốc gia nhỏ bé vùng Balkan trở thành thành viên thứ 29 của NATO.


Không quân Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công các hàng không mẫu hạm Mỹ với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Tư lệnh Không quân Kim Gvan-Hyok cho biết, cuộc diễn tập là “một thử nghiệm quan trọng” và “chỉ bằng một cú ra đòn là có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào, kể cả các hàng không mẫu hạm của kẻ thù”. Tư lệnh Không quân Triều Tiên cũng tuyên bố, cuộc tập trận còn có mang ý nghĩa “khích lệ toàn quân hoàn thành cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc”. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jonh-un bày tỏ hài lòng về cuộc tập trận và ra lệnh tăng cường khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG