Bản tin 8H: Nga cáo buộc Mỹ triển khai tên lửa tại Syria

Pháo phản lực HIMARS. Ảnh: armytechnology.
Pháo phản lực HIMARS. Ảnh: armytechnology.
TPO - Bộ quốc phòng Nga ngày 15/6 khẳng định Mỹ đã chuyển các Hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan đến căn cứ các lực lượng chiến dịch đặc biệt ở khu vực At-Tanf của Syria.
Taxi lật ngửa sau cú đâm liên tiếp, 4 người bị thương. Tối 15/6, ông Nguyễn Hồng (50 tuổi) chạy taxi chở bà Hồ Thị Hiền Nga cùng 2 bé gái trở về nhà ở phường Bảo Vinh, TP Phan Rang, Ninh Thuận. Đến đường 21 Tháng 8, ôtô bất ngờ húc dải phân cách, đâm gãy trụ biển báo giao thông. Cú tông mạnh khiến taxi lật ngửa, nhiều bộ phận bung ra, hư hỏng. Tài xế cùng 3 người khách kẹt bên trong, được giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, thương tích.

Chiều 15/6, ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh tử vong. Vào lúc 10h cùng ngày, ba em đều trú tại xóm Ngọc Thượng, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) gồm: Lê Hữu Hiếu (sinh năm 2003), Nguyễn Trọng Hậu (Sinh năm 2002) và em Lê Văn Giáp (Sinh năm 2005) đi chăn trâu. Lúc lùa trâu về nhà, các em đã cùng đi theo trâu lội qua sông Gang đoạn chảy qua xóm Ngọc Thượng, xã Thanh Ngọc. Khi đang lội qua sông, cả ba em gặp lạch nước sâu và bị chìm. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân cạnh đó đã đến ứng cứu nhưng chỉ đưa được em Hậu và em Giáp lên bờ. Còn em Hiếu đã tử vong. 


Người đàn ông tử vong sau khi bị mời về công an phường. Chiều (15/6), vợ ông Ngô Chí T. (SN 1977, ngụ ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, 20h tối 13/6, khi chồng bà đang ở nhà thì có cán bộ Công an phường Tam Bình đến mời lên trụ sở công an phường làm việc. Đến sáng 14/6 cán bộ công an cùng đại diện tổ dân phố đến nhà mời vợ ông T. lên trụ sở công an phường. Tại trụ sở công an phường, vợ ông T. được cán bộ công an thông báo là ông T. đã treo cổ tự vẫn tại trụ sở công an phường trong đêm 13/6, công an chuyển ông T đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện gia đình ông T. không tin ông đã thắt cổ tự vẫn tại trụ sở Công an phường Tam Bình. Nhận được báo cáo sự việc PC44, Công an TP.HCM đã vào cuộc nắm bắt vụ việc để điều tra. (Xem chi tiết)

Thu giữ 12kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP.HCM vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu cần sa từ Mỹ về Việt Nam. Theo lực lượng Hải quan, các đối tượng đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi bằng cách giấu cần sa bên trong các bịch trái cây khô đã được hút chân không, để lẫn trong các thùng hàng quần áo, đồ hộp, bánh kẹo... rồi gửi về Việt Nam dưới dạng quà biếu, tặng. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã thu giữ 12kg. (Xem chi tiết)

Kẻ bịt mặt chém bà chủ tiệm vàng giữa ban ngày, cướp 10 lượng. Chiều 15/6, bà Lê Thị Vân (60 tuổi) đang trông coi tiệm vàng trên Quốc lộ 1A (phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An). Trong nhà còn có một phụ nữ khác. Lúc này có hai thanh niên mặc áo dài tay, bịt mặt dừng xe trước tiệm. Tên ngồi sau bất ngờ xông vào cầm mã tấu chém bà Vân. Bà chủ tiệm vàng dùng tay đỡ và chạy ra sau nhà, tri hô. Kẻ cướp dùng hung khí chém vỡ tủ trưng bày, gom nữ trang bỏ vào túi áo khoác, rồi nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát về hướng TP HCM. Ông Trần Kim Lân - Bí thư TP Tân An cho biết, sự việc khiến bà Vân bị thương ở tay. "Bước đầu chủ tiệm vàng cho biết bị cướp khoảng 10 lượng vàng", ông Lân nói. Tối cùng ngày, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy bắt hai tên cướp.
Vào 00h00 phút ngày 17/6/2017, Hà Nội, TPHCM cùng 21 tỉnh, thành khác sẽ thực hiện chuyển mã vùng điện thoại cố định. 23 tỉnh, thành phố thực hiện chuyển mã vùng điện thoại cố định lần này gồm Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long Anh, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của nước này đã tuần tra tại vùng biển trung lập thuộc khu vực Biển Baltic vào ngày 15/6. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay ném bom tầm xa này được các máy bay chiến đấu Su-27 cùng với một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 hộ tống, đồng thời gọi chuyến tuần tra này là một phần trong các cuộc diễn tập thường kỳ. Trong một số thời điểm của chuyến bay, máy bay Nga bị các máy bay quân sự của Đan Mạch, Phần Lan, và Thụy Điển theo dõi. Khu vực Baltic là một điểm nóng trong cuộc đối đầu giữa Nga và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tính đến tối 15/6, có 17 người thiệt mạng, 74 người nhập viện trong vụ hỏa hoạn ở tòa chung cư Grenfell ở thủ đô London. Theo lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy London, những người bị kẹt trong tòa nhà có thể lên tới hàng trăm và khó qua khỏi. (Xem chi tiết)

Nga cáo buộc Mỹ triển khai tên lửa tại Syria. Bộ quốc phòng Nga ngày 15/6 khẳng định Mỹ đã chuyển các Hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan đến căn cứ các lực lượng chiến dịch đặc biệt ở khu vực At-Tanf của Syria. Phía Nga cho rằng bất cứ việc triển khai vũ khí nào, đặc biệt là các hệ thống pháo phản lực cần phải nhận được sự đồng ý từ Chính phủ Syria.

Tổng thống Putin hé lộ kế hoạch tiếp theo ở Syria. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow có kế hoạch giúp đỡ Damascus nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Syria. “Nhiệm vụ của chúng tôi trong tương lai gần là nâng cao trình độ và năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Ả rập Syria, cũng như từng bước rút quân ra khỏi những căn cứ tại Syria mà chúng tôi tạo ra, bao gồm cả Hmeymime, và căn cứ hải quân tại Tartus”, Tổng thống Putin nói. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG