Bản tin 8H: Nga đe dọa cắt nguồn khí đốt tới Ukraine

Bản tin 8H: Nga đe dọa cắt nguồn khí đốt tới Ukraine
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 20/2 tuyên bố Ukraine phải chi trả cho lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các khu vực ly khai ở miền Đông đang bị xung đột tàn phá của nước này. Nga sẽ chỉ cung cấp khi đốt cho Ukraine khi Kiev chịu thanh toán trước.

Trò chơi vòng xoay cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại TP HCM khiến nhiều du khách thích thú, thử sức. Nhà đầu tư cho biết, kinh phí đầu tư trò chơi này khoảng 20 tỷ đồng. Được hoàn thành và đưa vào vận hành đúng vào dịp Tết, trò chơi với tên gọi "Đĩa bay hành tinh lạ", nằm trong một khu du lịch ở quận Thủ Đức, đã thu hút nhiều khách thử sức "bay" giữa không trung ngày mùng 2 Tết. Vòng xoay dạng chiếc đĩa khổng lồ đánh đu giữa không trung với độ cao lên đến 24m.


Gần 14h ngày mùng 2 Tết, tại ngã 4 Quốc lộ 20 và đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe khách 16 chỗ chạy tuyến Bảo Lộc - Sài Gòn đã tông liên tiếp 4 xe máy khiến một thiếu nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường vết phanh dài hơn 10 m của xe ôtô còn hiện rõ trên mặt đường. Sau vụ tông liên hoàn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.


Lúc 12h40' trưa mùng 2 Tết ngày 20/2 trên quốc lộ 48B đoạn qua xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, xe máy do Hưng điều khiển với tốc độ cao, vượt một xe ô tô cùng chiều thì lấn đường đấu đầu với xe máy Vision khiến hai vợ đi trên xe bị thương. Riêng Hưng bị thương nặng. Cả ba người được đưa đi cấp cứu. 2 vợ chồng trên đã gọi điện cho 7 thanh niên tới hiện trường, dùng hung khí đánh anh Thảo bị thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tưởng nhầm là người gây tai nạn.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 20/2 tuyên bố Ukraine phải chi trả cho lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các khu vực ly khai ở miền Đông đang bị xung đột tàn phá của nước này. Theo ông Medvedev, những khoản thanh toán hiện nay của Ukraine sẽ chỉ đủ trang trải cho 3 trong 4 ngày cung cấp nữa theo khối lượng hiện nay, có tính đến những lượng khí đốt được cấp cho các khu vực Donetsk và Lugansk, thành trì của lực lượng ly khai. Nga sẽ chỉ cung cấp khi đốt cho Ukraine khi Kiev chịu thanh toán trước.


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Anatoliyovych Klimkin đã có cuộc điện đàm về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực xung đột trong Donbass của Ukraine. Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết sẽ tham vấn các bên liên quan trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đặc biệt là các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)


Moscow khẳng định, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga thực hiện công tác tuần tra trên vùng biển trung lập của Barents và biển Na Uy, cũng như Đại Tây Dương theo đúng kế hoạch đã định và không vi phạm biên giới của các quốc gia khác. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 19/2 cho biết, các chiến đấu cơ Typhoon của không quân nước này đã được điều lên áp sát hai máy bay ném bom Nga tại không phận ngoài khơi bờ biển Cornwall. (Xem chi tiết)


Hôm 20/2 tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: Bất cứ ai đều không nên ảo tưởng, rằng có thể chiếm thế thượng phong về quân sự trước Nga. Binh sĩ và sĩ quan Ngaluôn chứng minh rằng, họ sẵn sàng hành động dứt khoát, mạch lạc, chuyên nghiệp và can đảm, để thực hiện mọi nhiệm vụ trong các điều kiện khó khăn nhất”. Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng, quân đội Nga “liên tục được đáp ứng với những trang bị hiện đại nhất”. (Xem chi tiết)


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS ngày càng thể hiện rõ tính man rợ của mình khi vừa tung một đoạn video quay cảnh hàng trăm tín đồ của tổ chức này đấm đá, giẫm đạp 3 binh lính Syria tới chết, sau đó kéo lê xác họ bằng xe máy trên đường phố Raqqa. Ba lính Syria quỳ gối giữa vòng vây của các tay súng và tín đồ IS trước khi bị sát hại. (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, hai đoàn tàu chở khách đã đâm nhau tại thành phố Zurich, miền bắc Thụy Sĩ khiến nhiều người thương vong. Vụ tai nạn giữa một đoàn tàu liên tỉnh và một đoàn tàu địa phương xảy ra lúc 6h45' sáng 20/2 tại Rafz, một thị trấn nhỏ gần biên giới Đức, cách thành phố Zurich khoảng 30km. Hình ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy, đầu máy của một đoàn tàu bị vỡ nát trong khi một số toa tàu trật bánh và nằm nghiêng về xuống mặt đất. (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư cáo tầng ở thành phố Nijmegen, phía đông Hà Lan khiến ít nhất 40 người bị thương. Ngọn lửa bùng phát lúc 8h ngày 20/2 (giờ địa phương) tại một tòa nhà chung cư lớn ở thành phố Nijmegen, phía đông của Hà Lan. Vụ hỏa hoạn lớn khiến một phần mái của tòa chung cư cao tầng sập đổ và nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Lính cứu hỏa và xe cứu thương được điều động khẩn cấp đến hiện trường vụ hỏa hoạn, các tuyến đường xung quanh tòa nhà bị phong tỏa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG