Bản tin 8H: Nga chuyển giao tiêm kích Su-30MK2 cho Việt Nam

Một tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Quân đội Nhân dân
Một tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Ảnh: Quân đội Nhân dân
TPO - Máy bay vận tải An-124-100 Ruslan của Nga đã vận chuyển 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký giữa hai nước.

Chiều 10/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì làm việc với các Bộ, ngành, đơn vị hữu quan, chỉ đạo các giải pháp xử lý, sử dụng tro xỉ và giảm tối đa việc ảnh hưởng tới môi trường từ chất thải của các nhà máy nhiệt điện trên toàn quốc. Theo số liệu thống kê, hiện nay đang có 19 nhà máy nhiệt điện đang vận hành với tổng công suất phát điện 14.480 MW và thải ra khoảng 15 triệu tấn tro, xỉ hàng năm. Dự kiến sau năm 2020, con số này sẽ là 43 nhà máy với tổng công suất 39.020 MW với lượng tro xỉ thải ra hơn 30 triệu tấn/năm.


Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông. Ông Thăng cho biết thực tế có nhiều biển báo không giúp gì cho việc bảo đảm ATGT mà chỉ gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Bộ trưởng GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong bảo trì đường bộ; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe và kinh doanh, sử dụng dịch vụ vận tải. (Xem chi tiết)


Hà Nội đang lấy ý kiến các sở, ngành để quận Hoàn Kiếm triển khai lát đá 11 tuyến phố cổ. Nhiều chuyên gia đô thị và người dân tại Hà Nội cho rằng, tham gia giao thông trên mặt đường đá tự nhiên rất nguy hiểm, đi bộ còn ngã, chứ chưa nói gì đến điều khiển phương tiện. Đá lát mặt đường trên thế giới chỉ sử dụng trong các khu phố, quảng trường chuyên đi bộ. Nếu lát đường để cho phương tiện giao thông đi lại là không an toàn vì độ ma sát kém. Việc lát đá mặt đường được phương Tây thực hiện khi chưa có bê tông và nhựa. (Xem chi tiết)


Tuyển sinh năm nay thật khó lường là lời nhận xét chung của các nhà tuyển sinh trên cả nước. Dù có rất nhiều thí sinh điểm cao nhưng những trường “đỉnh” hiện cũng chưa có nhiều hồ sơ. Dự báo, chặng “nước rút” (10-20/8) tới, hiện tượng rút-nộp hồ sơ để “về đích” sẽ diễn ra kịch tính. Trong số các nhà tuyển sinh của các trường “đỉnh”, một nhà tuyển sinh ở khu vực Hà Nội nhận xét: Trường được hồ sơ điểm cao nhưng không vui vì điểm năm nay cao một cách khó lường. (Xem chi tiết)


Những ngày này, tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, cả thầy và trò đều đang rất vui khi kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 được công bố. Theo dự tính Trường THPT Quỳnh Lưu 1 sẽ có khoảng trên 60% học sinh đậu nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Đặc biệt, lớp 12A2 có 45 học sinh đạt điểm trung bình từ 25,1 điểm trở lên. Trong đó có em Trần Ngọc Linh đạt 29,25 điểm (khối B) đạt thành tích cao nhất trường. (Xem chi tiết)


Máy bay vận tải An-124-100 Ruslan của Nga đã vận chuyển 2 tiêm kích Su-30MK2 cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký giữa hai nước. Đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) thông báo, Không quân Việt Nam đã nhận 2 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MK2 trong khuôn khổ hợp đồng với Nga. Sukhoi Su-30MK2 là loại tiêm kích thuộc thế hệ 4, phát triển từ dòng Su-27, có 2 chỗ ngồi, mang bom và tên lửa dưới cánh, có thể đánh trúng các mục tiêu trên không, dưới đất và trên biển. (Xem chi tiết)


Trung Quốc vận hành một mạng lưới tàu cá được tổ chức thành lực lượng dân quân biển với vai trò bán quân sự trong thời bình và trong xung đột vũ trang, tạp chí Diplomat (Nhật Bản) ngày 10/8 nhận định. Dân quân biển cung cấp cho quân đội Trung Quốc một lực lượng ít tốn kém, đồng thời gia tăng thách thức về chính trị, luật pháp và tác chiến đối với bất cứ đối thủ nào. Nhưng lực lượng dân quân biển Trung Quốc xóa nhòa ranh giới phân biệt giữa tàu cá và tàu hải quân. (Xem chi tiết)


Vào lúc 11h30 ngày 12/8/2015, Hạm đội Biển Đen sẽ dành một phút im lặng để tưởng để tưởng nhớ 118 sĩ quan và thủy thủ đã hi sinh trên tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn ở biển Baren 15 năm trước. Lễ cầu nguyện sẽ diễn ra tại một nhà thờ ở Sevastopol, thành phố nằm trên bán đảo Crimea, nơi đặt tổng hành dinh của Hạm đội Biển Đen. Sau đó, lãnh đạo Hạm đội Biển Đen sẽ đến đặt vòng hoa tại một nghĩa trang cũng tại Sevastopol, nơi chôn cất 7 trong số 118 thủy thủ đoàn tàu ngầm Kursk hi sinh 15 năm trước trên biển Baren. (Xem chi tiết)


Đêm 10/8, hãng thông tấn PTI cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch chiếm phần lớn thế giới, trong đó có cả tiểu lục địa Nam Á trong 5 năm tới. Theo bản đồ của IS được tiết lộ, IS lên kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông, Bắc Phi, hầu hết tiểu lục địa Nam Á và một số khu vực châu Âu trong vòng 5 năm, tức đến năm 2020, nhằm hoàn thành việc thiết lập nhà nước "caliphate" của chúng.


Một lính bắn tỉa của quân đội Anh được ca ngợi là người hùng sau khi bắn hạ các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị chặt đầu một người đàn ông và cậu con trai 8 tuổi. Cuộc giải cứu diễn ra vào tháng trước, gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi một đơn vị tinh nhuệ thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân Anh đang tiến hành tuần tra bí mật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.