Bản tin 8H: Nga đã tốn 80 tỷ USD cho Ukraine

Bản tin 8H: Nga đã tốn 80 tỷ USD cho Ukraine
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/12 công bố với những điều kiện ưu đãi về giá khí đốt cung cấp cho Ukraine bắt đầu từ những năm 90 đến thời điểm hiện nay, trên thực tế Nga đã tài trợ cho Ukraine hơn 80 tỷ USD.

Các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng rò rỉ bồn chứa 40 tấn gas ở trạm chiết gas thuộc Công ty CP Kinh doanh khí lỏng hóa chất miền Nam chi nhánh Nha Trang (đặt tại thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương). Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 30 hộ dân ở gần trạm chiết gas này, cắt điện hoàn toàn khu vực và đang vận động gần 100 hộ khác sơ tán đến nơi an toàn để đề phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra.


Tối 10/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp trực tuyến về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4 đến Quân khu 9 và các lực lượng, huy động hơn 37.000 cán bộ chiến sỹ, 216.000 dân quân, cùng 3.726 phương tiện các loại và 10 tàu của lực lượng Hải quân ứng trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.


Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 11 tại thành phố Mendoza (Argentina) đã giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam trong các lần tham dự cuộc thi quan trọng này. Cuộc thi diễn ra từ ngày 3 đến 10/12 với sự tham dự của 234 học sinh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Theo Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM, ngày 10/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM làm việc với ông Nguyễn Quang Lập. Tại buổi làm việc, ông Lập khẳng định, từ khi bị bắt đến nay, tình hình sức khỏe và sinh hoạt diễn ra bình thường. Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại và cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/12 công bố với những điều kiện ưu đãi về giá khí đốt cung cấp cho Ukraine bắt đầu từ những năm 90 đến thời điểm hiện nay, trên thực tế Nga đã tài trợ cho Ukraine hơn 80 tỷ USD. Người đứng đầu chính phủ Nga tỏ ý lấy làm tiếc rằng các đối tác Ukraine rất hiếm khi đối đãi với Nga cũng bằng cách văn minh như vậy.


Sau khi phát hiện một kính tiềm vọng của tàu ngầm, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều các máy bay tuần tra để giúp Anh săn tìm "tàu ngầm lạ" ở ngoài khơi vùng biển phía Tây Scotland. Cuộc tìm kiếm này đã làm gợi nhớ lại thời Chiến tranh Lạnh. Những cuộc tìm kiếm này, được tiến hành vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc Phương Tây với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/12 kêu gọi Quốc hội nước này cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh đến Iraq và Syria để tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), thông qua luật cho phép Nhà Trắng thực hiện không giới hạn các chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, Washington không nên làm ngơ trước những mối đe dọa từ IS hay hạn chế các hành động quân sự tại Iraq và Syria. (Xem chi tiết)


Chính phủ liên bang Đức có kế hoạch triển khai trên 100 binh sỹ có vũ trang tới Iraq để huấn luyện cho các chiến binh người Kurd (peshmerga) trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Kế hoạch nêu trên không nằm trong sứ mệnh tương hỗ của NATO cũng như của Liên hợp quốc để có thể hợp pháp hóa lệnh triển khai quân như vậy.


Phản ứng trước việc Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ công bố báo cáo về chương trình thẩm vấn các nghi can al-Qaeda của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski ngày 10/12 thừa nhận trong nhiệm kỳ của ông (1995-2005), Ba Lan đã cung cấp cho CIA một cơ sở để làm nhà tù bí mật, song không cho phép đối xử tàn ác đối với các phạm nhân. Nhà tù này hoạt động từ tháng 12/2002 đến mùa Thu năm 2003.


Một Bộ trưởng Palestine đã qua đời sau khi bị các binh sỹ Israel tấn công, đánh đập trong một cuộc biểu tình tại khu vực West Bank (Bờ Tây)  ngày 10/12. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực này. Ông Ziad Abu Elin (khoảng 50 tuổi), Bộ trưởng Không bộ của Palestine, đồng thời cũng phụ trách vấn đề định cư qua đời trên đường tới bệnh viện sau khi bị các binh sỹ Israel tấn công, đánh đập trong một cuộc biểu tình tại làng Turmusiya, khu vực West Bank. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.