Bản tin 8H: Nga điện đàm 4 bên về khủng hoảng Ukraine

Lực lượng li khai thuộc CH Nhân dân Donetsk tự xưng gác tại một chốt kiểm soát ở thành phố Horlivka gần Donetsk ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng li khai thuộc CH Nhân dân Donetsk tự xưng gác tại một chốt kiểm soát ở thành phố Horlivka gần Donetsk ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 22/12, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ukraine bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine, các nguyên thủ quốc gia đã nhất trí rằng các cuộc gặp tiếp theo của nhóm tiếp xúc 3 bên tại Minsk (thủ đô của Belarus) sẽ diễn ra vào ngày 24 và 26/12.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, hồi 15 giờ 48 phút 45 giây ngày 22/12, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (16,137 độ vĩ Bắc và 107,532 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi.


Chiều 22/12, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm việc với ông Jordan, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Uber. Bộ trưởng GTVT tái khẳng định quan điểm, doanh nghiệp có thể kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm. Đối tác của Uber phải là các xe thuộc doanh nghiệp vận tải, có phù hiệu, logo, thiết bị giám sát hành trình… Bộ trưởng GTVT giao Thanh tra Bộ thanh tra đột xuất hoặc định kỳ của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải sử dụng dịch vụ của Uber, cũng như thanh tra các phương tiện mà Uber sử dụng. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h sáng 21/12, Công an TPHCM phối hợp đoàn liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM bất ngờ xuống kiểm tra 2 quán bar. Tại quán bar Kumho, đoàn kiểm tra phát hiện 26 viên nén, 1 bịch màu hồng nghi vấn ma túy, 1 gói lá khô nghi bồ đà..., cùng hàng trăm dân chơi đang lắc lư trong tiếng nhạc. Tại quán bar Canalis, đoàn kiểm tra phát hiện 2 viên nén và 1 bịch chất màu trắng nghi ma túy..., cùng hơn 100 người đang nhảy. (Xem chi tiết)


Sóng lớn liên tục khiến đoạn cáp ngầm khu vực gần bờ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nổi trên gò san hô. Người dân lo ngại đoạn cáp ngầm dễ gây nguy cơ mất an toàn cấp điện cho huyện đảo. Huyện Lý Sơn lập đoàn kiểm tra và phát hiện ống luồn cáp ngầm ở điểm C2 bị sóng lớn đánh trồi lên trên mặt biển. Chính quyền địa phương đã gửi văn bản hỏa tốc đề nghị liên doanh nhà thầu Thái Dương khẩn trương khắc phục sự cố trên nhằm tránh gây mất an toàn điện lưới. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ukraine bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine, các bên nhất trí lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã được tuân thủ trong những ngày qua. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo: "Các nguyên thủ quốc gia đã nhất trí rằng, các cuộc gặp tiếp theo của nhóm tiếp xúc 3 bên tại Minsk (thủ đô của Belarus) sẽ diễn ra vào ngày 24 và 26/12".


Điện Kremlin, ngày 22/12, ra thông báo cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được Nga mời đến Moscow để dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2015). Ngoài Tổng thống Mỹ, điện Kremlin còn gửi lời mời tới nguyên thủ các quốc gia khác, trong đó có Anh, Trung Quốc, Pháp. Điện Kremlin hy vọng, người Mỹ sớm nhận thấy sự bất hợp lý trong các lệnh trừng phạt đối với nước Nga, như những gì đã xảy ra với Cuba. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Trung Quốc, Wang Yi cho biết, đã sẵn sàng hỗ trợ Nga trong việc khắc phục những khó khăn kinh tế mà Moscow phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Theo Ngoại trưởng Wang Yi, nếu phía Nga cần, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ trong khả năng của mình. Một số nhà phân tích Trung Quốc cũng dự đoán tình hình kinh tế ngày càng xấu đi của Nga. (Xem chi tiết)


Nhiều nguồn tin Trung Quốc nói rằng, quân đội nước này đang xây dựng cơ sở quy mô lớn gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Hoạt động xây dựng đang được tiến hành trên quần đảo Nanji thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cách Senkaku/Điếu Ngư khoảng 300km. Nhiều điểm lắp đặt radar đã được triển khai tại các cao điểm của đảo chính Nanji. Ngoài ra, nhiều đường băng đã được mở và năm sau, các đường băng mới sẽ được xây dựng trên hòn đảo gần quần đảo Nanji. (Xem chi tiết)


Chiều 22/12, một máy bay quân sự của Trung Quốc rơi xuống tỉnh Thiểm Tây thuộc vùng tây bắc nước này, làm 2 người chết. Những mảnh vỡ của một chiếc máy bay rải rác khắp một khu đất rộng. Chiếc máy bay này được khẳng định là của quân đội bởi phần đuôi có biểu tượng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. (Xem chi tiết)


Một tuyên bố ngắn của Bộ chỉ huy trung tâm của hải ải quân Mỹ cho hay: “Vào 11h22 ngày 21/12, chiếc trực thăng mang số hiệu MH-60S thuộc phi đội máy bay tác chiến trên biển HSC 26 của hải quân Mỹ đã bị rơi khi đang tiến hành một chuyến bay huấn luyện tại trại lính Buehring, ở phía tây bắc Kuwait”. Cũng theo tuyên bố này, 6 người binh sĩ trên chuyến bay đều sống sót sau tai nạn và đã được chuyển tới cơ sở y tế gần đó để kiểm tra tổng thể. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG