Bản tin 8H: Nga bán hệ thống tên lửa tối tân cho Iran?

Hệ thống tên lửa S-300. Nguồn: Reuters.
Hệ thống tên lửa S-300. Nguồn: Reuters.
TPO - Các nguồn tin khu vực cho biết Nga có thể bán hệ thống tên lửa đất đối không tốt hơn hệ thống S-300 mà Moskva từng cam kết chuyển giao cho Iran trong năm nay sau nhiều năm trì hoãn.

Hãng tin DPA nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trở về Việt Nam sau thời gian trị bệnh tại Pháp, qua đó chính thức phủ nhận bản tin sai lệch mà hãng này đã phát cách đây vài ngày. Hãng tin DPA của Đức ngày 25/7 dẫn tin từ Hà Nội nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trở về Việt Nam sau thời gian trị bệnh tại Pháp, qua đó chính thức phủ nhận bản tin sai lệch mà hãng này đã phát cách đây vài ngày về sức khỏe Đại tướng. (Xem chi tiết)


Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay ngày 25/7 đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Dịch vụ Quốc gia Uruguay nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Đại diện Thương vụ Việt Nam Nguyễn Thanh Vân đã giới thiệu nhu cầu nhập khẩu và các mặt hàng tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời thảo luận chương trình kết nối cho doanh nghiệp hai nước trong dịp đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang công tác tại Argentina dự kiến vào cuối tháng 8 tới đây.


Theo dự thảo lần 2 Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đang được Bộ Công Thương xây dựng trình Chính phủ, Nhà nước sẽ chỉ giữ độc quyền với 16 loại hàng hóa và dịch vụ. Với ngành điện, Nhà nước sẽ chỉ còn giữ độc quyền dịch vụ truyền tải, phân phối và vận hành các nhà máy thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân cũng như độc quyền vận hành truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia. Với những mặt hàng nhạy cảm khác như: xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, nhập khẩu thuốc lá, kinh doanh sổ xố kiến thiết, đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng…, Nhà nước cũng sẽ tiếp tục giữ độc quyền.


Khoảng 17h ngày 25/7,  tại ngã tư Xóm Mới trên địa bàn xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Vào thời điểm trên, chiếc xe ben loại 15 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Thị Rành, theo hướng từ địa đạo Củ Chi đi QL22. Khi đến giao lộ với đường Hương lộ 2, tài xế cho xe rẽ phải và bất ngờ cuốn 1 xe máy cùng 2 người trên xe vào gầm, kéo lê đi hơn 10m. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đỗ Thị Mỹ (49 tuổi) và ông Võ Văn Hai (47 tuổi). (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an vừa phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ huyện Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Đường dây ma túy do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu, cơ quan chức năng thu giữ gần 500 bánh heroin được giấu trong 3 bình gas công nghiệp. Ngoài ra, họ còn phát hiện 2 súng K59; 1 hộp tiếp đạn K59; 1 băng đạn của súng AR15. Hiện Cục C47 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực cho biết Nga có thể bán hệ thống tên lửa đất đối không tốt hơn hệ thống S-300 mà Moskva từng cam kết chuyển giao cho Iran trong năm nay sau nhiều năm trì hoãn. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran ngày 25/7 khẳng định thỏa thuận hạt nhân vừa ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) cho phép Tehran tiếp nhận hệ thống phòng không hiện đại hơn hệ thống S-300. Việc tiếp nhận hệ thống S-300 hoặc một hệ thống phòng không khác hiện đại hơn sẽ cho phép Iran bảo vệ vùng trời của mình trước mọi cuộc không kích.


Ngày 25/7, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, đã mở trại huấn luyện mùa Hè với mục đích huấn luyện các kỹ năng chiến đấu cơ bản cho khoảng 25.000 người Palestine ở dải đất này.
Tuyên bố của lữ đoàn trên nêu rõ: "Mục đích của các trại huấn luyện quân sự này là đào tạo những đội quân tiên phong cho sự nghiệp giải phóng cả về tinh thần lẫn thể chất để luôn sẵn sàng và thể hiện vai trò trong sự nghiệp giải phóng."  Những thành phần tham gia chiến dịch ở độ tuổi từ 15-60, sẽ được huấn luyện các kỹ năng quân sự và bắn đạn thật cũng như các kỹ năng hỗ trợ và sơ cứu trong vòng khoảng hai tuần.

Tên khủng bố Anh Mohammed Emwazi, tên khác là "Jihadi John" (John thánh chiến), đã chạy trốn khỏi mạng lưới khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang ẩn náu ở Syria. Tờ Mirror của Anh dẫn nhiều nguồn tin cho biết John thánh chiến đào tẩu vì lo sợ bị săn lùng, sau khi bị nhận diện là kẻ sát hại, chặt đầu nhiều con tin Anh và Mỹ. Hiện, nhiều lực lượng đặc nhiệm Anh và Mỹ đang ở Iraq và Syria. Một trong những mục tiêu được ưu tiên của họ là bắt giữ để xét xử hoặc tiêu diệt John thánh chiến. 

Ngày 25/7, ông Barack Obama thăm Kenya, quê nhà của bố ông, trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên thăm nước này. 
Cùng ngày, tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu diễn ra hôm qua ở thủ đô Nairobi của Kenya, Tổng thống Obama phát biểu: “Châu Phi đang trên đà phát triển,… cần trở thành trung tâm của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai”. Ông Obama thông báo, chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà từ thiện Mỹ cam kết hơn 1 tỷ USD giúp đỡ châu Phi. Một nửa số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ phụ nữ, thanh niên muốn khởi nghiệp kinh doanh. (Xem chi tiết)

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát và giới chức địa phương Iraq cho biết, ngày 25/7 đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại một bể bơi đông người ở thị trấn Tuz Khurmatu, cách thủ đô Baghdad, Iraq khoảng 175km về phía Bắc. Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo dòng Shi'ite thuộc cộng đồng thiểu số người Turk ở Iraq. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ đánh bom trên.
MỚI - NÓNG