Bản tin 8H: Nga bị tố tăng cường binh sĩ tại miền Đông Ukraine

Binh lính Ukraine tại khu vực Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh lính Ukraine tại khu vực Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội Ukraine khẳng định hiện có sự "tăng cường" các binh sỹ và trang thiết bị quân sự của Nga tới những khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Bùi Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước) và ông Phạm Thành Chung, phó giám đốc Sở Nội vụ trong vụ hai ông này “choảng” nhau tại một quán karaoke trong giờ làm việc. Theo đó, PGĐ Sở Ngoại vụ (người cầm ly bia đập vào đầu PGĐ Sở Nội vụ) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, còn PGĐ Sở Nội vụ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.


Chiều 2/11, lực lượng trinh sát Phòng 4 - Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn hạng sang ở TP Hải Phòng. Cảnh sát cũng bắt khẩn cấp Hoàng “mẫu” về hành vi môi giới mại dâm. Theo thông tin ban đầu, một trong hai gái bán dâm bị bắt quả tang, từng đoạt giải của một cuộc thi sắc đẹp. Đường dây mại dâm do Hoàng tổ chức có giá từ 300 - 500 USD/lượt nhanh, qua đêm là 1.500 USD. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nổ lựu đạn bằng nhựa khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng vào trưa 31/10 tại Nghệ An vừa qua, hiện tại sức khỏe 2 cháu đã ổn định trở lại. Ngay trong đêm, cháu L. đã được các bác sĩ cho về nhà sau khi được cấp cứu và băng bó các vết thương. cháu T. do bị nát 2 đốt ở 2 ngón tay và bị thương nặng nên tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) và đã phẫu thuật thành công.


Máy bay của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, người hiện đang công du các nước châu Á, đã biến mất khỏi màn hình radar của cơ quan kiểm soát không lưu Indonesia trong vài giờ đồng hồ ngày 1/11. Chuyến bay của Ngoại trưởng Đức trên chuyên cơ A340 từ Seoul đến Jakarta dài 7 giờ đã gặp bão và phi công quyết định thay đổi lộ trình. Nhưng nhân viên không lưu ở Jakarta cho rằng máy bay của ông Steinmeier đã quay trở về Berlin và đã mất dấu máy bay này.


Ngày 2/11, quân đội Ukraine khẳng định hiện có sự triển khai "tăng cường" các binh sỹ và trang thiết bị quân sự của Nga tới những khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko nhấn mạnh: “Hiện có sự triển khai tăng cường các trang thiết bị quân sự và nhân lực của kẻ thù từ vùng lãnh thổ của Liên bang Nga vào khu vực do lực lượng nổi dậy đang tạm thời kiểm soát".


Truyền thông Nga đưa tin, kết quả kiểm 1/3 số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở Ukraine ngày 2/11 cho thấy, lãnh đạo phe nổi dậy của khu vực này, ông Igor Plonitsky - cựu sỹ quan quân đội dưới thời Liên Xô cũ - đã giành được khoảng 63% phiếu bầu. Nga tuyên bố ủng hộ chiến thắng áp đảo của lãnh đạo phe nổi dậy thân Nga ở Ukraine trong các cuộc bầu cử gây tranh cãi.


Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, nhân vật lãnh đạo chính của Donetsk - khu vực ly khai lớn nhất Ukraine - đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 2/11. Đảng của ông Zakharchenko cũng dự kiến giành 65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội. Chủ tịch ủy ban bầu cử của Donetsk, Roman Lyagin cho biết, ông Alexander Zakharchenko, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đang tiến tới giành được 81,37% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống.


Ông Abbas Araqchi, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, cho biết nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) sẽ tổ chức một vòng đàm phán hạt nhân khác tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 11/11 tới. Hoạt động làm giàu urani của Iran và các biệp pháp trừng phạt chống Iran cũng sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại cuộc gặp ba bên này.


Cảnh sát biển Malaysia đã bắt giữ 13 cướp biển người Indonesia ở khu vực ngoài khơi bờ biển Teluk Ramunia của thị trấn Kota Tinggi ở bang Johor, miền Nam Malaysia. Trợ lý cảnh sát trưởng Khu vực phía Nam 2 Paul Khiu Khon Chiang cho biết đơn vị tuần tra của cảnh sát biển đã phát hiện một thuyền và một tàu vào hồi 19 giờ 30 tối 31/10 tại vị trí cách bờ biển Teluk Ramunia khoảng 2,5 hải lý, bắt giữ và phát hiện nhiều vũ khí sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.


Các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 200 triệu nhân dân tệ (32,7 triệu USD) bằng nội tệ và ngoại tệ tại nhà một quan chức Trung Quốc. đây được xem là mẻ lưới thu giữ tiền mặt tham nhũng lớn nhất tại đại lục kể từ ngày thành lập nước năm 1949. Ông Ngụy Bằng Viễn, Vụ phó Vụ Than đá thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã được tìm thấy số tiền ước tính nặng 2,3 tấn trong nhà. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.