Bản tin 8H: Nga đã rút hết quân khỏi biên giới Ukraine

Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3.
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3.
TPO - Ngày 20/5, quan chức biên phòng của Ukraine, ông Sergiy Astakhov khẳng định, Nga đã rút toàn bộ lực lượng cách biên giới chung với Ukraine ít nhất 10km. Các hãng thông tấn Ukraine dẫn lời ông Astakhov xác nhận: "Lực lượng Nga không còn triển khai trong bán kính 10km so với biên giới của Ukraine nữa."

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 4 cán bộ của huyện Di Linh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các cán bộ này đã tham mưu cho UBND huyện Di Linh giao hàng chục ha đất rừng cho 3 hộ dân trú tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh để sản xuất nông nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đến ngày 20/5 đã có hơn 400 công nhân Cty Mcnex thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình có dấu hiệu ngộ độc thức ăn, trong đó 118 ca phải nhập viện. Vụ việc xảy ra sau bữa trưa 19/5 tại bếp ăn công ty, nhiều công nhân bị ngộ độc thức ăn. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong tất cả các thực phẩm còn lại trong nhà bếp của công ty để làm rõ. (Xem chi tiết)


Chiều 19/5, nam thanh niên 23 tuổi có biểu hiện 'ngáo đá' đã xông một doanh nghiệp tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khống chế đe dọa giết nữ công nhân đang làm việc ở đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã sớm có mặt thương thuyết và sau hơn một giờ động viên, đối tượng 'ngáo đá' đã bỏ hung khí, trả tự do cho con tin.


Ngày 20/5, các trưởng đoàn dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM-8) ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã thông qua Chương trình công tác ba năm (2014-2016) và ra Tuyên bố chung về "Hợp tác quốc phòng vì cộng đồng và thịnh vượng." Các bên cũng kêu gọi tăng cường hợp tác bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).


Đại diện Ngân hàng Nhà nước ngày 20/5 đã phát đi thông báo khuyến cáo, người dân không nên mua vàng thời điểm này. Theo Ngân hàng Nhà nước, không loại trừ yếu tố đầu cơ, tung tin, làm giá để trục lợi. Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng biện pháp bình ổn thị trường vàng nếu cần thiết. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, một vụ đánh bom kép ở thành phố Jos của Nigeria khiến ít nhất 118 người thiệt mạng. Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng Nigeria cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một khu chợ đông đúc và vụ nổ thứ hai tại bên ngoài một bệnh viện gần đó. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép đẫm máu này.


Một tàu chở hàng Nga hôm qua bị trật bánh và đâm vào một tàu chở khách ở phía nam Moscow, làm ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h38 (giờ địa phương) trên tuyến đường sắt Bekasovo- Nara gần trung tâm khu vực Naro-Fominsk. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, quan chức biên phòng hàng đầu của Ukraine, Sergiy Astakhov  khẳng định, Nga đã rút toàn bộ lực lượng cách biên giới chung với Ukraine ít nhất 10km. Các hãng thông tấn Ukraine dẫn lời ông Astakhov xác nhận: "Lực lượng Nga không còn triển khai trong bán kính 10km so với biên giới của Ukraine nữa." Ông cho biết thêm số binh lính này của Nga trước đó đồn trú cách biên giới Ukraine vài trăm mét.


Lãnh đạo CLB Barcelona hôm qua đã bổ nhiệm ông Luis Enrique trở thành HLV mới của CLB ở mùa giải năm sau thay thế Tata Martino. Dự kiến hôm nay, 21/5, nhà cầm quân Luis Enrique sẽ chính thức ra mắt trong cương vị "thuyền trưởng" đội bóng xứ Catalan này. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG