Bản tin 8H: Nga chỉ trích Mỹ làm tăng căng thẳng Hàn - Triều

Hình ảnh cuộc tập trận Mỹ-Hàn đang diễn ra.
Hình ảnh cuộc tập trận Mỹ-Hàn đang diễn ra.
TPO - Đề xuất thí điểm phạt nguội ô tô vi phạm giao thông tại Hà Nội, Nga sẽ hủy chương trình trợ giá khí đốt xuất sang Ukraine, Nga chỉ trích Mỹ tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc gây thêm căng thẳng tại khu vực Hàn Quốc - Triều Tiên.

Bắt đầu từ đợt tuyển quân đợt 2 năm 2014 sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên tuyển chọn đảng viên trong số nam công dân là công chức, viên chức nhà nước, cán bộ trẻ; sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng còn trong độ tuổi để gọi nhập ngũ.


Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị thành phố cho phép thí điểm phạt nguội đối với ô tô vi phạm an toàn giao thông. Theo đó, sẽ tổ chức lắp đặt camera tại các nút giao thông để ghi lại hình ảnh xe vi phạm rồi chuyển hình ảnh đó đến bộ phận xử lý. Việc nộp phạt sẽ diễn ra khi chủ phương tiện đưa xe đi đăng kiểm theo hạn định. (Xem chi tiết)


Sự khép kín với bộ máy cồng kềnh, chậm thay đổi của ngành đường sắt khiến Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ví Tổng Cty Đường sắt Việt Nam như “Bộ” Đường sắt. Nhu cầu đi lại tăng 11,6%/năm, nhưng lượng hành khách đến với ngành này chỉ tăng 1%/năm. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 31/3, Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) đã bỏ phiếu thông qua đạo luật “Chấm dứt các thỏa thuận liên quan tới Hạm đội Biển Đen giữa Liên bang Nga và Ukraine”. Như vậy, Nga sẽ hủy chương trình trợ giá khí đốt xuất khẩu sang Ukraine khi thỏa thuận trên không còn. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Crimea. Bộ trưởng được bổ nhiệm là ông Oleg Savelyev, trước đó thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế. Sắc lệnh này đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công bố vào ngày 31/3 khi ông tới Crimea. (Xem chi tiết)


Giới chức Malaysia ngày 31/3 đã đính chính biết lời cuối từ phi công không phải là "Ổn rồi, chúc ngủ ngon" như thông báo trước đó. Phi công đã nói “Chúc ngủ ngon Malaysia 370”, chưa rõ là từ cơ trưởng hay cơ phó.


Phản ứng sau vụ Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo, Mỹ cho rằng những đe dọa và hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên sẽ chỉ làm tăng thêm sự cô lập của nước này và cam kết bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản. Nga chỉ trích Mỹ tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc gây thêm căng thẳng tại khu vực.


Nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 31/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm em gái Kim Yeo-jong, 27 tuổi, làm Chánh văn phòng đảng Lao động Triều Tiên. Văn phòng này chịu trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và gia đình và đảm nhiệm xử lý các công văn, báo cáo của đảng, chính phủ, Ủy ban Quốc phòng và các cơ quan nhà nước trọng yếu khác. (Xem chi tiết)


Hôm 31/3, Thủ tướng Pháp Jean - Marc Ayrault đã quyết định từ chức sau thất bại của Đảng Xã Hội trong cuộc bầu cử tại địa phương, theo RT. Tổng thống Pháp Francois Hollande bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls vào vị trí tân Thủ tướng. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Philippines có thể  mua các hệ thống phòng không MIM-23 HAWK của tập đoàn Raytheon (Mỹ). Dự án này có giá trị khoảng 6,5 tỷ Peso và sẽ được đấu thầu hạn chế. Hệ thống HAWK có khả năng tiêu diệt các loại máy bay, máy bay không người lái và các tên lửa hành trình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG