Bản tin 8H: Nga chi 850 triệu USD giúp tái thiết Syria

Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng do giao tranh. (Nguồn: Getty Images)
Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng do giao tranh. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngày 25/4, Thủ tướng Syria Wael al-Halaki cho biết nước này và Nga đã ký các thỏa thuận trị giá 850 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng tại quốc gia Arab này. Thủ tướng Halaki nói: "Phía Nga đã chấp thuận chủ trương khôi phục cơ sở hạ tầng (ở Syria), do vậy một số thỏa thuận đã được ký kết".

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính xuất cấp hơn 975 tấn gạo cho hai tỉnh Gia Lai, Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 827,43 tấn gạo (bao gồm 500 tấn đã xuất cấp ngày 29/3/2016) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cứu đói vụ Đông Xuân năm 2016 và 148,11 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.


Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, Sở TN&MT Hà Tĩnh chịu trách nhiệm giám sát việc xả thải của Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Tuy nhiên, đại diện Sở này cho biết chưa lắp thiết bị giám sát. Và cứ ba tháng Sở TN&MT mới vào lấy mẫu một lần. Về việc hiện gần 300 tấn hóa chất nhập về, theo FHS, số hóa chất này là để cho vào nước làm nguội không phải chuyên tẩy rửa đường ống. (Xem chi tiết)


23h30 ngày 25/4, Hà Xuân Thủy lái ôtô giường nằm trên quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi Bình Dương. Đến đoạn đường chuyển hướng, phường Vĩnh Phú thị xã Thuận An, ôtô của Thủy đâm vào hông xe tải cẩu do Triệu Văn Gường (38 tuổi) đang quay đầu. Cú đâm mạnh khiến đầu ôtô khách rách bươm, tài xế Thủy bị thương nặng, còn nam phụ xe tử vong và bị kẹt cứng ở cửa lên xuống. Khoảng 30 hành khách kêu cứu, trong đó hai người cũng bị thương được đưa đi cấp cứu cùng tài xế. Trong khi đó, phần đuôi xe tải cẩu cũng bị hư hỏng, hàng chục tấm ván đang được chở trên xe văng xa hàng chục mét, may lúc đó đường vắng nên không trúng ai. Tài xế xe tải không bị thương.


Trung Quốc sẽ bắt đầu bồi đắp bãi cạn Scarborough thuộc quần đảo Trường Sa vào cuối năm nay, và có thể sẽ xây thêm một đường băng để phục vụ hoạt động của không quân nước này trên vùng biển tranh chấp, theo một nguồn tin thân cận với Hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy kế hoạch xây dựng một tiền đồn mới cách bờ biển Philippines 230km, trong bối cảnh Mỹ và Philippines đang thắt chặt hợp tác quân sự. Nguồn tin nói rằng, phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay dự kiến bất lợi cho Trung Quốc sẽ càng thúc đẩy nước này thực hiện kế hoạch. (Xem chi tiết)


Ngày 25/4, Thủ tướng Syria Wael al-Halaki cho biết, nước này và Nga đã ký các thỏa thuận trị giá 850 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng tại quốc gia Arab này. Thủ tướng Halaki nói: "Phía Nga đã chấp thuận chủ trương khôi phục cơ sở hạ tầng (ở Syria), do vậy một số thỏa thuận đã được ký kết". Hiện cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang năm thứ 6 mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 25/4, đã có ít nhất 19 dân thường thiệt mạng và 120 bị thương trong cuộc bắn phá của phiến quân nhằm vào các quận huyện do chính quyền Syria kiểm soát tại thành phố miền Bắc Aleppo. Trong diễn biến liên quan, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom xe gần chốt kiểm soát của quân đội Syria tại thủ đô Damascus cùng ngày khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.


Ngày 25/4, Đại sứ Nga tại Afghanistan Alexander Mantytskiy đã phủ nhận Moskva hậu thuẫn Taliban trong cuộc chiến của phong trào này chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng đang tăng cường hiện diện tại miền Đông Afghanistan. Đại sứ Mantytskiy nói thêm rằng Nga đang thảo luận về các hợp đồng cung cấp 2 trực thăng và đề xuất tăng cường hợp tác tình báo với chính quyền Kabul sau đợt hỗ trợ 10.000 khẩu súng trường AK-47 và hàng triệu băng đạn hồi tháng 2 vừa qua.


Khủng hoảng chính trị và kinh tế đang diễn ra ở Ukraine có thể là những nguyên nhân khách quan dẫn tới những sự cố mới tại các cơ sở hạt nhân của nước này. Tướng không quân Nikolai Antoshkin, người từng tham gia xử lý sự cố tại Chernobyl cách đây tròn 30 năm, cho biết: “Công tác ‘chôn’ phóng xạ tại Chernobyl hiện vẫn chưa hoàn thành. Tình hình chính trị và kinh tế ở Ukraine hiện nay khiến chính phủ nước này không thể kiểm soát được”. (Xem chi tiết)


Khoảng 20 chiến hạm của Hải quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trên biển Caspian. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc tập trận là việc triển khai tổ hợp tên lửa có cánh tầm xa Caliber-NK. Tên lửa 3M-14 Caliber có tầm bắn vào mục tiêu trên biển 350km, trên bộ khoảng 1.500km, và bản lắp đầu đạn hạt nhân có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.600km. Tham gia cuộc tập trận có 28 tàu chiến và một số tàu hậu cần. Các chiến hạm thực hành bắn đạn pháo và tên lửa tới các mục tiêu trên biển, ven biển và trên không. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông quốc tịch Canada đã bị phiến quân Hồi giáo ở Philippines hành quyết man rợ sau 7 tháng bắt giữ. Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines đã hành quyết John Ridsdel, 68 tuổi, sau khi bắt cóc ông cùng 3 người khác khỏi một khu du lịch gần thành phố Davao của Philippines hồi tháng 9 năm ngoái. Ba người còn lại gồm một công dân Canada, một công dân Na Uy và một phụ nữ Philippines. Ông Ridsdel từng là một nhà quản lý trong ngành khai mỏ và cũng là một phóng viên tự do. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.