Bản tin 8H: Nga bác tin đưa xe quân sự vào Đông Ukraine

Xe bọc thép của lực lượng ly khai ở làng Tores, miền Đông Ukraine hôm 12/11 (Nguồn: AFP)
Xe bọc thép của lực lượng ly khai ở làng Tores, miền Đông Ukraine hôm 12/11 (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ NATO cho rằng các đoàn xe cơ giới quân sự của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

Lần lấy phiếu tín nhiệm tới đây của Hà Nội, những lãnh đạo có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên nếu thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác. Các hành vi vận động, lôi kéo hoặc có những tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ đều bị nghiêm cấm, thậm chí xử lý nghiêm minh. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Lê Dũng, Giám đốc Cty Lương thực Vĩnh Long để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Năm 2012, Cty Lương thực Vĩnh Long đã ký 25 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty Cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, nhằm hợp thức hóa xuất hóa đơn giá trị gia tăng, che đậy việc cho vay vốn với lãi suất từ 6-8%/năm giữa hai Cty. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Phó tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Quyền cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị kéo dài kế hoạch đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET thêm 1 năm, tức là đến 31/12/2015 thay vì 31/12/2014 như trước đây. Đề nghị này nhằm tránh hiện tượng người dân tập trung đi đổi bằng trong một thời điểm. Nếu không có nhu cầu đổi, giấy phép lái xe bằng giấy còn thời hạn vẫn sử dụng bình thường, không bị bất cứ hình thức xử lý nào. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày 14/5. Các bị cáo bị đưa ra xét xử vì “Gây rối trật tự công cộng”, “Chống người thi hành công vụ”. Xuất phát từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các đối tượng dùng loa kích động người khác tham gia tuần hành trái phép, phá phách, chống lại người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng các đoàn xe cơ giới quân sự của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ thông tin trên là không có căn cứ. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, mọi thông tin giật gân về việc dường như có sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine đều đã và không hề có bằng chứng xác thực. Do đó, thông tin nêu trên có thể coi là nhằm chống lại Nga.


Thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh miền Đông Donetsk hiện đang là một trong những nơi chịu nhiều cuộc pháo kích nặng nề nhất từ phía lực lượng ly khai hai tuần lại đây. OSCE nhận định, các cuộc pháo kích với mật độ dày đặc trong khu vực Mariupol có thể liên quan đến thực tế rằng, lực lượng ly khai đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào thành phố này. OSCE đã đưa máy bay không người lái tới một số khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát trong Mariupol. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 12/11 đã lên tiếng cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng vũ khí phốt pho. Vào lúc 11h50 hôm 11/11, các cứ điểm của dân quân DPR ở sân bay Donetsk đã hứng chịu các vụ pháo kích bằng đạn phốt pho bắn từ phía khu dân cư Peski. Việc sử dụng những loại đạn này đã bị hạn chế bởi một số công ước quốc tế.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 12/11, lực lượng chiến binh người Kurd, đang chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thị trấn biên giới Kobane của Syria, đã cắt đứt tuyến tiếp vận chính của các phần tử thánh chiến. Người Kurd đã tấn công các cứ điểm của IS sau ngọn đồi chiến lược Mashta al-Nur và cắt đứt tuyến đường Halanj-Kobane ở phía Nam của thị trấn này, tiêu diệt 16 phần tử IS.


Ngày 12/11, cảnh sát Đức đã bắt giữ 9 nghi phạm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong một chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan tại nước này. Hơn 240 nhân viên cảnh sát tham gia chiến dịch truy quét tội phạm tại bang đông dân cư nhất của Đức là North Rhine-Westphalia, nhằm mục tiêu vào một mạng lưới được cho là hỗ trợ các tổ chức cực đoan, trong đó có nhóm Nhà nước Hồi giáo. (Xem chi tiết)


Bốn chiến hạm là khu trục hạm Nguyên soái Shaposhnikov, tàu kéo cứu hộ Fotiy Krylov, tàu chở dầu Boris Butoma do tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Varyag dẫn đầu, đã có mặt trên vùng biển quốc tế, gần lãnh hải của Australia. Theo phân tích của Bộ Quốc phòng Australia, nhóm tàu chiến của hải quân Nga được cho là “hộ tống Tổng thống Nga Vladimir Putin đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane diễn ra từ ngày 14 đến 16/11”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG