Bản tin 8H: NATO muốn Nga tác động lên thỏa thuận ngừng bắn tại Đông Ukraine

Người dân đi qua chốt kiểm soát giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập bằng chiếc thang gỗ thay thế cho chiếc cầu bị phá hủy trong một đợt giao tranh ở khu vực Luhansk ngày 16/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Người dân đi qua chốt kiểm soát giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập bằng chiếc thang gỗ thay thế cho chiếc cầu bị phá hủy trong một đợt giao tranh ở khu vực Luhansk ngày 16/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 19/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine thực thi các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 20/12, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng ấm khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Ở phía Bắc, sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù bao phủ cộng với lượng ẩm lớn từ biển thổi vào nên buổi sáng độ ẩm cao trên 90%, trời rét khi nhiệt độ chỉ trong khoảng 18-21 độ C. Đến trưa, sương mù tan, nắng lên nên trời ấm dần, nhiệt độ tăng 2-3 độ C so với ngày hôm qua. Tình trạng ngập lụt ở miền Trung cũng giảm dần. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, nắng yếu, chiều tối có khả năng có mưa rào nhẹ. 


Tại buổi họp báo chiều 19.12, ông Vũ Hà - Giám đốc Ban quản lý Dự án trọng điểm Hà Nội cho biết các công việc chuẩn bị vận hành tuyến xe buýt BRT Kim Mã – Bến xe Yên Nghĩa sẽ được hoàn thành trước ngày 31.12 và đưa tuyến vào vận hành kể từ ngày 1.1.2017.

Từ nay đến hết tháng 12, tuyến buýt nhanh vẫn tiếp tục thực hiện các đợt chạy thử nghiệm để đánh giá và khắc phục những bất cập. Các nhà chờ đều lắp hệ thống camera giám sát nên nếu trong trường hợp làn đường bên cạnh thông thoáng nhưng các phương tiện vận lưu thông vào đường dành riêng cho xe buýt BRT sẽ bị cơ quan chức năng căn cứ vào hình ảnh ghi lại để xử phạt.


Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập quy hoạch hai bên sông Hồng theo định hướng xây dựng công viên kết hợp với đô thị, đơn vị sẽ thực hiện theo hướng sẽ mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng. Phương án lựa chọn phải có tính khả thi cao nhất khi triển khai đầu tư xây dựng; bảo đảm hiệu quả giữa khai thác đô thị, tạo nguồn lực tài chính để đầu tư trị thủy; nghiên cứu khai thác bãi giữa, xây dựng công viên cây xanh kết hợp đô thị hai bên sông... Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với thủ đô Seoul của Hàn Quốc thực hiện ý tưởng quy hoạch thành phố ven sông Hồng. 


Ngày 20/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ khánh thành công trình Thủy điện Lai Châu, hoàn thành sớm 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội. 

Sự kiện này đồng nghĩa với việc Thủy điện Lai Châu cung cấp sớm cho hệ thống điện Quốc gia 4,7 tỷ kWh điện năng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu. Việc công trình Thủy điện Lai Châu hoàn thành trước 1 năm không chỉ giảm đi những chi phí lãi vay, chi phí trả lương cho người lao động và đưa lên lưới điện Quốc gia với sản lượng điện 4,7 tỷ kWh/năm đã làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.


Bộ Ngoại giao Nga rạng sáng nay, ngày 20/12, chính thức ra thông báo xác nhận, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov đã qua đời sau một vụ ám sát diễn ra vào tối ngày hôm qua. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow coi đây là vụ khủng bố, vấn đề sẽ được nêu lên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các nhân chứng cho biết, Đại sứ Nga bị bắn từ đằng sau lưng khi vừa kết thúc phát biểu tại triển lãm. Ba người khác cũng bị thương trong sự việc nghiêm trọng kể trên. Tên khủng bố  là cựu cảnh sát, bị sa thải trong cuộc điều tra về vụ âm mưu đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7/2016. Cảnh sát đã tiêu diệt tên khủng bố tại thời điểm gây án. (Xem chi tiết)


9 người đã chết và hàng chục người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh tại Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết có một số dấu hiệu cho thấy đây là hành động tấn công có chủ đích.  Vụ việc xảy ra hôm qua 19/12 tại Breitscheidplatz (Berlin, Đức). Cụ thể, một chiếc xe tải đã lao lên vỉa hè với tốc độ khoảng 64km/h và đâm thẳng vào một khu chợ Giáng sinh lớn nhất nhì ở Berlin. Đã có 9 người chết và khoảng 50 người khác bị thương sau vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để gọi vụ việc tại Breitscheidplatz là một "cuộc tấn công khủng bố", nhưng ông khẳng định rằng có một số dấu hiệu cho thấy đây là hành động tấn công có chủ đích. (Xem chi tiết)


Ít nhất 3 người đã bị thương trong một vụ nổ súng gần một trung tâm cầu nguyện của đạo Hồi ở Zurich, Thụy Sỹ. Cảnh sát đã xác nhận một hành động đang được tiến hành trên một con đường gần nhà ga trung tâm của thành phố. Các nạn nhân được phát hiện ở Eisgasse, một con phố nhỏ có một trung tâm đạo Hồi. Hiện chưa rõ ai đã nổ súng, nhưng theo báo chí địa phương thì dường như tay súng đã đào thoát được ra khỏi hiện trường.


Ngày 19/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine thực thi các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của các đại sứ Nga và NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “NATO kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng đáng kể của nước này để yêu cầu lực lượng nổi dậy tại Ukraine thực thi đầy đủ các cam kết”. Cũng theo Tổng Thư ký Stoltenberg, khoảng cách giữa liên minh quân sự này và Nga vẫn lớn, trong khi các quốc gia thành viên NATO cũng nêu “quan ngại đặc biệt” trước việc Moskva triển khai các cuộc tập trận chớp nhoáng ở gần khu vực Đông Âu. 


Bất chấp 2 đại cử tri “lật kèo” trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào hôm qua 19/12, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn thu về hơn 270 số phiếu cần thiết để chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12, đã có ít nhất 4 đại cử tri Dân chủ “bội tín” không bỏ phiếu cho ứng cử viên Hillary Clinton và ít nhất 2 đại cử tri Cộng hòa “lật kèo” không bỏ phiếu cho ông Trump. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG