Bản tin 8H: NATO quyết chiến khủng bố bằng mọi giá

Ảnh minh họa. Nguồn: cotidianul.ro.
Ảnh minh họa. Nguồn: cotidianul.ro.
TPO - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Petr Pavel ngày 12/9 cho biết các chỉ huy hàng đầu của liên minh này trong một cuộc họp kín đã cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào. 

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/9, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm hẳn, các tỉnh miền núi về đêm trời còn se lạnh. Bắc Trung Bộ trời mưa to kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm ngày (12/9), ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Hôm nay (13/9), vùng áp thấp trên biển Đông khả năng mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và đến ngày 14-15/9 sẽ mạnh lên thành bão cấp 8-9 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Từ đêm nay (13/9) do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với xoáy thuận nhiệt đới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to. Đợt mưa này khả năng kéo dài 3-5 ngày.


Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, vé tàu Tết Nguyên đán 2016 sẽ chính thức được bán cho khách mua tập thể từ ngày 25/9 và khách cá nhân từ 1/10. Vé tàu Tết được bán thông qua web và các điểm bán vé. Cụ thể, Tổng công ty ĐSVN dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu khách Thống Nhất để giải quyết cho các tập thể từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên Hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách. Hành khách có thể mua vé qua các website www.dsvn.vn , vietnamrailway.vn và vetau.com.vn và các điểm bán vé. Từ ngày 1/10, các Công ty Vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên Web và các điểm bán vé, hành khách được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá  4 vé cho một chiều.


Ngày 12/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Thành Đoàn Hà Nội, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 2015. Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm được tổ chức lần đầu năm 2014 và đã có hơn 6.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được phát miễn phí cho người dân. Năm nay, chiến dịch có chủ đề “Tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn - Về nhà an toàn”. (Xem chi tiết)


Ngày 12/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cơ sở giết mổ thịt lợn tại tổ 2, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) chứa 1,3 tấn thực phẩm gồm thủ lợn, tai lợn, xương lợn và mỡ lợn. Toàn bộ số hàng trên bốc mùi hôi thối và không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên đem đi tiêu hủy. 


Ngày 12/9, lực lượng Cảnh sát cơ động 113 Công an tỉnh Nam Định đã khống chế, bắt giữ đối tượng Đỗ Đức Mạnh Hùng (26 tuổi, trú tại số nhà 3, đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - kẻ đã sát hại bố mẹ đẻ trong đêm 11/9. Các nạn nhân gồm ông Đỗ Đức Thắng (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (60 tuổi) là bố mẹ đẻ của đối tượng Hùng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Petr Pavel ngày 12/9 cho biết, các chỉ huy hàng đầu của liên minh này trong một cuộc họp kín, đã cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào. Phát biểu họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau cuộc họp trên, ông Petr Pavel tuyên bố chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa trực tiếp tới NATO và sự ổn định quốc tế và nó sẽ tiếp tục là mối đe dọa trong một tương lai có thể thấy trước. Các quốc gia thành viên NATO sẽ chống lại bất cứ mối đe dọa nào và sẽ đối phó với các thách thức ở cả sườn phía Đông lẫn sườn phía Nam, đảm bảo an toàn cho tất cả các nước.


Cuối tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama không gặp nhau thì đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra một “biến cố” như vậy từ khi ông Putin lên nắm chính quyền. Ngày 28/9, Tổng thống Putin sẽ đến New York tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức quốc tế quan trọng nhất này. Đây là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Putin kể từ năm 2007. Về mặt chính thức, ông Putin không đi Mỹ mà đến LHQ. Nhưng trụ sở LHQ đóng trên đất Mỹ nên dư luận không thể không đặt câu hỏi: liệu hai tổng thống Nga và Mỹ nhân dịp này có gặp nhau không? (Xem chi tiết)


Truyền thông nhà nước Syria đưa tin hai máy bay của Nga chở hàng cứu trợ nhân đạo ngày 12/9 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bassil al-Assad tại thành phố cảng Latakia của nước này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Moskva đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính quyền Damascus, đồng minh truyền thống của Nga ở Trung Đông. Hai máy bay trên chở theo 80 tấn hàng cứu trợ nhân đạo do Nga cung cấp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12/9 đã đề xuất ba thay đổi cơ bản trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức toàn cầu này để phù hợp với những thách thức hiện tại. Phát biểu với hãng tin TASS, ông Ban Ki-moon khẳng định "cần phải cấp thiết tiến hành ba thay đổi căn bản để dẫn dắt các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc phù hợp với những thách thức hiện nay và trong tương lai." Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, việc thành lập cơ chế này cần được bắt đầu từ việc "tăng cường quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi.
Ngày 12/9, cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ 12 trong vụ đánh bom ở đền Erawan, thủ đô Bangkok hồi tháng trước khiến 20 người thiệt mạng. Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết đối tượng Abudusataer Abudureheman, 27 tuổi, còn có tên là "Ishan" bị cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Căn cứ vào hộ chiếu của đối tượng này cảnh sát xác định nghi can là người ở Tân Cương, Trung Quốc.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.