Bản tin 8H: Nga bị tố còn 10.000 binh sĩ tại miền Đông Ukraine

Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận chung. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận chung. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ukraine cho biết có tới 10.000 binh sỹ Nga cùng vũ khí hạng nặng vẫn được triển khai tại khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới và gần 50.000 binh sỹ Nga đóng tại khu vực dọc biên giới miền Đông của Ukraine, nơi vũ khí hạng nặng tiếp tục được đưa vào nước này kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn hôm 9/12.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo sau khi xem xét mức độ vi phạm đã được kết luận, kết quả kiểm điểm, khắc phục của đồng chí Trần Văn Truyền. Ông Trần Văn Truyền nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm, có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân và thực hiện việc trả lại để Nhà nước quản lý thửa đất tại tỉnh Bến Tre và nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


13 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã khoan được một mũi khoan thông khí dài 35m xuyên ngang qua lớp đất đá bị sập và thông với đoạn đường hầm phía trong, nơi có 12 công nhân bị mắc kẹt. Người bên ngoài đã nghe được tiếng của những công nhân gặp nạn trong đường hầm. Lực lượng chức năng cấp tốc dùng máy áp lực bơm dưỡng khí vào; đồng thời tìm cách đưa thức ăn, nước uống vào cho các nạn nhân để giúp họ cầm cự cho đến lúc được đưa ra ngoài. (Xem chi tiết)


Vietnam Airlines cho biết mặt nạ dưỡng khí đã bung ra khi máy bay chuyến VN1266 chặng TPHCM - Vinh hạ độ cao khẩn cấp, sau đó máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 19h15 phút tối 16/12. Cục Hàng không khẳng định không có yếu tố uy hiếp an toàn bay. Tần số cấp cứu được phát ra từ máy bay là do phi công bấm nhầm nút. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự việc. (Xem chi tiết)


Vào 8h45 tối 16/12, trên đường Âu Cơ đoạn số nhà 205 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy Honda Wave di chuyển theo hướng Âu Cơ-Nghi Tàm, bất ngờ va chạm với một xe ba bánh đi cùng chiều khiến người thanh niên điều khiển xe mất lái, lạng sang đường đối diện. Đúng lúc này, một xe taxi di theo hướng ngược lại phi tới, gây ra vụ va chạm thứ 2. Vụ tai nạn khiến một người nguy kịch, 2 phương tiện hư hỏng, đối tượng tình nghi gây ra vụ tai nạn là lái xe lam ba bánh đã bỏ đi ngay sau đó.


Ngày 16/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cho biết có tới 10.000 binh sỹ Nga cùng vũ khí hạng nặng vẫn được triển khai tại khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới. Ông nói thêm rằng còn có gần 50.000 binh sỹ Nga đóng tại khu vực dọc biên giới miền Đông của Ukraine, nơi vũ khí hạng nặng tiếp tục được đưa vào nước này kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn hôm 9/12.


Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến vào cuối tuần này sẽ ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến các hoạt động của Moskva tại Ukraine. Hôm 13/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật về hỗ trợ tự do cho Ukraine với mục đích gia tăng sức ép đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bằng việc cho phép các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty vũ khí và nhà đầu tư trong các dự án dầu mỏ công nghệ cao của Nga, đồng thời tăng cường viện trợ quân sự cho Chính phủ Ukraine.


Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev cho biết hệ thống kiểm soát không phận Nga đã ghi nhận được sự hiện diện của các máy bay quân sự nước ngoài tắt bộ thu phát tín hiệu gần biên giới với Nga. Ông Bondarev cho hay các phương tiện radar có khả năng phát hiện máy bay, không hề phụ thuộc vào mức độ phản hồi tích cực của thiết bị được theo dõi.


Ngày 16/12, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergey Karakayev cho biết khoảng 400 tên lửa chiến lược có gắn đầu đạn hiện đang trực chiến. Theo ông, hiện có 6 loại hệ thống tên lửa đang trực chiến, ba trong số đó là được triển khai dưới hầm silo và ba loại được triển khai trên mặt đất. Lực lượng RVSN hiện sở hữu khoảng 2/3 đầu đạn hạt nhân trong Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.


Tính đến đêm qua, quân đội Pakistan tiêu diệt 9 tay súng tấn công một trường học ở thành phố Peshawar. Tổng số người thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học của phiến quân và trong chiến dịch trấn áp của quân đội là 146; số người bị thương là 245. Nhóm TTP đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuyên bố mục đích là nhằm trả đũa các chiến dịch của quân đội nhằm vào họ. (Xem chi tiết)


Các luật sư từng bào chữa và nguồn tin thân với các nhóm Hồi giáo ở Sydney nói rằng, thủ phạm vụ khống chế con tin tại quán café Lindt ở trung tâm thành phố là kẻ không bình thường, không thuộc bất kỳ nhóm cực đoan nào và bị các lãnh đạo tôn giáo rất coi thường. Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết, chính phủ sẽ kiểm tra xem tại sao Monis lại được bảo lãnh trong các vụ án trước đây và không bị theo dõi dù quá khứ có rất nhiều vấn đề. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.