Bản tin 8H: NATO tố Nga tăng cường vũ khí hạng nặng ở Đông Ukraine

Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 11/5, Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cáo buộc rằng Nga đã tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời đưa thêm các khí tài quân sự hạng nặng vào miền Đông Ukraine, tạo khả năng cho các phần tử ly khai phát động các cuộc tấn công.

Rút kinh nghiệm từ sự “đứt đoạn” thị trường như dưa hấu, hành tím, để “giải cứu” vụ vải năm 2015, Bắc Giang đã chủ động kết nối tiêu thụ vải tại thị trường nội địa, xúc tiến đưa vải giá cao đi các thị trường khó tính. Đặc biệt, năm nay, dự kiến thị trường phía Nam sẽ chiếm 60% lượng vải tiêu thụ nội địa, tăng khoảng 10% so năm 2014. (Xem chi tiết)


Trước thông tin có hàng ngàn ngôi mộ nằm trong dự án cải tạo mặt bằng thuộc khu vực kho CK55 (Hòa Phát - Cẩm Lệ) do QK 5 quản lý, Đà Nẵng và QK 5 quyết định tạm đình chỉ dự án để làm rõ thông tin 400 hay hàng ngàn ngôi mộ người dân, quân binh danh tướng Nguyễn Tri Phương hoặc liệt sĩ đang được chôn cất tại đây. (Xem chi tiết)


Sau hai đợt tăng giá vừa qua, giá xăng đã tăng thêm hơn 3.500 đồng/lít, nhiều hãng taxi tại Hà Nội đề nghị tăng giá cước từ 5 đến 10%. Với số lượng hơn 99 doanh nghiệp vận tải hoạt động trên lĩnh vực taxi, hầu hết các DN đều có kế hoạch tăng giá cước sau hai lần tăng giá xăng vừa qua. Từ khi giá xăng tăng thêm khoảng 20%, trung bình mỗi ngày nếu tài xế chạy 100 km thì thường phải chi thêm từ 15.000 đến 30.000 đồng cho giá nhiên liệu, cả tháng là từ 400 nghìn đến 900 nghìn đồng. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông. Ngày hôm nay 12/5, ở Bắc Trung Bộ mưa dông vẫn còn xảy ra trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sẽ chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 11/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cáo buộc rằng Nga đã tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời đưa thêm các khí tài quân sự hạng nặng vào miền Đông Ukraine, tạo khả năng cho các phần tử ly khai phát động các cuộc tấn công. Ông Stoltenberg cho rằng có sự tăng cường lực lượng của Nga ở cả dọc khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine cũng như ở bên trong khu vực miền Đông Ukraine.


Ngoại trưởng John Kerry ngày 12/5 sẽ tới khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình Ukraine. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran, cuộc xung đột tại Syria và “một loạt vấn đề song phương, khu vực” cũng sẽ là chủ đề nổi bật trong các cuộc gặp của ông Kerry với Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.


Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh ngày 11/5 cho rằng, nếu Nga và Trung Quốc tiếp tục phát triển với tốc độ như hiện nay, trong 3-5 năm nữa, họ có thể vượt Washington trong lĩnh vực máy bay quân sự. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh đang ở giai đoạn phát triển chưa từng có.


Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua tới thủ đô Havana, dự kiến gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ông Hollande là lãnh đạo Pháp đầu tiên tới thăm Cuba trong hơn một thế kỷ qua và cũng là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến Havana sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 12 năm ngoái. (Xem chi tiết)


Ngày 11/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này và Nga đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương, qua đó xua tan mối quan ngại rằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vắng mặt tại lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tổ chức tại Moskva hồi cuối tuần trước có thể làm cho mối quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu đi.


Tư lệnh Hải quân Singapore, Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han cho hay các lực lượng hải quân Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận khả năng hợp tác đối phó với nạn cướp biển và mối đe dọa khủng bố tại các tuyến hàng hải có nhiều tàu bè qua lại trong khu vực. Ông Lai bày tỏ quan ngại về khả năng khủng bố và cướp biển có thể hợp tác với nhau, bất chấp các động cơ khác nhau của hai nhóm này.

MỚI - NÓNG