Bản tin 8H: NATO tố Nga đưa thiết bị quân sự tới Đông Ukraine

Pháo tự hành của quân chính phủ Ukraine di chuyển gần thị trấn Debaltsevo, phía Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)
Pháo tự hành của quân chính phủ Ukraine di chuyển gần thị trấn Debaltsevo, phía Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 26/2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cáo buộc Nga đã đưa 1.000 đơn vị trang thiết bị quân sự hạng nặng vào nước láng giềng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh phía Bắc dự kiến (khoảng đêm 28/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó lan ra các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 28/2, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đến ngày 1/3 trời trở lạnh, riêng phía Đông bắc trời trở rét. (Xem chi tiết)


Khoảng 17 giờ 30 ngày 26/2, chị Đỗ Thị Hồng Ngọc điều khiển xe máy chạy từ trung tâm thành phố đến đoạn đường Lê Duẩn (gần cầu Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột). Mất lái sau khi vấp phải ổ gà, xe của chị Ngọc đổ ra đường. Đúng lúc đó, chiếc xe tải từ phía sau chạy lên, cán qua người chị Ngọc. Vụ tai nạn khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Tổng cục Thủy sản cho biết, theo thông tư liên tịch giữa Bộ NN&PTNT và Công an có hiệu lực từ 26/2; lực lượng Kiểm ngư sẽ được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng. Theo đó, lực lượng Kiểm ngư được trang bị các loại súng ngắn, súng tiểu liên; súng trung liên, đại liên, súng 14,5 mm… và các công cụ hỗ trợ: súng bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, chất gây mê, các loại đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; dùi cui điện, khóa số tám, lá chắn, mũ chống đạn… và nhiều thiết bị chuyên dụng khác. (Xem chi tiết)


Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin, nước này “đang cải tạo đất trên quy mô lớn” và xây dựng trên bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó, nhiều nước phản đối việc Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Đông. Những bến nổi được làm ở Trung Quốc rồi sau đó đưa đến các đảo để lắp ghép. Chúng bao gồm một bệ lớn hình chữ nhật và một cầu nối bệ này với đảo, có thể giúp Trung Quốc nhanh chóng xây dựng cơ sở lưu trú nhỏ trên các đảo xa. (Xem chi tiết)


Thông báo trên website chính thức vào hôm 25/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo: “Hôm nay Ukraine bắt đầu rút các khẩu pháo cỡ nòng 100mm từ giới tuyến. Bước đầu này hướng đến việc rút vũ khí hạng nặng diễn ra dưới sự giám sát và xác minh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu”. Tuy nhiên Bộ Tổng Tham mưu Ukraine nhấn mạnh, việc rút vũ khí nặng có thể thay đổi trong trường hợp xảy ra các hành động tấn công gây hấn của phe ly khai. (Xem chi tiết)


Ngày 26/2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm mở rộng vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát sẽ đều “không thể chấp nhận”, đồng thời cáo buộc Nga đã đưa 1.000 đơn vị trang thiết bị quân sự hạng nặng vào nước láng giềng. Ông Stoltenberg hối thúc Nga rút các đơn vị trang thiết bị quân sự khỏi Ukraine.


Quân đội Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận lớn của lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ tại khu vực miền Nam nước này. Hoạt động diễn tập trên liên quan đến các khu vực Crimea, Bắc Ossetia, Kuban, Stavropol, vùng Volgograd và một căn cứ ở Armenia. Thông báo của Quân khu Phương Nam nêu rõ: “Cuộc diễn tập liên quan đến các đơn vị phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ... Tổng cộng có hơn 1.700 sỹ quan và binh sỹ, cũng như hơn 350 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự tham gia diễn tập”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/2 đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades tại dinh thự riêng ở ngoại ô Moskva. Hai nguyên thủ đã ký kết các chương trình hành động chung giai đoạn 2015-2017 và các quan chức hai nước cũng ký một số biên bản ghi nhớ về hợp tác quân sự, quốc phòng. Cụ thể là biên bản ghi nhớ về việc cho phép các tàu chiến Nga có thể ra vào các quân cảng của Cộng hòa Cyprus, cho phép Nga sử dụng một căn cứ hàng không tại Cộng hòa Cyprus để phục vụ các hoạt động cứu trợ nhân đạo.


Giới chức an ninh Úc cho biết, ít nhất 110 người Úc đã rời bỏ đất nước để gia nhập hoặc ủng hộ lực lượng chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông, trong đó có 30 - 40 phụ nữ. Hàng trăm phụ nữ Úc đang tìm cách đến Iraq và Syria để gia nhập nhóm “cô dâu thánh chiến”. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm qua cho biết, nhiều phụ nữ tìm đến vùng chiến sự để sát cánh cùng người yêu, hoặc để kiếm chồng, vì bị thu hút bởi các tay súng khủng bố nước ngoài, và bị tuyên truyền qua internet rằng, họ có thể tìm thấy người trong mộng ở Trung Đông. (Xem chi tiết)


Một máy bay trực thăng quân sự chiều 26/2 đã bị rơi ở khu vực dãy núi Alborz, cách Tehran chỉ vài km về phía Bắc, khiến cả 3 người trên máy bay thiệt mạng. Ông Ezzatollah Khanmohammadi, một quan chức ở Tehran, xác nhận: “Thông tin ban đầu cho thấy chiếc máy bay lên thẳng này thuộc lực lượng không quân và cả 3 thành viên phi hành đoàn đều hy sinh”. Ông Khanmohammadi nói thêm rằng nguyên nhân khiến máy bay rơi có khả năng là do những trận bão tuyết lớn đổ bộ vào khu vực trên, ảnh hưởng đến mọi tuyến đường dẫn tới Tehran.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.