Bản tin 8H: Nga coi cách trừng phạt mới của Mỹ là 'thù địch'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/12 đã gọi việc Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva là hành động thù địch.

Mặc dù làm trái các quy định và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, song rất nhiều cán bộ liên quan của Agribank Đồng Nai không những không bị xử lý trách nhiệm lại còn được thăng chức. Chỉ một số cán bộ, nhân viên của Agribank Đồng Nai liên quan đến những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng kể trên bị xử lý trách nhiệm, cách chức. (Xem chi tiết)


Sáng qua, chủ đầu tư dự án Đường 5 kéo dài đã giải trình về mặt cầu trơ lõi gỗ ép và cho rằng, khi thông xe 2/3 cầu trên tuyến vẫn chưa thi công khe co giãn. PGS.TS Lê Quang Đạo cho biết khi thông tuyến đường này, 2/3 số cầu vượt trên vẫn chưa làm khe co giãn, có nghĩa theo quy định đến nay dự án này vẫn chưa thể thông xe, đây là việc làm coi thường người dân, lãnh đạo. (Xem chi tiết)


Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) đang dư tới 16.000 tỷ đồng. Mỗi năm có tới 700 người tử vong do tai nạn lao động (TNLĐ), nhưng không phải ai cũng được hưởng chế độ vì người bị nạn thường là lao động tự do. Thậm chí, với lao động khu vực chính thức, khi bị TNLĐ cũng khó được hưởng chế độ do các ông chủ thường giấu nhẹm tai nạn. (Xem chi tiết)


Trong khi đang lưu thông trên cầu Thăng Long, hai ôtô đã đấu đầu với nhau. Va chạm mạnh đã khiến hai chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 15/12 tại Hà Nội. Tại hiện trường, chiếc xe biển Hà Nội nằm chắn ngang mặt cầu, hông bên trái bị móp méo nghiêm trọng, đầu xe bị húc vỡ, một người đã bị thương và phải nhập viện. Sự việc cũng khiến cho cầu Thăng Long ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ.


Ngày 15/12, Bộ GTVT có văn bản từ chối đề nghị đưa 1.000 xe du lịch tự lái vào VN của chính quyền thành phố Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Lý do được Bộ GTVT đưa ra là không đủ điều kiện bảo đảm an toàn và an ninh cho đoàn xe. Một nguồn tin cho hay, Bộ Quốc phòng VN cũng không đồng ý với đề nghị của phía bạn. (Xem chi tiết)


Vào rạng sáng ngày 16/12 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Australia đã nổ súng, đột kích quán cà phê Lindt tại trung tâm thành phố Sydney, để giải cứu những con tin ở đây. Theo truyền thông địa phương, kẻ bắt cóc và một con tin đã tử vong trong cuộc đột kích này. Sau nhiều giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát Úc đã buộc phải lựa chọn phương án tấn công quán cà phê Lindt nơi một tay súng đã bắt giữ hàng chục con tin trong suốt 16 tiếng đồng hồ. (Xem chi tiết)


Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã bắt đầu chuẩn bị đoàn xe nhân đạo thứ 10 và sẽ chuyển các món quà Năm Mới đến cho cư dân vùng Donbass (miền Đông Ukraine). Việc thành lập đoàn xe sẽ hoàn tất trong những ngày tới và sẽ lên đường ngay khi mọi thứ sẵn sàng. Dự kiến đoàn xe trên sẽ chuyển tới Donbass các loại thực phẩm dinh dưỡng, vật liệu xây dựng và những món quà Năm Mới 2015.


Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 15/12 nói rằng chỉ có người Ukraine mới giải quyết được tình hình ở đất nước họ, chứ không phải người Nga hay người Mỹ, đồng thời cho rằng ý tưởng giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự là "điên rồ". Ông Peskov cũng nhấn mạnh không thể coi Nga là một bên tham gia trong cuộc xung đột này.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/12 đã gọi việc Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva là hành động thù địch. Theo ông Lavrov, sự đáp trả của Moskva đối với những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc liệu chúng có hiệu lực hay không và “việc áp dụng vào thực tế” những biện pháp đó.


Ngày 15/12, chính quyền Hong Kong tuyên bố cuộc biểu tình “Chiếm trung tâm” kéo dài hơn 11 tuần để đòi bầu cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu chính thức chấm dứt. Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh khẳng định làn sóng biểu tình gây thiệt hại nặng đối với ngành du lịch và bán lẻ Hong Kong. Hiện vẫn còn vài chục người biểu tình và 30 căn lều tập trung gần tòa nhà chính phủ Hong Kong. Cảnh sát cho biết địa điểm này cũng sẽ sớm được dọn dẹp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.