BẢN TIN 8H: Nga bất ngờ điều binh tới Crimea

Binh lính Nga tuần tra bên ngoài căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea. Nguồn: Reuters.
Binh lính Nga tuần tra bên ngoài căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea. Nguồn: Reuters.
TPO - Nga điều động lính dù cùng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Caspi tới Crimea và vùng Krasnodar, miền nam nước này, trong quá trình kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Ngày và đêm nay 29/8, rãnh thấp trên tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cùng với sự dịch chuyển của rãnh mây dông, mưa tại vùng núi sẽ giảm nhanh, chỉ còn những cơn mưa rào nhẹ tại các tỉnh Nam đồng bằng và ven biển, những ngày tiếp theo, mưa sẽ tiếp tục giảm hơn, ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhiều, nền nhiệt có xu hướng tăng lên mỗi ngày.


Sau 5 tháng chờ đợi tìm kiếm, tối 28/8, tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP. HCM, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã tìm ra chủ nhân vương miện: Đó là Đỗ Mỹ Linh, 20 tuổi đến từ Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội - mang số báo danh 145. 
Mỹ Linh cao 1m71, cân nặng 52kg, có số đo ba vòng 87-61-94 cm. Á hậu 1 thuộc về Ngô Thanh Thanh Tú và Á hậu 2 là Huỳnh Thị Thùy Dung. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h ngày 28/8, trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên chiếc ô tô tải mang BKS 37C – 129.10 do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn đường Mai Hắc Đế) theo hướng Bắc – Nam thì rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Hoan. Lúc này, chiếc xe máy BKS 37K1 - 8222 do chị Đặng Thị Thường (SN 1972, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển cũng đang lưu thông theo hướng Nghi Lộc - TP Vinh. Chiếc ô tô tải đột ngột rẽ phải đã va chạm với xe máy của chị Thường và kéo lê một quãng đường khoảng 30m khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Ngày 27/8, người dân phát hiện ông Nguyễn Quốc Gia (42 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm bất động tại lán trại ở trong rừng, bên cạnh là một ấm nước được nấu bằng lá ngón. Ông Trương Quốc Hiến, Trưởng công an xã Hòa Hải cho biết, ông Gia được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu song không qua khỏi. Nạn nhân được xác định tử vong do bị ngộ độc lá ngón. Theo nhà chức trách, vài ngày trước ông Gia và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Người vợ sau đó bỏ đi miền Nam nên người đàn ông 42 tuổi buồn chán, vào lán trại trong rừng tìm lá ngón rồi bỏ vào ấm nấu lên uống.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả phải đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm trước ngày 31/12/2016. Trước đó, ngày 26/8, Tiền Phong có bài phản ánh gần 200 hộ dân sống xung quanh khu vực bãi rác Đèo Sen, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nhiều năm nay phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do bãi rác này gây ra. Được biết, UBND tỉnh cũng đã đồng ý dành nguồn kinh phí bảo vệ môi trường năm 2016 trước mắt tập trung ưu tiên cấp bách theo kiến nghị của nhân dân cho việc xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác Đèo Sen, bãi rác Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, bãi rác Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả và bãi rác Khe Giang, thành phố Uông Bí. Tăng cường các biện pháp xử lý, hoàn nguyên môi trường, sớm ổn định cuộc sống của người dân. (Xem chi tiết)

Nga điều động lính dù cùng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Caspi tới Crimea và vùng Krasnodar, miền nam nước này, trong quá trình kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị lính dù đã hành quân từ vùng Volgograd để tới thao trường Opuk trên bán đảo Crimea. Trong khi đó, binh sĩ thủy quân lục chiến nhận lệnh tới thao trường Rayevsky. Hoạt động kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu được tiến hành từ ngày 25 đến 31/8 tại quân khu miền nam, miền tây và miền trung Nga, cũng như đối với Hạm đội Biển Bắc, Lực lượng Không gian Vũ trụ và lính nhảy dù.


Kênh truyền hình nhà nước IRIB ngày 28/8 đưa tin, Tehran đã triển khai một hệ thống tên lửa tầm xa do Nga chế tạo và cung cấp tới miền Trung Iran nhằm bảo vệ cơ sở hạt nhân Fordo. Phát biểu với IRIB, Tướng Farzad Esmaili, người đứng đầu lực lượng phòng không Iran nêu rõ việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân là rất quan trọng "trong tất cả các trường hợp". Ông nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, bầu trời Iran là một trong những không phận an toàn nhất trong khu vực".

Tuần qua, Không lực Mỹ đã bắn thử nghiệm 3 quả tên lửa hành trình thông minh có tên Joint Attack Surface Standoff (JASSM) từ một chiếc B-52 Statofortress. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng thả JASSM từ hệ thống thả bom thông thường (CRL) nằm trong bụng máy bay và nó đã diễn ra rất tốt đẹp. Được biết JASSM có tầm hoạt động 370km. Nó sở hữu một đầu đạn nặng 450kg và có khả năng lao tới mục tiêu với tốc độ siêu thanh. Mỗi quả tên lửa JASSM có chi phí sản xuất lên tới 700.000 USD. Như thế, JASSM sẽ chỉ được dùng để tiêu diệt các mục tiêu quân sự có giá trị cao. 
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, binh sỹ đầu tiên của nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch tăng cường vào miền Bắc Syria, khi các chiến binh người Kurd bắn vào xe tăng. Truyền thông của người Kurd nói 3 xe tăng đã bị phá hủy. 3 binh lính khác bị thương trong trận chiến với các chiến binh người Kurd.
Iran đã bắt giữ một thành viên của đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thế giới vào năm ngoái do người này bị tình nghi làm gián điệp. Người phát ngôn Cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei nêu rõ, sau khi bị giam giữ vài ngày, nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại song vẫn đang bị điều tra. Quan chức này gọi đã nghi phạm chưa được tiết lộ danh tính này là "một gián điệp đã thâm nhập vào đoàn đàm phán". (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.