Bản tin 8H: Nga có thể cung cấp vũ khí cho miền đông Ukraine

Bản tin 8H: Nga có thể cung cấp vũ khí cho miền đông Ukraine
TPO - Ngày 28/12, hạ nghị sỹ Franz Klintsevich, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho biết, nước này có thể xem xét khả năng cung cấp trang thiết bị quân sự cho vùng Donbass của Ukraine.

Hàng loạt đại gia thuỷ sản và quan chức ngân hàng ở tỉnh Cà Mau bị khởi tố, bắt tạm giam làm rúng động vùng đất cực nam, vựa thuỷ sản của cả nước. Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Bộ Công an triển khai quyết định bắt giam ông Nguyễn Tấn Hải, sinh năm 1962, nguyên GĐ Cty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ hải sản Việt Hải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 19/11, giám đốc Xí nghiệp Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Ngọc Sinh cũng bị tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Gần một tuần mất tích sau cái chết bí ẩn của vợ, Cao Xuân Quát (24 tuổi) đã đến cơ quan công an trình diện. Cơ quan điều tra xác định, Quát là nghi can chính liên quan đến vụ án mạng khiến chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, vợ Quát) tử vong. Trước đó, chiều 19/12 tại nhà, bố đẻ Quát phát hiện con dâu đã tử vong trong tư thế nằm sấp với nhiều thương tích vùng đầu, mặt.


Sáng 28/12, hàng trăm người dân thôn Hà Quảng Tây, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số tử vong vào trưa 27/12, khi đang làm việc trong công trình xây dựng tại TP Đà Nẵng. Sáng ngày 27/12, khi đang đào móng làm nhà cho một công trình xây dựng tại đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bất ngờ bờ tường nhà bị đổ ngã, đè lên anh Hà, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.


Xe container gây tai nạn liên hoàn với 5 xe khác vào chiều ngày (28.12) trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, khiến 3 người trọng thương. Xe container chạy trên quốc lộ 1A từ hướng Mỹ Thuận về ngã ba Trung Lương. Khi đến địa điểm trên, một xe máy đang băng qua đường và va chạm vào đầu xe container. Tài xế Trúc đánh xe vào lề, tông liên tiếp vào xe máy chạy cùng chiều, xe tải cùng với 1 xe máy khác đang đậu bên lề đường khiến 5 phương tiện hư hỏng nặng và 3 người  đi xe máy nguy kịch.


Tính đến tối qua, vẫn chưa thấy máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia Indonesia (thành viên của công ty Malaysia AirAsia). Theo một số báo cáo, chiếc máy bay Airbus A320-200 chở 155 hành khách và 7 thành viên tổ bay đã rơi xuống vùng biển Indonesia. Chuyến bay QZ8501 biến mất khỏi màn hình radar sau khi yêu cầu chuyển hướng và nâng độ cao để tránh mây dày. Ông Murjatmodjo cho biết, các đơn vị liên quan không nhận được tín hiệu cấp cứu nào trước khi máy bay mất tích. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak cho biết Moskva và Kiev đã ký thỏa thuận về việc cung cấp 9 tỷ KWh điện cho Ukraine. Theo ông Kozak, cho dù các điều khoản của hợp đồng chưa được thực thi, Nga đã bắt đầu cung cấp điện cho Ukraine và hy vọng nhận được khoản thanh toán trả sau. Ông Kozak cũng thông báo rằng do một trong những tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky ngừng hoạt động, Nga sẽ cung cấp điện cho Ukraine theo mức giá đang áp dụng trong nước.


Ngày 28/12, hạ nghị sỹ Franz Klintsevich, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho biết, nước này có thể xem xét khả năng cung cấp trang thiết bị quân sự cho vùng Donbass của Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Klintsevich bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington có thể chuyển toàn bộ trang thiết bị quân sự hiện có ở Afghanistan cho Ukraine.


Bất chấp các trận bão tuyết dày đặc, cuộc thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không đa kênh, cơ động S-300VM vẫn được Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành ở ngoại ô Thủ đô Moscow hôm 27/12. Hệ thống tên lửa phòng không này có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không khác nhau. S-300VM có thể tấn công cùng một lúc 4 mục tiêu trên không ở khoảng cách 200km với độ cao tầm 25.000m. (Xem chi tiết)


Nhà phân tích Robert Halver của ngân hàng Baader Bank nhận định nếu nền kinh tế Nga sụp đổ, chính Đức sẽ là nước phải "trả giá đắt nhất" cho điều này. Theo ông Halver, Nga là một "ốc đảo tăng trưởng" của nước Đức. Nhà kinh tế này lưu ý trong vài năm qua, Đức đã thu về khoản "lợi nhuận khổng lồ" từ các hoạt động xuất khẩu sang Nga. Ngoài ra, Nga là thị trường thay thế rất quan trọng đối với Đức trong trường hợp xuất khẩu sang khu vực đồng Euro gặp vấn đề.


Thời tiết xấu với sóng to và gió mạnh tới 100km/giờ lại cản trở nỗ lực cứu hộ những người có mặt trên chiếc phà Norman Atlantic của Italy, bị cháy khi đang trên biển Adriatic ở ngoài khơi đảo Corfu, Hy Lạp từ sáng 28/12. Việc dập tắt đám cháy trên phà cũng rất khó khăn do gió to. Theo đại diện cảng Igoumenitsa, phía Tây Hy Lạp, trên phà có tất cả 478 người, chứ không phải 466 như thông tin ban đầu, trong đó có 422 hành khách và 56 thủy thủ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.