Bản tin 8H: Nga bác cáo buộc Su-27 khiêu khích máy bay Mỹ

Anh minh họa
Anh minh họa
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua nói rằng, các hoạt động của máy bay Su-27 ở không phận phía trên biển Baltic là phù hợp với luật lệ quốc tế khi phát hiện máy bay trinh sát của Mỹ hướng về không phận Nga với tốc độ cao.

Ngày 17/4 (tức ngày 11/3 âm lịch), mặc dù đã qua ngày chính lễ 10/3 âm lịch nhưng lượng du khách về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ công đức của các vua Hùng vẫn rất đông. Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết ngày 17/4 có khoảng 250​-300 nghìn lượt người về dâng hương tại Đền Hùng. Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng cho biết, lễ hội năm nay có khoảng hơn 8 triệu lượt người về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đêm qua (17/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, sau đó sẽ lan xuống các tỉnh Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở miền Bắc và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ hôm nay (18/4), miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời trở rét. Ngoài ra, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Vào lúc 17h ngày 17/4, một trận lốc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá bất ngờ tràn qua địa bàn xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương này. Chỉ trong khoảng 10 phút quét qua địa bàn xã Phong Hiền, trận lốc đã khiến 320 nhà dân ở xã này bị tốc mái, trong đó có 52 nhà bị tốc mái từ 50% đến tốc mái hoàn toàn; hàng loạt cây cối bị gãy đổ ngổn ngang. Các thôn bị thiệt hại nặng nhất là Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên và Truông Cầu. Lốc xoáy cũng đã khiến một người dân trên địa bàn xã bị thương.


Chiều 17/4, ông Phan Vũ Đông Quân, Giám đốc Điện lực Tam Kỳ (Cty Điện lực Quảng Nam), cho biết, một công nhân bị điện giật chết khi đang nâng cấp đường dây điện lưới. Khoảng 13h30 ngày 17/4, anh Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, thành phố Tam Kỳ Quảng Nam) là công nhân điện lực Tam Kỳ leo lên trụ điện tại thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, để nâng cấp đường dây. Toàn khu vực bị cắt điện để phục vụ thay mới đường dây 22kv. Tuy nhiên, không hiểu tại sao lúc anh Chung trèo lên trụ thì có điện và bị giật chết. (Xem chi tiết)


Từ ngày 16 đến 17/4, hai thứ trưởng ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc gặp mặt tại TPHCM, Phú Quốc, tập trung trao đổi việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và các vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa hai nước. Tại cuộc gặp, hai bên cho rằng, trong năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc về tổng thể tiếp tục tiến triển tích cực. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân; đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi; kiểm soát tốt và giải quyết thỏa đáng bất đồng. (Xem chi tiết)


Bình Định dẹp nạn lang thang cơ nhỡ, xin ăn. UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.  Theo đó, giao Sở LĐ,TB&XH  chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện. Các nhóm giải pháp được đặt ra gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cơ sở kinh doanh ăn, uống, vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, đền, chùa... cam kết không để đối tượng lang thang, bán hàng rong, hoặc xin ăn trong khuôn viên, địa bàn đơn vị kinh doanh, quản lý. Đồng thời tuyên truyền vận động trực tiếp cho người lang thang tự nguyện trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng. Có biển cấm đối tượng người lang thang xin ăn và biển hướng dẫn khách du lịch không cho tiền người xin ăn tại các điểm du lịch, đền, chùa, lễ hội…


Ngày 17/4, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria đe dọa ngừng tham gia các cuộc hòa đàm nếu không thấy có tiến triển gì trong việc loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad. Một đợt tấn công của quân đội Syria được không quân Nga hậu thuẫn gần thành phố Aleppo – thủ phủ của tỉnh cùng tên, đã đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay. Đại diện HNC Abdulhakim Bashar cho hay hiện thành phố này đang bị tấn công từ 3 phía.


Nga phản bác cáo buộc chiến đấu cơ Su-27 khiêu khích máy bay Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua nói rằng, các hoạt động của máy bay Su-27 ở không phận phía trên biển Baltic là phù hợp với luật lệ quốc tế khi phát hiện máy bay trinh sát của Mỹ hướng về không phận Nga với tốc độ cao. Trước đó, Trang tin Washington Free Beacon dẫn lời Đại tá Hải quân Danny Hernandez, tư lệnh Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, cho biết, hôm 14/4, khi một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ đang bay ở không phận quốc tế phía trên biển Baltic thì bị một chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn với động thái “thiếu chuyên nghiệp và không an toàn”. Theo lời quan chức này, khi đó chiếc Su-27 tiếp cận RC-135 với tốc độ cao. Su-27 bay chỉ cách cánh của RC-135 khoảng 15m, lượn từ sườn trái lên phía trên RC-135 rồi sang sườn phải.


Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Ecuador tối 16/4 (giờ địa phương), khiến ít nhất 233 người chết, hơn 500 người bị thương. Trận động đất mạnh nhất Ecuador kể từ năm 1959 đã tấn công một khu vực rộng lớn gồm nhiều thành phố như Portoviejo, Muisne, Quito… ở vùng tây bắc. Ngoài gây thiệt hại về người, động đất còn khiến nhiều nhà cửa, đường sá, cầu cống bị tàn phá, thậm chí phá hủy một cây cầu ở thành phố Guayaquil cách tâm chấn tới 300km, khiến một bệnh viện ở nước láng giềng Colombia phải sơ tán bệnh nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.