Bản tin 8H: Nga bác tin cựu điệp viên bị đầu độc từng xin Putin ân xá

Nga hôm nay bác tin cựu điệp viên Sergei Skripal từng gửi thư tới Putin để xin phép hồi hương.
Nga hôm nay bác tin cựu điệp viên Sergei Skripal từng gửi thư tới Putin để xin phép hồi hương.
TPO - Ngày hôm qua, Nga đã bác tin cựu điệp viên Sergei Skripal từng gửi thư tới Putin để xin phép hồi hương.

Sáng 26/3, gần 500 VĐV bước vào tranh tài ở 12 nội dung thi đấu tại giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong lần thứ 58 năm 2018, mang đến bầu không khí thể thao sôi động tại thành phố cao nguyên Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải, ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong là giải đấu có tuổi đời lâu nhất trong hệ thống các giải đấu thể thao Việt Nam. Giải ra đời từ năm 1958, được tổ chức đều đặn hàng năm và chỉ có duy nhất một lần gián đoạn vào năm 1980. Điều đó cho thấy sức sống mãnh liệt, lâu bền và những đóng góp của giải đối với sự rèn luyện sức khoẻ của người dân nói riêng cũng như thể thao Việt Nam nói chung". (Xem chi tiết)


Trong vụ cháy làm 13 người chết, hàng chục người bị thương tại chung cư Carina Plaza vào rạng sáng 23/3 có những người hùng thầm lặng hy sinh thân mình để giải cứu hàng chục người khỏi lưỡi hái tử thần. Trong đó, sẽ không thể quên anh bảo vệ tên Trần Văn An (48 tuổi), người đã hy sinh thân mình cứu hàng chục người dân chạy thoát khỏi đám cháy an toàn. (Xem chi tiết)


Hiện nay, lưỡi áp cao lục địa vẫn tiếp tục suy yếu và dịch chuyển ra phía Đông, tạo điều kiện cho vùng thấp phía Tây có xu hướng phát triển yếu. Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ có xu hướng tốt lên trong ngày hôm nay, càng về trưa mây giảm nhanh tạo điều kiện cho trời có nắng và khô ráo hơn. Còn đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào khoảng thời gian sáng sớm, trời còn khá âm u do có sương mù nhưng trong ngày hôm nay trên mực 5000m, trường phân kỳ gió tây bắc được thiết lập qua khu vực Bắc Bộ cũng sẽ giúp trời giảm mây và có nắng cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt ngày và đêm đều nhích nhẹ lên so với ngày hôm qua khoảng 1 độ C. (Xem chi tiết)


Chiều 24/3, đối tượng Ngô Minh Đức (SN 1996, làm nghề lái xe, trú tại thị trấn K’bang, huyện K’bang, tỉnh Gia Lai) đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát Hình sự  Công an TT-Huế và khai nhận hành vi dùng dao đâm người tại một dãy trọ nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, Huế. Theo lời khai ban đầu của Đức, vào sáng 24/3, tại dãy trọ số 47 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, Huế), đối tượng này đã dùng dao đâm vào chân phải của chị O do nghi ngờ chị này có lời nói, tác động gây chia rẽ tình cảm giữa Đức với người yêu tên là N (hiện là sinh viên đại học tại Huế). Không dừng lại ở đó, Đức còn lấy chiếc xe máy mang BKS 81H1-04268 của chị O. Sau khi gây án, Đức đón xe khách trốn vào thành phố Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Hơn triệu người Mỹ biểu tình kêu gọi thắt chặt quản lý súng đạn. Nhiều đám đông ngày 24/3 cùng xuống đường biểu tình tại hàng loạt thành phố như Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Seattle. Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình ở thủ đô Washington có quy mô lớn nhất với hơn 800.000 người tham gia. Thị trưởng New York Bill de Blasio nói có hơn 175.000 người tuần hành ở thành phố này.

Các công tố viên Hàn Quốc dự kiến thẩm vấn bà Kim Yoon-ok, vợ của cựu tổng thống Lee Myung-bak, vào tuần sau. Bà Kim bị nghi có liên quan đến vụ cựu chủ tịch công ty tài chính Woori Finance Holdings Lee Pal-seung chuyển hơn 350 triệu won tiền mặt và quần áo trị giá 12,3 triệu won cho ông Lee giai đoạn tháng 1/2007 - tháng 1/2008. Ông Lee đã bị bắt trong tuần này với cáo buộc nhận 11 tỷ won (10,2 triệu USD) từ cơ quan tình báo quốc gia, các doanh nghiệp và biển thủ khoảng 35 tỷ won từ một công ty ông sở hữu bí mật.


Những hình ảnh do trang web 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc viện Nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins chụp giữa tháng 3 cho thấy hoạt động đào hầm cũng như số lượng người "giảm đáng kể" tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, Daily caller ngày 24/3 đưa tin. Theo đó, ảnh vệ tinh ngày 17/3 chỉ ra rằng không có bằng chứng về người và phương tiện tại bất cứ khu vực nào, kể cả khu vực gần trung tâm chỉ huy.

Ngày 24/3, Nga bác tin cựu điệp viên Sergei Skripal từng gửi thư tới Putin để xin phép hồi hương.  "Không, điều đó không đúng", Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết sau khi Vladimir Timoshkov, bạn cùng lớp của Skripal nói với BBC rằng cựu điệp viên đã gửi thư cho ông Putin năm 2012 để xin phép về Nga. "Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại năm 2012, anh ấy kể với tôi về việc viết thư cho ông Vladimir Putin, xin được ân xá hoàn toàn và được phép trở về Nga, ông Timoshkov nói. 

Nga diệt phiến quân có liên hệ với IS âm mưu tấn công khủng bố. Nhà chức trách Dagestan chiều 24/3 nhận tin báo một tay súng bị truy nã với các cáo buộc khủng bố đang ẩn nấp trong một ngôi nhà ở làng Andi, quận Botlikh. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Dagestan ra lệnh triển khai chiến dịch chống khủng bố. FSB, được vệ binh quốc gia Nga và cảnh sát địa phương hỗ trợ, bao vây căn nhà. Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, lực lượng an ninh xông vào căn nhà, "vô hiệu hóa nghi phạm", thu giữ một số vũ khí tại hiện trường.
MỚI - NÓNG