Bản tin 8H: Ngã dập não ở nhà trẻ, bé 2 tuổi tử vong

Bản tin 8H: Ngã dập não ở nhà trẻ, bé 2 tuổi tử vong
TPO - Chiều 8/4, thông tin từ người nhà bé gái Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, trú tại P. An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị ngã dập não tại cơ sở giữ trẻ không phép cho biết, nạn nhân đã tử vong tối 7/4.

Tình trạng mưa phùn ẩm ướt ở Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ tiếp diễn trong hai ngày cuối tuần sau đó thời tiết sẽ khá dần lên, hửng nắng nhẹ. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm 8/4, khu vực này duy trì mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm với nền nhiệt từ 22 – 24 độ C. Trong khi đó, chiều tối và đêm 8/4, Tây Nguyên tiếp tục đề phòng mưa dông nhiệt kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Khoảng 6h30 ngày 8/4, ông Ngô Văn Lân (sinh 1968, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở xưởng gỗ sau nhà mình. Theo lời kể của con trai nạn nhân, vào thời điểm trên, khi anh ra sau nhà thì phát hiện cha mình treo cổ. Quá hoảng hốt, anh này đã tri hô mọi người cầu cứu nhưng quá muộn. Cũng theo người con này, khoảng 4 giờ cùng ngày, anh dậy sớm vẫn thấy ông Lân dậy pha trà để uống như thường lệ nên không thể ngờ sự việc đau lòng trên xảy ra. Được biết, ông Lân hành nghề thợ mộc, sống rất hòa đồng, luôn giúp đỡ xóm giềng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo lập Quỹ Bình ổn giá điện nhằm giảm tác động bất lợi của các yếu tố thị trường tới giá điện.
Tuy nhiên, phân tích của các chuyên gia cho thấy: việc lập quỹ này sẽ “bất ổn” nhiều hơn khi người tiêu dùng phải tăng đóng góp. (Xem chi tiết)

Ngày 8/4, tại hội nghị sơ kết hiệu quả trợ giá xe buýt giai đoạn 2012-2015, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết đang triển khai việc lắp đặt camera giám sát trên xe buýt và hoàn thành việc lắp đặt ngay trong năm nay nhằm tăng cường quản lý và giám sát an ninh trật tự trên xe buýt. Ngoài ra, trong năm nay, TPHCM sẽ triển khai xây dựng hệ thống vé điện tử thông minh cho hành khách đi xe buýt, thay mới 500 xe trên 28 tuyến xe buýt có trợ giá…

Chiều 8/4, thông tin từ người nhà bé gái Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, trú tại P. An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị ngã dập não tại cơ sở giữ trẻ không phép cho biết, nạn nhân đã tử vong tối 7/4. 
Trước đó, bé Ni được gia đình cho đi gửi trẻ tại điểm giữ trẻ tại nhà của chị Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại 47 Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ). Khoảng 11 giờ ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu nên nhờ đứa con nhỏ học lớp 2 trông các cháu nhỏ. Lúc này, bé Ni tè ra sàn, trong lúc con của chị Tâm xuống nhà lấy khăn để lau chỗ bé Ni vừa tè ra thì ở trên do dẫm phải nước nên bé Ni té đập đầu xuống sàn. (Xem chi tiết)

Quân đội Syria ngày 8/4 đã tấn công một số vị trí của quân nổi dậy tại tỉnh miền Bắc Aleppo nhằm đáp trả các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào các vị trí của quân nổi dậy tại các thị trấn Khan Tuman, Eis, Aran al-Mawaleh, Rashidin, Rasm Khamis để đáp trả hành động vi phạm thoả thuận ngừng bắn của một số nhóm nổi dậy tại Aleppo cam kết trung thành với Mặt trận Nusra - nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/4 thông báo nước này và Nga sẽ tiến hành thảo luận về thông tin vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria. Phản ứng của Mỹ được đưa ra một ngày sau khi một nhóm thánh chiến thừa nhận đã sử dụng loại vũ khí này tại phía Bắc Aleppo khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 8/4 cho biết, Nga chưa sẵn sàng cung cấp các động cơ tên lửa cho Trung Quốc, vì nước này hiện không tham gia vào chế độ kiểm soát những công nghệ tương tự. Trong hợp tác trên lĩnh vực tên lửa, trước mắt cần tạo ra cơ sở pháp lý tin cậy. Điều này quy định nghĩa vụ của các bên trong việc bảo vệ và không phổ biến công nghệ tên lửa. (Xem chi tiết)


Ngày 9/4, Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh và giám sát vụ thử động cơ tên lửa trên. Vụ thử được tiến hành tại một địa điểm gần bờ biển phía Tây của nước này.
Ngày 8/4, giới chức Philippines cho biết, Mỹ sẽ phân bổ cho Philippines khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 120 triệu USD trong năm 2016, mức cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ ở thủ đô Manila, đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia cho biết, Manila đã nhận 79 triệu USD tiền viện trợ quân sự thường niên trong năm 2016, tăng 29 triệu USD so với con số 50 triệu USD hồi năm ngoái. Ngoài ra, Manila sẽ nhận thêm 42 triệu USD từ Sáng kiến Hàng hải Đông Nam Á- chương trình xây dựng năng lực hàng hải mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã thông báo trước đó. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG