Bản tin 8H: Nga cảnh báo chạy đua vũ trang tại khu vực Đông Á

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Nga cảnh báo, việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp và có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (10/3), các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C. (Xem chi tiết)


Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp xe công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phát hiện số lượng xe chuyên dùng tăng, một số đơn vị tìm cách chuyển từ xe công phục vụ công tác chung sang xe chuyên dùng để không phải trả lại xe. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Tài chính đang đề xuất siết lại việc cấp xe chuyên dùng. Theo đó, những xe chuyên dùng có lắp thiết bị chuyên ngành vẫn giao lãnh đạo bộ ngành, địa phương quyết định tiêu chuẩn, định mức sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. (Xem chi tiết)


Chiều 9/3, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo “Các vấn đề phát triển TPHCM cơ chế, chính sách đột phá”. Nhiều chuyên gia cho rằng, TPHCM vẫn giữ được vai trò đầu tàu nhưng vận hành ngày càng ì ạch không chỉ vì thiếu nguồn lực mà còn bởi áp lực tăng dân số cơ học đang tạo ra gánh nặng quá sức về hạ tầng kỹ thuật và xã hội như nạn ngập nước, kẹt xe… và đã đến lúc cần có chính sách hạn chế phù hợp.
(Xem chi tiết)


Trong 2 ngày liên tiếp 8 và 9/3, trang web của ba sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Tuy Hòa (Phú Yên) và Rạch Giá (tình Kiên Giang) đã bị hacker tấn công và thay đổi giao diện.

Thông tin do tin tặc để lại trên giao diện trang web của sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy lý do là vì... tin tặc phát hiện ra bảo mật của trang web lỏng lẻo nên đã cố ý tấn công như một cách để cảnh báo cho đội ngũ bảo mật của sân bay Tân Sơn Nhất biết nhằm khắc phục. Tin tặc này tự tin có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ đặt trang web của sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng quy mô cuộc tấn công mạng.


Ngày 9/3, hàng trăm công nhân của Công ty Quốc tế Samil Vina (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Theo trình bày của công nhân, vào 11h30 cùng ngày, những người làm việc tại công ty đến bếp ăn tập thể dùng bữa trưa. Thực đơn bao gồm thịt gà, thịt heo kho trứng và canh cải xanh. Khoảng một giờ sau khi ăn, hàng trăm người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và bắt đầu nôn ói. Nhiều người ngất xỉu tại nhà xưởng. Xảy ra sự việc, cán bộ công ty cùng các lực lượng chức năng đã đưa những người có biểu hiện trên đến các trung tâm y tế cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ.


Chiều 9/3, ông Vũ Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Gia Minh (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, trú tại xã Gia Minh) tử vong. Theo ông Quyền, khoảng 13h cùng ngày, Đạt đến trường sớm, sau đó ra khu vực cổng của trụ sở UBND xã Gia Minh chơi. Trong lúc nô đùa, Đạt kéo đẩy cổng làm cổng trật bánh, đổ xuống đè lên người dẫn đến tử vong.


Cảnh sát địa phương cho biết ngày 8/3, một đối tượng cầm rìu đã lao vào tấn công những người có mặt tại ga tàu chính thành phố Dusseldorf, miền Tây nước Đức, làm 6 người bị thương. Theo cảnh sát tại hiện trường, 2 nghi phạm trong vụ tấn công đã bị bắt giữ và 1 trong các nạn nhân bị thương nặng. Nhân chứng nói rằng 1 đối tượng đã nhảy ra từ đám đông và vung rìu vào mọi người, sau đó tìm cách chạy ra đường phố nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm còn lại cũng bị bắt ở ga tàu. 


Nga cảnh báo, việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp và có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Nga, diễn biến tình hình này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với ổn định khu vực và quốc tế. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi tình hình trong lĩnh vực an ninh rất phức tạp, đang xuất hiện nhân tố phá hoại, có thể khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân và một số vấn đề khác trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn, gây ra cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm cả chạy đua tên lửa.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã đại bác vào lực lượng biên phòng thuộc quân đội chính phủ Syria tại khu vực phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Vụ tấn công đã làm 8 binh sỹ Syria thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một đơn vị quân đội Syria ở gần các ngôi làng trên biên giới, khu vực mà liên minh Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã chuyển giao quyền kiểm soát cho quân chính phủ. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố quân đội nước này sẽ tấn công Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) thuộc SDF do Mỹ hậu thuẫn ở Manbij, nếu YPG ở lại thành phố này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.